Sau 1 cuộc gọi, cụ bà 81 tuổi rút trăm triệu định gửi cho kẻ gian

Lực lượng chức năng vừa kịp thời ngăn ngặn người dân chuyển tiền cho tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hải Dương, ngày 8/6 vừa qua, bà L.T.G (81 tuổi; trú tại thôn Lãng Xuyên, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc) nhận được nhiều cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ công an điều tra, thông báo bà G. có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, yêu cầu bà chuyển số tiền 100 triệu đồng, nếu không sẽ bị bắt giam. Do lo sợ, khoảng 14h30 cùng ngày, bà G một mình đến Quỹ Tín dụng nhân dân xã Gia Tân, trụ sở đặt tại thôn Lãng Xuyên để rút tiền trong sổ tiết kiệm với mục đích chuyển cho đối tượng lừa đảo.

Công an xã kịp thời ngăn bà G chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo. (Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương)

Công an xã kịp thời ngăn bà G chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo. (Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương)

Cùng thời điểm đó, lực lượng Công an xã Gia Tân đang thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử tại khu vực gần Quỹ Tín dụng. Thấy bà G. có dấu hiệu lo lắng, hoảng loạn, liên tục yêu cầu nhân viên Quỹ Tín dụng rút tiền nhanh, đồng thời thường xuyên nghe điện thoại, cán bộ Công an xã đã kịp thời tiếp cận bà G. và cán bộ Quỹ tín dụng để tìm hiểu, nắm thông tin vụ việc.

Sau khi kiểm tra lại thông tin do bà G. cung cấp, lực lượng công an xã đã động viên bà G. giữ bình tĩnh, đồng thời mời bà về trụ sở làm việc. Tại đây, cán bộ công an xã đã tuyên truyền về hành vi lừa đảo của các đối tượng qua mạng điện thoại, vận động bà G. không nghe và làm theo bất cứ yêu cầu nào của đối tượng. Sau khi được phân tích rõ về phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm, bà G. đã nhận thức được tình hình, thoát khỏi bẫy lừa đảo, bảo toàn được số tiền 100 triệu đồng. Lực lượng công an sau đó đã hỗ trợ bà G. đi gửi lại số tiền vừa rút vào sổ tiết kiệm.

Qua đây, Công an tỉnh Hải Dương một lẫn nữa khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo qua mạng. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.

Nguồn: [Link nguồn]

Cảnh giác: Sử dụng AI ghép khuôn mặt, lừa đảo gần 15 tỉ đồng

Kẻ xấu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ghép khuôn mặt người quen rồi nhờ chuyển tiền khiến một nạn nhân ở Nội Mông - Trung Quốc bị lừa đảo mất gần 15 tỉ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An An ([Tên nguồn])
Internet và những hiểm họa khôn lường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN