Giám đốc điều hành Epic Games tố một loại tiền điện tử lừa đảo

Sự kiện: Tiền ảo

Fortnite Token bị cáo buộc là trò lửa đảo, nhưng nhóm tiền điện tử đã phản biện rằng dự án của họ được tạo ra là công bằng và hướng tới cộng đồng.

Giám đốc điều hành của Epic Games, Tim Sweeney, nói rằng một loại tiền điện tử mới được công bố có tên là Fortnite Token là “một trò lừa đảo”, và cảnh báo rằng công ty đang chuẩn bị có những hành động pháp lý để đóng cửa nó. Tuy nhiên, những người tạo ra Fortnite Token đã không chấp nhận luận điệu này, họ mô tả nó là một dự án do người hâm mộ tạo ra và không có chủ sở hữu hoặc cơ cấu công ty cụ thể đằng sau nó.

CEO của Epic tố tiền điện tử Fortnite Token là một trò lừa đảo.

CEO của Epic tố tiền điện tử Fortnite Token là một trò lừa đảo.

Fortnite Token xuất hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2021, và nó đã cố gắng cho thấy có sự liên quan đến trò chơi Battle Royale đình đám của Epic. Tuy nhiên, sau đó thông tin về nó lại không xuất hiện quá nhiều.

Vào ngày 30/5, trang Twitter của Fortnite Token bất ngờ có một bài viết mời gọi cộng đồng khai thác nó từ trang web fntoken hoặc mua trên OpenSea. Lập tức, CEO Tim Sweeney đã thẳng thừng trả lời bài viết với nội dung “That’s a scam - Đây là một trò lừa đảo”.

Nhưng thay vì nhượng bộ, nhóm tiền điện tử đã giữ vững lập trường của mình. “Fortnite Token không phải là một dự án tiền điện tử lừa đảo. Thay vào đó, đây là một dự án tiền điện tử do người hâm mộ trò chơi Fortnite khởi xướng và tạo ra với sự công bằng, không có chủ sở hữu hoặc được công ty nào hậu thuẫn, hơn hết không có một CEO nào có thể quyết định về tương lai của nó”.

Đáp lại câu trả lời của nhóm tiền điện tử, Sweeney nói: “Đó không phải là cách hoạt động đúng đắn về khía cạnh nhãn hiệu và bản quyền. Bạn không thể sử dụng tên và hình ảnh của Fortnite trong khi chưa được cho phép về việc tiếp thị một sản phẩm không liên quan”.

Ngay sau đó, CEO của Epic đã “triệu hồi” bộ phận pháp lý của Epic, đồng thời lặp lại khẳng định rằng, Fortnite Token là một trò lừa đảo và nói thêm rằng: “Các luật sư của Epic đã có mặt.”

Tuy nhiên, không dừng lại ở đó. Sweeney tiếp tục tìm lại gần 10 bài tweet của Fortnite Token và trả lời với nội dung khẳng định "chúng đều là lừa đảo". Mặc dù Sweeney không quá đề cao Fortnite Token về sự ảnh hưởng của nó, nhưng sự “nhiệt tình” đáp trả của anh đối với tiền điện tử dường như không suy giảm.

Sweeney từng nói về quan điểm bản thân về tiền điện tử vào tháng 10/2021 rằng, mặc dù Epic sẽ không mang tiền điện tử vào các trò chơi của mình nhưng công ty sẽ hoan nghênh các trò chơi sử dụng công nghệ blockchain, miễn là họ tuân thủ quy định.

Quan điểm của Epic hoàn toàn trái ngược với quan điểm của Valve. Vào tháng 12/2021, công ty đã cấm các ứng dụng được xây dựng trên công nghệ blockchain hoặc cho phép trao đổi tiền điện tử hoặc NFT khỏi Steam. Nhưng chính sách thân thiện của Epic đối với các trò chơi blockchain dường như đã không có một khởi đầu thực sự rầm rộ.

Epic Games từ chối bình luận về vấn đề ngoài những tuyên bố của Sweeney trên Twitter.

Nguồn: [Link nguồn]

30.000 USD trao thưởng cho 3 dự án blockchain tại Coding Camp

Cuộc thi được cộng đồng công nghệ đánh giá cao bởi hình thức “learn - to - earn”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Ngân ([Tên nguồn])
Tiền ảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN