Độc đáo giải World Cup cho robot: Khi AI cũng biết sút bóng như siêu sao
Quên World Cup đi, giải đấu của những "Messi AI" bằng thép mới là tâm điểm lúc này.
Trong khi vòng chung kết FIFA World Cup 2026 đang tiến dần đến những vòng đấu kịch tính nhất, thì Hàn Quốc lại thu hút sự chú ý khi đăng cai giải đấu RoboCup 2026. Một đám đông khổng lồ đã tụ tập cổ vũ cuồng nhiệt cho những cầu thủ làm từ thép nguội và được điều khiển bằng AI trên một sân bóng mini. Những chú robot này thi đấu đầy nhiệt huyết, mang đến cho người xem cảm giác thú vị như đang chứng kiến những đứa trẻ chập chững tranh bóng.
Hình ảnh một trận đấu của giải Robo Cup 2026.
Cỗ máy AI với nhãn quan chiến thuật và khả năng nhân bản vô hạn
Được thành lập từ năm 1997, RoboCup mang một mục tiêu vô cùng táo bạo là tạo ra đội bóng robot hình người có thể đánh bại các cầu thủ World Cup thực thụ vào năm 2050. Giải đấu này hoàn toàn không có tiền thưởng, thay vào đó là nơi để các trường đại học và viện nghiên cứu phô diễn công nghệ. Đây thực chất là sân chơi để các chuyên gia trên thế giới chia sẻ kiến thức và bứt phá giới hạn của kỹ thuật phần mềm lẫn thị giác máy tính.
Khác với máy móc điều khiển từ xa, các "cầu thủ" này tự động tính toán tốc độ bóng và phối hợp chiến thuật qua hàng nghìn điểm dữ liệu mỗi giây. Những kỹ sư sáng tạo ra chúng chỉ đứng ngoài đường biên quan sát diễn biến giống như các huấn luyện viên thực thụ. Đặc biệt, robot có thể hiểu khẩu lệnh của trọng tài qua micro chất lượng cao và lập tức đứng hình khi có yêu cầu.
Dù mọi tình huống đều do AI dàn dựng, tính giải trí của giải đấu vẫn được đánh giá là vô cùng chân thực với đầy đủ các pha phạm lỗi và va chạm thể xác. Người hâm mộ đã nhiều lần bật cười và hò reo khi thấy một robot quá khích húc ngã nhào thủ môn đối phương xuống mặt cỏ. Đại diện đội B-Human cho biết phần cứng năm nay đã được nâng cấp mạnh mẽ, điển hình là việc một công ty công nghệ đã tạo ra robot sút bóng với lực ngang ngửa vận động viên chuyên nghiệp.
Video về giải Robo Cup 2026.
Theo giáo sư Shim In-wook, điểm khác biệt lớn nhất của thể thao robot so với con người chính là khả năng nhân bản vô hạn. Thế giới loài người có thể chỉ sở hữu một Lionel Messi ở một thời điểm, nhưng máy móc thì không bị giới hạn như vậy. Một khi chế tạo thành công một "robot Messi" duy nhất, các nhà máy hoàn toàn có thể sản xuất hàng loạt vô số phiên bản thiên tài giống hệt nhau.
Công ty robot Trung Quốc, UBTech, vừa giới thiệu dòng robot hình người UWORLD U1, đánh dấu bước chuyển từ robot công nghiệp sang thị trường tiêu dùng.
Nguồn: [Link nguồn]
-05/07/2026 17:43 PM (GMT+7)
