Đại cuộc chế tác “bộ não” smartphone của “gã khổng lồ” Samsung

Galaxy S21 và cú chuyển mình trong cuộc đua sản xuất chip smartphone của Samsung

Trước thềm ra mắt bộ ba flagship mới đầu năm 2021, Samsung đang làm nóng lòng tín đồ công nghệ với sự kiện ra mắt riêng của “bộ não” smartphone – chip Exynos cao cấp đầu tiên trên tiến trình 5nm thời thượng, hứa hẹn sự mở rộng công trường sản xuất chipset của hãng.

Tiến trình 5nm – mấu chốt một tay Samsung thu phục song mã Exynos và Snapdragon

Nói đến những chỉ số của bộ vi xử lý trên smartphone, những kí tự như 10nm, 7nm, hay “nóng” nhất hiện tại là chip 5nm thường khiến không ít người nhầm lẫn chúng là kích thước mỏng nhẹ của chính những con chip. Thực ra trên thực tế, những chỉ số này đại diện cho kích thước các bóng bán dẫn trong con chip. Chỉ số càng thấp nghĩa là bóng bán dẫn càng nhỏ, mật độ của chúng trên mỗi đơn vị diện tích càng lớn, giúp khả năng xử lý tăng lên đồng thời hiệu quả tiết kiệm năng lượng càng tốt. Chip 5nm đang là xu hướng chipset chính từ năm 2021 trở đi khi hàng loạt các “tay chơi” công nghệ lão làng đều đang chạy đua để trang bị cho các siêu phẩm smartphone cao cấp của mình.

Dù vậy, hiện tại trên thế giới chỉ có hai nhà sản xuất duy nhất có thể ổn định tạo ra được chip mang tiến trình 5nm là Samsung và TSMC (Đài Loan). Trong ảnh là dây chuyền sản xuất đặt tại Pyeongtaek của Samsung.

Dù vậy, hiện tại trên thế giới chỉ có hai nhà sản xuất duy nhất có thể ổn định tạo ra được chip mang tiến trình 5nm là Samsung và TSMC (Đài Loan). Trong ảnh là dây chuyền sản xuất đặt tại Pyeongtaek của Samsung.

Trong đó, “gã khổng lồ” Hàn Quốc dù vào cuộc sau nhưng lại mang đến nhiều hy vọng với khả năng tự chủ hoàn toàn về mặt công nghệ. Hãng vừa sở hữu tiềm lực tài chính cực mạnh mẽ, lại có hệ thống nhà máy cùng nguồn nhân lực khổng lồ, lại vừa là hãng sản xuất màn hình, chất bán dẫn, DRAM... cho smartphone “cộm cán” của thế giới.

Trong bài phỏng vấn cùng The Korea Times, Jim Handy - chuyên gia phân tích tại Objective Analysis, cho biết với mục tiêu dẫn đầu ngành công nghiệp bán dẫn vào năm 2030 của Samsung, hãng hoàn toàn có thể thực hiện hóa như họ đã thể hiện trong nhiều năm qua ở các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Năm 2021 này, Samsung hoàn toàn có thể áp dụng tiến trình 5nm cho “của nhà trồng” Exynos, đồng thời chứng minh được sức mạnh sản xuất khi được đặt hàng chế tác Snapdragon từ Qualcomm.

Chuỗi hợp đồng sản xuất chip béo bở gọi tên Samsung

Năm 2020 vốn là một năm đầy những thử thách nhưng đây cũng chính là thời điểm mang đến loạt chiến tích của “gã khổng lồ” khi liên tục bỏ túi những hợp đồng gia công chip lớn và tiến đến thị trường Hoa Kỳ. Cộm cán nhất có thể kể đến đơn đặt hàng chế tác chip POWER10 cho loạt server của IBM, những đơn vị xử lý đồ họa cho Nvidia RTX 300, và đặc biệt là sản xuất Snapdragon 875/888 cho Qualcomm và Exynos 2100, “bộ não” chính của loạt smartphone mới năm 2021 bao gồm cả Xiaomi, Oppo và Vivo. Theo đại diện Qualcomm - ông Alex Katouzian trả lời Reuters cuối tháng 12/2020, Samsung là lựa chọn tối ưu cho chip Snapdragon tiến trình 5nm bởi những phù hợp về thiết kế, hiệu năng và tiến độ sản xuất.

Nhận định về những đơn đặt hàng chip smartphone dành cho Samsung, The Korea Times cũng ví von hãng như 'đầu máy xe lửa' - dù khởi đầu chậm chạp nhưng sẽ rất ổn định về sau. Những chia sẻ này của “ông trùm” chipset càng củng cố thêm uy tín của “cha đẻ” dòng smartphone Galaxy trong ngành công nghiệp chip trị giá hơn 250 tỷ USD. 

Galaxy S21 series – “gà nhà” lâm trận cùng sắc màu mới của Exynos

Sự trở lại của thế hệ Exynos đột phá mang tiến trình 5nm trên loạt smartphone đầu bảng sắp trình làng của Samsung đang làm giới công nghệ hào hứng trở lại về khả năng chế tác” bộ não” của ông lớn Samsung. Bộ vi xử lý mới được mong đợi chính là chip xử lý cao cấp Exynos 2100, sẽ được trang bị trên bộ ba Galaxy S21, S21+ và S21 Ultra, hiện đã được ấn định lịch chào sân thế giới vào ngày 12.01 tới đây, chỉ trước bộ ba Galaxy 2 ngày.Theo nhiều nguồn tin, thế hệ Exynos hoàn toàn mới này sẽ có một lõi CPU hiệu năng cao nhất với xung nhịp 2.9GHz, 3 lõi hiệu năng cao 2.81GHz và 4 lõi tiết kiệm điện năng 2.21GHz.

Cũng theo báo cáo mới nhất của TheGalox, Exynos 2100 trong Galaxy S21 giúp tăng thời lượng sử dụng pin lên đến 35% so với thế hệ trước.

Cũng theo báo cáo mới nhất của TheGalox, Exynos 2100 trong Galaxy S21 giúp tăng thời lượng sử dụng pin lên đến 35% so với thế hệ trước.

Nếu đúng như những tin đồn thì Galaxy S21 sẽ không bị cắt giảm dung lượng pin và vẫn trang bị công nghệ 5G như Galaxy S20|Note20. Điều đó có nghĩa là thời lượng pin của Galaxy S21 trang bị chip Exynos 2100 sẽ được tăng lên một cách rất đáng kể, một tin vui dành cho các tín đồ công nghệ.

Galaxy S21 sẽ được chính thức ra mắt vào ngày 14.1.2021

Galaxy S21 sẽ được chính thức ra mắt vào ngày 14.1.2021

Chỉ còn không ít ngày nữa, “gà nhà” của Samsung sẽ ra mắt toàn cầu trong sự kiện Unpacked ngày 14.01, sở hữu trong mình “bộ não” Exynos 2100 5nm đầy tâm huyết. Bộ ba Galaxy S21  dự kiến sẽ có kích thước từ 6,2 inch (Galaxy S21) tới 6,8 inch (Galaxy S21 Ultra), hỗ trợ bút S Pen, camera chính độ phân giải 108 megapixel, ống kính zoom quang 100x cùng những tính năng kết nối 5G và Wi-Fi 6E thời thượng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN