Chụp ảnh "tự sướng" là tự tin?

Số lần chụp ảnh "tự sướng" (selfie) trong ngày thường nhiều hơn hẳn số lần bạn đánh răng, tưới cây, dọn bàn ăn, hay gọi điện cho bố.

Mọi chuyện không thể dễ dàng và đơn giản hơn được nữa. Bạn giơ chiếc điện thoại lên. Giữ nó ở một góc cao, để mắt bạn trông to hơn và khuôn mặt trông thon hơn. Bạn chỉnh tóc, bạn cười, bạn chụp. Xong. Chưa xong. Bạn post ảnh đó lên mạng. Và chiếc điện thoại của bạn rung liên tục với hàng trăm like báo về.

Chụp ảnh "tự sướng" là tự tin? - 1

Selfie qua mặt mọi thứ

Selfie - chụp ảnh tự sướng đang là một trong những thao tác được thực hiện gần như hàng ngày của giới trẻ, ở gần như khắp mọi nơi. Số lần chụp ảnh selfie trong ngày thường là nhiều hơn hẳn số lần bạn đánh răng, tưới cây, dọn bàn ăn, hay gọi điện cho bố.

Năm 2013, khi "selfie" được chính thức ghi danh trong từ điển Oxford, thì trào lưu này càng được các teen cổ suý mạnh hơn. Theo các nhà biên tập viên của Oxford, mật độ sử dụng từ “selfie” đã tăng vọt lên 17.000% chỉ trong một năm. Một nghiên cứu của Pew Research Center năm 2013, đăng tải trên Teen Vogue, cho thấy 91% teen từng post ảnh tự sướng lên mạng. Một điều tra của Huawei tại Việt Nam cũng cho thấy 78% các cô gái Việt tuổi từ 18 đến 23 thích chụp ảnh tự sướng.

Hành động thời thượng này đang là sở thích chung của cả những ngôi sao như Miley Cyrus, Rihanna, hay Justin Bieber. Và khi ngay cả chiếc xe tự vận hành trên Sao Hoả của NASA cũng được lập trình để tự chụp ảnh chính nó, bạn có thể nói rằng thú vui tự sướng của bạn không đơn thuần là một trào lưu. Nó còn nhiều hơn thế. Vậy điều gì khiến cho tất cả đều phát cuồng vì selfie như vậy?

Tự sướng là tự tin

Theo tiến sỹ Pamela Rutledge, Giám đốc chương trình tâm lý y khoa tại Trường tâm lý Massachusett, cái hay của selfie là nó cho phép ai cũng có cảm giác mình như một ngôi sao, và được tôn vinh như một người nổi tiếng. Bạn không cần phải là một cái tên thường được nhắc đến trên mặt báo, không cần phải có giấy mời để bước lên thảm đỏ, bạn cũng chả cần phải đóng một bộ phim hay sáng tác bài hát nào. Bạn chỉ cần một bức ảnh có khuôn mặt đẹp. Và bạn sẽ được ngưỡng mộ.

Tiến sỹ Rutledge cho rằng, selfie là cách tuyệt vời để giới trẻ thể hiện bản thân mình. Đằng sau những bức ảnh selfie hiển nhiên là đẹp, thường còn ẩn chứa vô số thông điệp. Khi selfie với một nụ cười, bạn đang muốn cả thế giới biết rằng mình đang hạnh phúc. Khi selfie với một kiểu tóc mới, bạn cho thấy bạn sẵn sàng thay đổi. Selfie cùng với những người bạn cũ là thông điệp về việc bạn luôn được yêu quý. Selfie với những người bạn mới là thông điệp về sự dễ gần.

Những bức ảnh selfie có thể nói về bạn nhiều hơn bạn tưởng. Ví dụ như độ chơi của bạn (qua địa điểm chụp), gu của bạn (qua quần áo, màu son, kiểu tóc…), tính cách của bạn (qua biểu cảm trên mặt) và cả sở thích (qua đồ uống) lẫn sự sành điệu (qua hiệu ứng bạn dùng). Selfie vì thế, trở thành công cụ để xây dựng hình ảnh cá nhân.

Không ngoa khi cho rằng: Hãy nói bạn selfie thế nào, tôi có thể nói bạn là ai. Khi thế giới biết bạn là ai, theo đúng cách bạn muốn, bạn sẽ trở nên tự tin hơn. Chính điều này giải thích cho việc tại sao selfie trở thành một trào lưu phát triển nhanh và rộng đến vậy.

Dấu cộng mới cho selfie

Con người đã biết đến selfie từ cách đây… 175 năm. Bức ảnh “tự sướng” đầu tiên trên thế giới được ghi nhận vào năm 1839 ở Mỹ. Tiếp sau đó, những bức chân dung tự họa những năm cuối đời của Vincent Van Gogh (cuối thế kỷ19) được cho rằng đã châm ngòi cho buổi sơ khai của trào lưu thời thượng này.

Nhưng selfie chỉ thật sự trở thành hiện tượng ở thời điểm này, khi nó hội tụ đủ các yếu tố: sự bùng nổ của mạng xã hội, những bước phát triển như vũ bão của công nghệ sản xuất điện thoại, và sự lên ngôi của cái tôi cá nhân. Việc tự sướng - share hình - ngồi đếm like, chờ comment dần trở thành một thói quen thường ngày của giới trẻ với sự hỗ trợ mạnh mẽ của 3G hay các gói cước dành riêng cho Facebook của các nhà mạng.

Mọi thứ đang trở nên tiện lợi và hiện đại hơn bao giờ hết cho nhu cầu tự sướng. Giờ đây, chỉ với một cú click, bạn có thể khoe mình với hàng nghìn bạn bè, nhận về vô số lời tán thưởng, và thậm chí là không ít yêu cầu kết bạn. Giờ đây, bạn có thể lựa chọn hàng trăm ứng dụng selfie từ trả tiền đến miễn phí để tạo ra những hiệu ứng tuyệt nhất cho bức ảnh của mình.

* Tiêu đề bài viết đã được chỉnh sửa

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiền Phong
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN