CEO mới của Microsoft có thể là Giám đốc điều hành hãng Ford

Giám đốc điều hành hiện tại của hãng xe hơi nổi tiếng Ford, Alan Mulally đang dẫn đầu danh sách ứng cử viên cho vị trí CEO của hãng Microsoft.

Theo trang tin Bloomberg, Microsoft có thể đã chốt danh sách những người xứng đáng nhất để ngồi vào chiếc ghế CEO do Steve Ballmer để lại, đó là bốn nhân vật: Alan Mulally - CEO của hãng Ford, Stephen Elop - cựu CEO của hãng Nokia, Satya Nadella - trưởng bộ phận đám mây của Microsoft và Tony Bates - cựu chủ tịch Skype.

Tuy nhiên, Stephen Elop không có nhiều khả năng được chọn, mặc dù trước đó Elop chính là ứng cử viên số một cho vị trí trên. Cùng số phận với Elop là Tony Bates, bởi đơn giản Bates không thể giàu kinh nghiệm điều hành một công ty sản xuất cả phần cứng lẫn phần mềm “khổng lồ” như Microsoft được.

Ngược lại, Alan Mulally và Satya Nadella mới chính là những cái tên đáng chú ý. Theo thông tin không chính thức từ Bloomberg, Alan Mulally đang đứng đầu danh sách trong cuộc đua tới chiếc ghế CEO của Microsoft. Tuy nhiên, đại diện hãng Ford từ chối bình luận về vấn đề trên và khẳng định Mulally vẫn đang theo đuổi kế hoạch One Ford của hãng.

CEO mới của Microsoft có thể là Giám đốc điều hành hãng Ford - 1

Stephen Elop không có nhiều cơ hội trở thành CEO của Microsoft.

Ở thời điểm Steve Ballmer tuyên bố từ chức, Elop đã từng mạnh dạng phát biểu trước báo giới rằng, nếu trúng tuyển thì ông sẽ đẩy mạnh bộ ứng dụng Microsoft Office lên mọi thiết bị và “xóa sổ” mảng Box cũng như công cụ tìm kiếm Bing.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN