“Ảnh chế World Cup” và “Neymar” là những từ khóa “siêu hot” trên Google

Thói quen sử dụng internet của dân mạng tại Việt Nam đang có những thay đổi khi World Cup 2018 diễn ra vòng 1/8.

“Ảnh chế World Cup” và “Neymar” là những từ khóa “siêu hot” trên Google - 1

World Cup 2018 đang khởi tranh tại Nga.

Thói quen của người hâm mộ bóng đá thay đổi ra sao trong mùa World Cup 2018?

Theo báo cáo mới nhất của Google, thói quen theo dõi các trận bóng đá theo cách truyền thống từ TV và báo chí của người Việt đang dần bị thay thế bởi những kênh kỹ thuật số. Qua vòng 1/8 của World Cup 2018, điều này càng được minh chứng bởi những số liệu thu thập từ Google.

Dựa trên những dữ liệu thống kê về hành vi của người dùng YouTube, Google đã phác họa chân dung "người hâm mộ bóng đá thời kỹ thuật số". Đó là những người tìm kiếm ở thể thao sự giải trí, nguồn cảm hứng, kết nối cộng đồng và những cảm xúc bùng nổ.

Câu chuyện hậu trường thu hút không kém các trận đấu

Đầu tiên là người hâm bộ bóng đá không chỉ giới hạn niềm đam mê của mình trong những trận đấu. Họ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các nội dung bên lề, các câu chuyện hậu trường cũng như các cuộc phỏng vấn cầu thủ. Theo thống kê mới nhất từ YouTube, trong năm 2017, thời lượng xem các video phỏng vấn cầu thủ trên toàn cầu đã tăng hơn 60%. 

Bên cạnh đó, fan bóng đá cũng tìm kiếm nguồn cảm hứng và giải trí từ các video tổng hợp những pha bóng đặc sắc, hài hước hoặc hướng dẫn các kỹ năng. Các video thể thao có yếu tố hài hước đã được xem nhiều hơn đến 50% trong năm 2017.

“Ảnh chế World Cup” và “Neymar” là những từ khóa “siêu hot” trên Google - 2

Thông tin hậu trường World Cup 2018 thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của fan hâm mộ bóng đá.

Muốn thưởng thức các “cực phẩm” được bày sẵn

Tiếp theo là với nhịp sống nhanh, việc dành thời gian theo dõi tất cả các trận đấu là một điều không dễ dàng với nhiều người hâm mộ. Thay vì lựa chọn dành thời gian xem lại cả trận một cách đầy kiên nhẫn, đa số người hâm mộ thời kỹ thuật số lựa chọn cách chỉ thưởng thức những điểm nhấn hay nhất được bày sẵn. Số lượng tìm kiếm video tổng hợp những pha điểm nhấn của các trận đấu đã tăng lên đến 90% trong năm vừa qua. Không chỉ vậy, trong số 100 video thể thao có lượt xem cao nhất trên YouTube thì có đến 70 video chứa các cụm từ như “tuyệt vời nhất”, “nhất”, “tốt nhất” trong tiêu đề.

Chiếc TV không còn giữ vị trí độc tôn

Cuối cùng, khi công nghệ đã đem đến cho khán giả nhiều lựa chọn mới bên cạnh việc theo dõi bóng đá trên TV truyền thống. Google đã thống kê 2 hành vi xem bóng đá đặc trưng của khán giả thời đại kỹ thuật số. Theo đó, có đến 80% khán giả vừa theo dõi trận đấu trên màn hình TV vừa sử dụng các thiết bị điện tử như smartphone, máy tính để tìm kiếm các thông tin liên quan đến đội bóng, cầu thủ, điểm số, trao đổi với bạn bè hoặc xem những video liên quan. 

Việc sử dụng kết hợp nhiều thiết bị cùng một lúc để theo dõi trận đấu giúp mang lại cho khán giả trải nghiệm thể thao đầy đủ nhất. Nắm bắt xu hướng này, Google đã cho ra mắt nhiều tính năng mới dành riêng cho mùa World Cup 2018 để giúp khán giả theo dõi thông tin một cách dễ dàng và tổng quan nhất trên các công cụ Google Search, Google News, Google Trends. Thống kê cũng cho thấy, 30% khán giả đã bắt đầu chuyển sang theo dõi trận đấu trên các thiết bị di động khác ngoài TV, như smartphone và máy tính bảng.

Người hâm mộ Việt Nam quan tâm gì ở World Cup 2018?

“Ảnh chế World Cup” và “Neymar” là những từ khóa “siêu hot” trên Google - 3

Việt Nam xếp hạng 3 trong các nước tìm kiếm “World Cup 2018” nhiều nhất (từ ngày 27/6 đến ngày 3/7)

Top 5 đội được tìm kiếm nhiều ở vòng 1/8 (Cập nhật tới ngày 3/7/2018):

1. Bồ Đào Nha.

2. Pháp.

3. Tây Ban Nha.

4. Argentina.

5. Croatia.

“Ảnh chế World Cup” và “Neymar” là những từ khóa “siêu hot” trên Google - 4

Top 5 đội bóng được người Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trên Google.

Riêng đội tuyển Anh đã có xu hướng được tìm kiếm nhiều hơn trước trận đấu diễn ra giữa Anh - Colombia vào rạng sáng ngày 4/7.

Top 5 video tóm tắt trận đấu phổ biến nhất trên YouTube (Dựa vào lượt xem của kênh FIFA TV):

1. Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha (52 triệu lượt xem).

2. Hàn Quốc - Đức (22 triệu lượt xem).

3. Brazil - Thụy Sĩ (18 triệu lượt xem).

4. Nigeria - Argentina (16 triệu lượt xem).

4. Argentina - Croatia (15 triệu lượt xem).

Top 3 từ khóa "hot" nhất World Cup 2018:

1. Ảnh chế World Cup.

2. Lịch thi đấu World Cup.

3. Kèo World Cup.

Top 5 cầu thủ đang được người Việt tìm kiếm nhiều nhất (Cập nhật tới ngày 3/7/2018):

1. Neymar (của đội Brazil).

2. Romelu Lukaku (của đội Bỉ).

3. Lionel Messi (của đội Argentina).

4. Guillermo Ochoa (của đội Mexico).

5. Marouane Fellaini (của đội Bỉ).

“Ảnh chế World Cup” và “Neymar” là những từ khóa “siêu hot” trên Google - 5

Top 5 cầu thủ được người Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trên Google.

FIFA bị kiện, yêu cầu bồi thường 403 tỉ đồng vì công nghệ VAR tại World Cup 2018

Đó là thông tin vừa được tờ Marca của Tây Ban Nha đăng tải.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Internet Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN