Thiếu nữ Trung Hoa đang gây bão mạng vì dung mạo như đến từ giấc mơ

Sự kiện: Chăm sóc da

Một số trang tin Trung Quốc còn so sánh vẻ đẹp Susan với mỹ nhân nức tiếng Địch Lệ Nhiệt Ba.

Cô gái Trung Quốc sinh năm 2000 nổi tiếng khắp mạng xã hội nhờ vẻ đẹp đầy chất thơ.

Cô gái Trung Quốc sinh năm 2000 nổi tiếng khắp mạng xã hội nhờ vẻ đẹp đầy chất thơ.

Các trang tin như Sohu, GQ,... có đăng tải bài viết về một cô gái sở hữu nét đẹp cổ tích, mơ màng tựa nàng thơ. Đó là cô gái sinh năm 2000 tên là Susan. Người đẹp có đôi mắt to, khuôn miệng nhỏ căng mọng như trái anh đào và làn da không tì vết. Susan tình cờ được cư dân mạng phát hiện và nhanh chóng được biết đến vì sở hữu vẻ đẹp ấn tượng. 

Cô bỗng chốc trở nên nổi tiếng nhờ có nhan sắc nổi bật, đẹp như nàng thơ.

Cô bỗng chốc trở nên nổi tiếng nhờ có nhan sắc nổi bật, đẹp như nàng thơ.

Nhan sắc của cô còn được nhận xét là sánh ngang "mỹ nhân Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba hay đẹp sắc sảo như Angelababy. Cư dân mạng Nhật Bản còn gọi Susan là "nàng tiên nhỏ". Susan từng chia sẻ một số hình ảnh hồi nhỏ của mình cùng với đó là ảnh cha mẹ. Nhiều người tấm tắc khen Susan xinh đẹp từ tấm bé. Susan khi đó đã có đôi mắt to tròn lấp lánh cùng đôi môi chúm chím.

Từ nhỏ, Susan đã nổi bật với đôi mắt to tròn lấp lánh cùng đôi môi nhỏ xinh.

Từ nhỏ, Susan đã nổi bật với đôi mắt to tròn lấp lánh cùng đôi môi nhỏ xinh.

Rất nhiều người lầm tưởng Susan là con lai nhưng thực tế thì không phải vậy. Cô sinh ra ở Thượng Hải, Trung Quốc và hiện đang ở Hoa Kỳ học tập. Dự định tương lai của Susan là trở thành nhà thiết kế hoặc làm việc liên quan đến nghệ thuật. Bởi Susan có thể vẽ, chơi piano thành thạo. Ngoài ra, cô cũng nhận lời chụp hình, làm người mẫu cho một số studio. 

Susan bị lầm tưởng là con lại nhưng cô là người Trung Quốc 100%.

Susan bị lầm tưởng là con lại nhưng cô là người Trung Quốc 100%.

Bên cạnh đó, Susan còn lập một kênh YouTube riêng để chia sẻ về cuộc sống cũng như cách làm đẹp. Không ít người hỏi Susan về cách trang điểm thường ngày nên cô đã làm một video hướng dẫn cụ thể. Vì Susan có làn da ít khuyết điểm nên cô không trang điểm cầu kì, bình thường chỉ kẻ lông mày, đánh một chút mắt và kẻ eyeliner nhẹ sau đó chuốt mi.

Cuối cùng, Susan thoa thêm một chút má hồng và tô son. Khi không có sự kiện, cô không trang điểm, để mặt mộc giúp làn da được thông thoáng. Chỉ khi nào chụp hình mới make up đậm hơn để lên hình được tươi tắn.

Susan mang vẻ đẹp căng mọng tươi tắn pha chút mơ màng khiến người khác say từ cái nhìn đầu tiên.

Susan mang vẻ đẹp căng mọng tươi tắn pha chút mơ màng khiến người khác say từ cái nhìn đầu tiên.

Nguồn: [Link nguồn]

”Thần Vệ nữ béo” xứ Hàn đẹp sai chuẩn, vẫn quyến rũ với vẻ xinh xắn tròn trục

Mặc dù bị đánh giá là "lệch chuẩn" nhưng những cô gái này vẫn tự tin với vẻ đẹp ú nu của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Chăm sóc da Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN