Sao Hàn “muối mặt” nhận lỗi

Sự kiện: Sao Hàn

Nữ hoàng nhạc phim Baek Ji Young phải xin lỗi công khai về hành động bán hàng không trung thực.

Trước thông tin cửa hàng shopping do Baek Ji Young đứng đầu có hành động bán hàng không trung thực, nữ ca sỹ nổi tiếng này đã phải thông qua công ty quản lý gửi lời xin lỗi.

Sao Hàn “muối mặt” nhận lỗi - 1

Baek Ji Young nổi tiếng khi thể hiện một loạt các ca khúc nhạc phim xuất sắc như trong I love you too (phim The Princess' man), Don't forget (phim Iris), That woman (phim Khu vườn bí mật), After A Long Time (phim Hoàng tử gác mái)...

I am Yuri là cửa hàng mua sắm do Baek Ji Young quản lý. Ngày 29/5 vừa qua, cửa hàng đã bị Ủy ban giao dịch chứng khoán về bán hàng trên mạng điều tra. Tới ngày 7/7 đã nhận quyết định phạt đối với các đơn hàng của khách mua. Theo đó, kỳ hạn nhập sản phẩm đã được các nhân viên công ty I am Yuri lập trong thời gian qua đều phải bị hủy bỏ.

Việc bán hàng gian lận đã được đích thân Baek Ji Young đứng ra nhận lỗi. “Tôi thừa nhận việc đã không làm tròn trách nhiệm với tư cách là người quản lý của cửa hàng bán đồ trực tuyến của người nổi tiếng, vốn cần phải minh bạch rõ ràng. Tôi muốn gửi lời xin lỗi thật tâm tới quý vị”.

Sao Hàn “muối mặt” nhận lỗi - 2

Baek Ji Young phải đứng ra xin lỗi và nhận trách nhiệm việc nhân viên giả tạo kỳ hạn sản phẩm

Nữ hoàng nhạc phim đã phải “muối mặt” xin lỗi vì hành động không trung thực trong kinh doanh do lỗi của nhân viên trong công ty. Các nhân viên của cô trong vòng một năm, từ tháng 4 năm ngoái, đã lập ra kỳ hạn sử dụng giả đối với 997 sản phẩm, lừa dối đối với khách hàng. Theo đó, tiền phạt mà công ty phải nộp là 10 triệu won, tương đương hơn 194 triệu VND.

Ngoài Baek Ji Young, một số ngôi sao Hàn Quốc khác cũng từng phải bẽ mặt vì việc kinh doanh gian lận. Điển hình như Jin Jae Young, Hwang Hye Young, Han Ye In, Kim Jun Hee, Kim Young Pyo…

Sao Hàn “muối mặt” nhận lỗi - 3

Hwang Hye Young, Jin Jae Young và Baek Ji Young đều là những bà chủ 

Việc lấy danh nghĩa là một nghệ sĩ nổi tiếng để mở bán hàng trên mạng nói riêng và kinh doanh nói chung luôn tạo lợi thế với các ngôi sao. Tên tuổi của họ trở thành niềm tin với khách mua hàng. Tuy nhiên, đôi khi có những người lợi dụng niềm tin để mưu lợi nhuận bất hợp pháp là điều đáng bị lên án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh_An ([Tên nguồn])
Sao Hàn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN