Những show ca nhạc hút 8X một thời

Giai điệu tình yêu, Nhóm ca và bạn trẻ... đều là những chương trình ca nhạc trên đài truyền hình TP.HCM từng khiến khán giả thế hệ 8X yêu thích một thời.

Những năm cuối thập niên 1990 đầu 2000 được xem là thời kỳ hoàng kim của nhạc trẻ Việt Nam. Giai đoạn này, Kpop chưa phát triển mạnh, nhạc Hoa cũng mất dần vị trí, âm nhạc hải ngoại cũng không còn đủ sức mạnh cạnh tranh với dòng nhạc trẻ trong nước.

Hàng loạt những ngôi sao ca nhạc liên tiếp ra mắt và trở thành thần tượng của thế hệ trẻ. Những cái tên như Phương Thanh, Lam Trường, Đan Trường, kế đó là Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng rồi đến Ưng Hoàng Phúc, Đăng Khôi, Mây Trắng… đã tạo nên bức tranh nhạc Việt vô cùng sôi động, đa dạng sắc màu. Cùng với sự phát triển này, những chương trình ca nhạc thời bấy giờ cũng rất hút khán giả trẻ.

Đài truyền hình TPHCM thời điểm đó dành hẳn khung giờ thứ hai hàng tuần lúc 20h tối để phát sóng những chương trình ca nhạc khác nhau, tạo nên những bữa tiệc hợp khẩu vị với từng đối tượng người xem. Cùng điểm lại những chương trình ca nhạc đã trở thành ký ức khó quên trong lòng thế hệ trẻ yêu nhạc.

Giai điệu tình yêu

Chương trình được phát sóng vào mỗi tối thứ hai của tuần đầu tiên trong tháng do nhạc sĩ Nguyễn Hà – anh trai của đạo diễn Nguyễn Quang Huy (chồng Phạm Quỳnh Anh) biên tập. Đến nay, Giai điệu tình yêu vẫn được xem là một chương trình ca nhạc đầu tiên và duy nhất đẩy hit cho ca sỹ hữu hiệu nhất.

Những show ca nhạc hút 8X một thời - 1

Sân khấu "Giai điệu tình yêu" trước đây

Khác với format của các chương trình ca nhạc khác trên truyền hình thời bấy giờ, Giai điệu tình yêu chủ yếu tập trung giới thiệu những gương mặt mới cùng những ca khúc mới ra mắt của các ca sĩ ngôi sao.

Ưng Hoàng Phúc, HAT, Ngọc Linh… đều là những cái tên nhờ Giai điệu tình yêu để phủ sóng hình ảnh rộng rãi hơn. Bên cạnh đó những ngôi sao như Mỹ Tâm, Lam Trường, Đan Trường… đều xuất hiện trong chương trình này mỗi khi có sản phẩm âm nhạc mới để giới thiệu khán giả.

Mỹ Tâm biểu diễn "Tình lỡ cách xa" trên sân khấu "Giai điệu tình yêu"

Có thể không quá lời khi ví Giai điệu tình yêu ngày xưa tương tự những chương trình âm nhạc hàng tuần hiện nay ở Hàn như Music Bank, Music Core, M!Countdown… vừa hỗ trợ các ngôi sao mỗi lần comeback, vừa giúp những ca sĩ trẻ có một mảnh đất riêng để giới thiệu hình ảnh trước công chúng.

Giai điệu tình yêu cũng là chương trình đầu tiên trên truyền hình chú trọng đến “chiêu trò” trên sân khấu bên cạnh giọng hát của ca sĩ. Những sự xuất hiện của các ca sĩ luôn mang đến sự mới lạ, như Ưng Hoàng Phúc thường xuyên xuất hiện trong một chiếc hộp từ trên cao, Nguyên Vũ đem ngựa lên sân khấu, Bảo Thy – Quang Vinh trải đầy hoa hồng trong Ngôi nhà hoa hồng…

Những show ca nhạc hút 8X một thời - 2

Mỹ Tâm ngày xưa thường xuyên xuất hiện trong "Giai điệu tình yêu"

Nhóm ca và bạn trẻ

Thời điểm đầu những năm 2000, làng nhạc Việt chứng kiến sự bùng nổ của các nhóm ca. Những cái tên như 1088, Mây Trắng, Mắt Ngọc, AXN… có lượng fan không thua kém bất kỳ một ca sĩ solo nào.

Nhóm ca và bạn trẻ được phát sóng vào thứ hai tuần thứ hai trong tháng, ra đời như đáp ứng nhu cầu yêu thích nhóm nhạc của khán giả. Họ mong muốn được có một sân khấu riêng để các nhóm hát được tự do thể hiện bản thân nhiều hơn.

Mây Trắng biểu diễn trong "Nhóm ca và bạn trẻ"

Nhóm ca và bạn trẻ ban đầu được dẫn dắt bởi hai MC Phước Lập và Nguyệt Ánh. Phong cách trẻ trung sôi động của chương trình cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Những nhóm nhạc như GMC, AXN… khi mới vừa ra mắt đều nhờ vào chương trình này để đến gần với khán giả hơn.

Những show ca nhạc hút 8X một thời - 3

Nhóm AXN và Mây Trắng nhiều lần có sự kết hợp trong "Nhóm ca và bạn trẻ"

Quà tặng trái tim

Chương trình này được phát sóng vào thứ hai tuần thứ ba hàng tháng. So với các chương trình ca nhạc khác, Quà tặng trái tim mở rộng đối tượng khán giả hơn vì rất nhiều ca sĩ thuộc đủ dòng nhạc khác nhau cùng đứng trên sân khấu này.

Những show ca nhạc hút 8X một thời - 4

Sân khấu Quà tặng trái tim

Trước khi bắt đầu một tiết mục đều có một đoạn clip phỏng vấn ca sĩ, khán giả… về một chủ đề nhất định mà chương trình chọn ra trong tháng. Mức độ yêu thích của Quà tặng trái tim so với các chương trình truyền hình hát khác phát sóng cùng khung giờ này không cao vì ca sĩ không đồng đều và không có nhiều thay đổi mới lạ trong chương trình trong từng tháng phát sóng.

Nhịp cầu âm nhạc

Nhịp cầu âm nhạc được phát sóng vào thứ hai tuần cuối mỗi tháng. Đây được xem là chương trình khá truyền thống, ca sĩ cũng được lựa chọn khá kĩ lưỡng, chủ yếu chỉ ngôi sao lớn mới được mời tham gia.

Trong suốt chương trình diễn ra, khán giả có thể gọi điện thoại để yêu cầu ca khúc mà mình muốn ca sĩ thể hiện. Bộ phận tổng đài trực điện thoại được sắp xếp ngồi ngay trên sân khấu, có tính tương tác khá cao.

Ưng Hoàng Phúc biểu diễn trong "Nhịp cầu âm nhạc"

Nhịp cầu âm nhạc được xem là chương trình ca nhạc “sống thọ” nhất trên truyền hình. Thời gian gần đây, chương trình này được đổi format trẻ trung, hiện đại hơn và được ra mắt với tên gọi “Nhịp cầu âm nhạc – Âm nhạc của tôi”.

Những show ca nhạc hút 8X một thời - 5

Nhịp cầu âm nhạc là chương trình ca nhạc "sống thọ" nhất trên truyền hình

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Ca khúc sống cùng ký ức Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN