Những nhân vật chìm - nổi của làng nhạc 2012

Sự kiện: Showbiz 2015

Justin Bieber, Psy, Taylor Swift, Rihanna... đều có mặt trong danh sách này.

Hiện tượng internet: Carly Rae Jepsen và Psy

Đầu năm nay, YouTube sôi động hơn cả với ca khúc Call Me Maybe có giai điệu sôi động, MV dễ thương được thể hiện qua giọng hát của nữ ca sĩ người Canada Carly Rae Jepsen. Vào thời điểm đó, Call Me Maybe trở thành “bá chủ” trên các bảng xếp hạng âm nhạc, mạng chia sẻ video YouTube. Các phiên bản cover, hát nhép, “đạo” hài hước MV này ra đời ồ ạt vô tình hâm nóng tên tuổi của Call Me Maybe

Trước đó, không ai biết Carly từng lọt top 3 của Canadian Idol mùa giải thứ 5. Nhờ có sự trợ giúp của người đồng hương Justin Bieber, Carly tranh thủ tung ra album mới Kiss khi Call Me Maybe còn hot. Sau khi gặt hái được nhiều giải thưởng từ Châu Mỹ tới Châu Âu, ca khúc này vừa lọt vào suất đề cử Ca khúc của năm tại Grammy 2013.

Những nhân vật chìm - nổi của làng nhạc 2012 - 1

Cho tới mùa hè 2012, Call Me Maybe bỗng dưng có một đối thủ đến từ Hàn Quốc, đó là Gangnam Style của Psy. MV đầy màu mè cùng lối nhảy mới ấn tượng, sử dụng nhạc dance điện tử dễ nghe đã khiến Gangnam Style lọt tai hàng triệu triệu tín đồ âm nhạc trên toàn thế giới, bất kể ngôn ngữ hay văn hóa khác biệt.

Nhanh chóng vượt mặt Baby của Justin Bieber, Call Me Maybe của Carly, Gangnam Style tăng tốc và đạt mốc hơn 1 tỷ lượt người xem, con số cao nhất trong lịch sử YouTube. Như vậy, 1/7 số người dân trên thế giới đã thưởng thức ca khúc này.

Diva tương lai: Adele và Taylor Swift

Đây là 2 gương mặt nữ đại diện dự báo cho danh hiệu diva trong tương lai. Mặc dù bận rộn với việc làm mẹ trong năm nay nhưng “họa mi nước Anh” Adele vẫn không ngừng gia tăng sức ảnh hưởng của mình.

Album 21 được phát hành từ năm ngoái, nhưng trong năm nay vẫn đều đặn doanh thu 10,1 triệu đĩa đơn được bán ra, trở thành album được bán chạy nhất 2012. Đây cũng là con số chưa từng có kể từ Thriller của Michael Jackson năm 1983 và 1984.

Những nhân vật chìm - nổi của làng nhạc 2012 - 2

Trong khi đó, xếp thứ 2 là Red vừa ra mắt hồi tháng 11 của Taylor Swift cũng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Với hit We Are Never Ever Getting Back Together và mới nhất là I Knew You Were Trouble, doanh thu 2,6 triệu bản sau 8 tuần được tung ra, Red trở thành album phát hành năm 2012 ăn khách nhất.

Taylor và Adele cũng là hai nghệ sĩ trẻ tuổi nhất được xướng tên tranh giải Nhạc phim xuất sắc nhất thuộc lĩnh vực Phim truyện trong lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2013.

Trong khi Safe and Sound của Hunger Games đầy ám ảnh và thuần khiết, pha chút hoang dại thì Skyfall bi hùng của “Bond girl” Adele khiến người nghe sởn da gà trong trường đoạn đầu của bộ phim bom tấn cùng tên. Có người còn nói đùa rằng, chưa cần xét đến diễn xuất hay những cảnh quay hoành tránh của anh chàng điệp viên Bond, khán giả đã đủ chết lặng vì giọng hát ma mị của “sơn ca nước Anh” rồi.

Đời tư nổi trội hơn ca hát: Justin Bieber, Rihanna

Đây là năm mà hai ca sĩ này được nhắc đến nhiều về chuyện đời tư, bên lề hơn là các nhạc phẩm. Justin Bieber có cuộc tình “tan hợp, hợp tan” với bạn gái hơn 2 tuổi Selena Gomez khiến báo giới và người hâm mộ chạy theo không kịp.

Câu chuyện tình trở nên gay cấn hơn khi Selena tuyên bố chia tay Justin vào tháng 11, kéo theo loạt câu chuyện Selena mặt nặng mặt nhẹ ra phố, chặn mọi liên lạc với bạn trai, Justin đập cửa nhà bạn gái xin hàn gắn,…Trong khi đó, những tác phẩm âm nhạc của Justin vẫn chưa có sự bứt phá nào hơn.

Những nhân vật chìm - nổi của làng nhạc 2012 - 3

Rihanna đi diễn, chạy tour vẫn đều đặn nhưng cô bạn được chú ý ngoài sân khấu hơn bởi mối tình tay ba với Chris Brown và người mẫu gốc Việt Karrueche Tran.

Trận đòn trước thềm Grammy 2009 dường như đã bị Rihanna lãng quên, Riri vẫn dành nhiều tình cảm cho Chris. Trong khi đó, “hoàng tử R&B” lúc thì bị bắt gặp đi chơi với Karrueche, lúc lại tình tứ đi xem bóng rổ với Rihanna. Cả 3 cũng chưa từng xác nhận hay phủ định mối quan hệ của họ mà chỉ lấp lửng, úp mở.

Madonna - “nữ hoàng” quá lố

Tour diễn nhằm quảng bá album MDNA của “nữ hoàng nhạc pop” Madonna năm nay trở thành trò cười cho công chúng bởi những màn gây sốc rẻ tiền. Ở tuổi U50, Madonna sử dụng đầy đủ các chiêu trò, từ việc xỉa xói đàn em Lady Gaga, cho tới khoe cơ thể, nhắc tới chính trị, giới tính, bạo lực để mang lên sân khấu.

Xuất hiện trong buổi biểu diễn ở Istanbul vào tháng 6/2012, Madonna đã khiến 55.000 khán giả ngồi dưới đỏ mắt khi bất ngờ kéo áo ngực xuống để lộ nhũ hoa.màn trình diễn ca khúc Human Nature - một bản hit của Madonna từ năm 1995 tại sân khấu Turk Telecom Arena. Trong suốt buổi biểu diễn, nữ ca sĩ liên tục phô bày cơ thể và thể hiện hành vi gợi dục khiến cư dân mạng dậy sóng.

Những nhân vật chìm - nổi của làng nhạc 2012 - 4

Đến tháng 7 cùng năm, bất chấp những lời cảnh báo của cảnh sát Scotland về việc sử dụng súng trên sân khấu, Madonna vẫn tiếp tục vẫy khẩu súng ngắn làm bằng nhựa trong một buổi biểu diễn tại đây. Mặc dù vấp phải sự chỉ trích nặng nề, nhưng có vẻ ê-kíp của nữ hoàng nhạc pop vẫn tỏ ra phớt lờ và ngang bướng. Sự việc này khiến nhiều khán giả phẫn nộ vì hành động này của Madonna xảy ra ngay sau khi dư luận còn chưa hết bàng hoàng về vụ xả súng đẫm máu tại buổi công chiếu Người Dơi tại thành phố Denver, Mỹ, khiến 12 người chết và hơn 50 người bị thương.

Trước đó, tại sân vận động Stade de France (Pháp), Madonna bị cho là đã phỉ báng Đảng Mặt trận dân tộc Pháp khi cho trình chiếu một đoạn video nhạy cảm khi có sự xuất hiện một số nhân vật liên quan đến chính trị với biểu tượng của Đức quốc xã trên trán.

MV Girl Gone Wild của nữ ca sĩ ra mắt vào năm 2012 được đánh giá là quá sexy và YouTube đã buộc phải giới hạn độ tuổi người xem. Rất nhiều bài báo tự hỏi khi nào Madonna mới về nhà vui vẻ với các con thay vì trở thành một bà già lẳng lơ cầm mic nhảy nhót.

Nicki Minaj chiếm chỗ Lady Gaga

Những nhân vật chìm - nổi của làng nhạc 2012 - 5

Giám khảo mới của American Idol năm nay đã chiếm ngôi “quái dị” của Lady Gaga bằng các ca khúc có giai điệu catchy Starships, Pound The Alarm,…kèm theo khoản ăn mặc, đầu tóc, trang điểm quái dị, gây sốc nhờ những màn lộ ngực trên sân khấu. Cô nàng cũng vinh dự ẵm về giải Nghệ sĩ Hiphop xuất sắc nhất của giải thưởng Âm nhạc MTV Châu Âu 2012 (MTV Europe Music Awards - EMA).

Vượt qua mọi phản ứng trái chiều của khán giả về hàng loạt các tin đồn về người sẽ có chân trong bộ tứ quyền lực, Nicki Minaj vượt mặt hàng loạt các tên tuổi như Katy Perry, Miley Cyrus, Nick Jonas, Adam Lambert và Kanye West để trở thành giám khảo trẻ nhất của chương trình. Nhưng Minaj cũng đã gặp không ít khó khăn mới đặt được bút kí hợp đồng béo bở trị giá hơn 8 triệu đô.

Nữ rapper nhanh chóng gây ồn ào khi dọa bắn cả đàn chị Mariah Carey tại American Idol 2012 vào đầu tháng 10, khiến vòng sơ tuyển diễn ra tại Charlotte, Bắc Carolina đã phải hủy buổi quay. Do không chịu nổi sự châm chọc của Mariah Carey trên bàn giám khảo, Nicki nổi đóa và tuôn ra một tràng dài nguyền rủa đàn chị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Yên (Ione)
Showbiz 2015 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN