Những cuộc ra đi của nhóm nhạc Kpop khiến fan tiếc nuối

Sự kiện: Sao Hàn

Các thành viên của những nhóm nhạc Kpop đình đám cứ lần lượt “dứt áo ra đi” khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Sau hai năm “mất tích” ở Hàn Quốc để tập trung Mỹ tiến, Wonder Girls đã trở lại với một thông báo buồn đến người hâm mộ. Từ tháng 1/2010, Sunmi sẽ rời nhóm để tập trung cho việc học.

Tuy sau đó, Sunmi có trở lại với tư cách là ca sỹ solo nhưng cũng không đạt được thành công như khi còn trong nhóm. Sau đó, trưởng nhóm Sun Ye cũng đột ngột thông báo sẽ rời nhóm để kết hôn.

7. F.T Island: Oh Won Bin

Ra mắt cùng F.T Island năm 2007, Oh Won Bin cùng các thành viên đã “làm mưa làm gió” bảng xếp hạng bằng những bài hát đậm chất rock ballad. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm hoạt động, công ty FnC đã thông báo vì khác biệt về phong cách âm nhạc nên Oh Won Bin sẽ rời nhóm và hoạt động với tư cách là ca sỹ solo.

Những cuộc ra đi của nhóm nhạc Kpop khiến fan tiếc nuối - 1

Oh Won Bin và Song Seung Hyun

Chỉ sau 1 tháng khi Oh Won Bin ra đi, thành viên mới tên Song Seung Hyun đã được thay thể để đảm nhiệm vị trí của Oh Won Bin từng giữ trước đó. Khi ấy, khá nhiều fan đã tỏ ra không hài lòng với thành viên mới Song Seung Hyun này và vẫn hy vọng Oh Won Bin sẽ suy nghĩ lại.

8. DBSK: Jaejoong, Yoochun và Junsu 

Showbiz Hàn từng rúng động bởi vụ kiện công ty quản lý SM từ ba thành viên trong nhóm DBSK là Jaejoong, Yoochun và Junsu. Khi đó DBSK đang đứng trên “đỉnh cao” của sự nghiệp và là một trong những nhóm nhạc thần tượng thành công nhất lịch sử.

Hành động này xảy ra bởi nhiều bức xúc và dồn nén của các thành viên khi phải chịu một bản hợp đồng đầy bất công từ công ty SM.

Những cuộc ra đi của nhóm nhạc Kpop khiến fan tiếc nuối - 2
 
Ba thành viên Junsu, Jaejoong và Yoochun đã thành lập nhóm mới mang tên: JYJ.
Vụ kiện xuyên suốt từ tháng 7/2009 mãi đến tháng 9/2009 mới đi đến hồi kết. Với tầm ảnh hưởng rộng khắp thế giới của một nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc, scandal ầm ĩ của DBSK khi đó đến nay vẫn là một cú sốc lớn .

9. EXO: Kris và Luhan

Trong lúc EXO đang chuẩn bị trở lại để quảng bá bài hát mới mang tên “Overdose” thì trưởng nhóm Kris đã đâm đơn kiện SM. Lý do “muôn thuở” được đưa ra đó là vấn đề hợp đồng “nô lệ” giữa SM và các thành viên của công ty.

Bên cạnh đó, có khá nhiều thông tin lề cho rằng Kris khó lòng phát triển sự nghiệp diễn xuất trong một nhóm nhạc quá đông thành viên như EXO. Vụ kiện xảy ra khiến công ty SM cũng như nhóm nhạc EXO bị tổn thất khá lớn.

Những cuộc ra đi của nhóm nhạc Kpop khiến fan tiếc nuối - 3

Kris và Luhan.  

“Nối gót” Kris chỉ một thời gian ngắn sau đó, thành viên của EXO là Luhan cũng tuyên bố chấm dứt hợp đồng và trở về Trung Quốc.

Tháng 10/2014 trang Sina của Trung Quốc đã công khai tờ đơn Luhan gửi lên tòa án Seoul kiện công ty quản lý của mình. Lý do mà Luhan đưa ra là tình trạng sức khỏe của anh không đủ để có thể hoạt động cùng lịch trình dầy đặc của EXO. Lý do này đã được khá nhiều fan chấp nhận bởi những hình ảnh Luhan đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện đã rò rỉ trước đó. Tuy khá tiếc nuối nhưng người hâm mộ cũng hy vọng Kris và Luhan có thể phát triển thành công sự nghiệp của họ ở Trung Quốc.

10. Super Junior: Hangeng

Có thể nói, SM và JYP là 2 công ty có nhiều thành viên “thi đua” rời nhóm nhất Kpop. Điển hình là vào tháng 12/2009, thành viên người Trung Quốc của nhóm Super Junior là Hangeng đã đâm đơn kiện SM với lý do tương tự như JYJ. Cuộc chiến pháp lý giữa hai bên đã kéo dài suốt 2 năm tới 2011 mới kết thúc bằng một thỏa thuận chung giữa Hangeng và SM.

Những cuộc ra đi của nhóm nhạc Kpop khiến fan tiếc nuối - 4
 
Hangeng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Nguyễn ([Tên nguồn])
Sao Hàn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN