Ngọc Anh, Nathan Lee bứt phá ngoạn mục

Trong khi Ngọc Anh trở thành thí sinh được yêu thích nhất, Nathan Lee cũng đạt được số điểm tuyệt đối tối qua.

Tối 16/3, đêm chung kết 1 Chinh phục đỉnh cao đã chính thức diễn ra với sự thăng hoa của 4 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi. Với hai vòng thi Cổ điển giao thoa và các khúc Aria tự sự.

Nếu như Ngọc Anh tiếp tục trở thành thí sinh có lượng bình chọn cao nhất từ khán giả tuần trước, thì ở tuần này, nam ca sỹ Nathan Lee lại một lần nữa lập kỷ lụ dẫn đầu số điểm sau 2 vòng thi.

Là người đảm nhận hát mở màn trong đêm nhạc vừa qua, Ngọc Anh đã thể hiện Promise me (Hãy hứa với em). Với sự hướng dẫn của giám khảo Evelina, cô đã hát bài này theo phong cách cổ điển rất thú vị và nhận được nhiều lời khen từ BGK.

Ngọc Anh, Nathan Lee bứt phá ngoạn mục - 1

Ngọc Anh nhận giải Thí sinh được bình chọn nhiều nhất và thể hiện thành công cả 2 tiết mục

Ở phần thi thứ 2, Ngọc Anh đã tiếp tục hát về những niềm vui phóng túng, về cuộc sống Di-gan phiêu bồng đó đây trong khúc hát nổi tiếng Gypsy Song. Tuy nhiên, các giám khảo vẫn tỏ vẻ không hài lòng khi bà mẹ một con chọn cách thể hiện bản aria này bằng tiếng Anh.

Ngọc Anh, Nathan Lee bứt phá ngoạn mục - 2

Bà mẹ một con luôn thể hiện nét quyến rũ, gợi cảm trên sân khấu

Là thí sinh bứt phá ngoạn mục nhất tối qua, Nathan Lee đã khiến người xem bất ngờ khi hát lại ca khúc Wrecking Ball của Miley Cyrus. Đây là ca khúc pop có pha trộn chút rock, điện tử, được anh trình bày theo phong cách cổ điển giao thoa. Sự phá cách táo bạo này, cùng kỹ thuật thanh nhạc tốt đã giúp Nathan Lee đạt được số điểm tuyệt đối – 40 điểm từ các giám khảo.

Ngọc Anh, Nathan Lee bứt phá ngoạn mục - 3

Nathan Lee đạt số điểm tuyệt đối khi cover bài hit của Miley Cyrus

Trong phần thi tiếp theo, Nathan Lee đã phải hóa thân thành người cha già vì thương con mà quyết chia rẽ tình duyên khi hát aria trong trích đoạn Di Provenza.

Bạn gái tin đồn Phương Mai đã trực tiếp xuất hiện trên sân khấu để diễn minh họa cho tiết mục này của nam ca sỹ. Mặc dù nhận được 38,5 điểm, nhưng nam ca sỹ vẫn bị đánh giá là chưa tiết chế được phần rung giọng trong suốt quá trình thể hiện bài hát này.

Ngọc Anh, Nathan Lee bứt phá ngoạn mục - 4

Bạn gái tin đồn Phương Mai diễn minh họa cho tiết mục của anh

Không hề thua kém các đối thủ còn lại, tối qua, Khánh Linh đã hóa thân thành nữ hoàng Ai Cập trong ca khúc Dust in the wind. Đây là ca khúc nổi tiếng bậc nhất của ban nhạc Mỹ Kansas, chuyên chơi thể loại soft rock, được chuyển thể sang phong cách cổ điển giao thoa. Nữ ca sỹ nhận được số điểm khá cao – 39,5 từ BGK.

Ngọc Anh, Nathan Lee bứt phá ngoạn mục - 5

Khánh Linh gợi cảm làm nữ hoàng Ai Cập

Bên cạnh đó, Khánh Linh cũng rất bạo dạn khi thử sức mình với khúc aria nổi tiếng và cũng là khó nhất dành cho nữ cao khi hóa thân thành nàng Norma trong vở Opera cùng tên. Tuy nhiên, các giám khảo đều cho rằng ca khúc này không phù hợp với chất giọng mỏng của cô, và khuyên nữ ca sỹ nên lựa chọn tác phẩm phù hợp hơn trong đêm thi tới.

Ngọc Anh, Nathan Lee bứt phá ngoạn mục - 6

Khánh Linh chọn bài hát không phù hợp chất giọng tối qua

Là một trong những giọng ca được đánh giá cao tại cuộc thi Chinh phục đỉnh cao, Kasim Hoàng Vũ đã gây ấn tượng không kém khi thể hiện Funiculi Funicula – ca khúc nổi tiếng của vùng Napoli, nước Ý. Nam ca sỹ đã làm chủ được hơi thở, giọng hát của mình và đặc biệt là phát âm rõ ràng trong phần thi.

Ngọc Anh, Nathan Lee bứt phá ngoạn mục - 7

Kasim thể hiện ca khúc nổi tiếng của Ý

Tuy nhiên, khi qua đến phần thi tiếp theo với Oh I have plenty of nothing, nam ca sỹ đã không còn giữ được phong độ. Anh để lộ ra nhiều nhược điểm trong giọng hát cũng như cách xử lý ca khúc, và trở thành thí sinh đội sổ với điểm số thấp nhất – 37,5 điểm.

Ngọc Anh, Nathan Lee bứt phá ngoạn mục - 8

Ở tiết mục tiếp theo, anh không giữ vững phong độ và trở thành thí sinh "đội sổ"

Đêm chung kết 2 Chinh phục đỉnh cao sẽ chính thức diễn ra vào tối 23/3 tới, thí sinh nhận được tổng điểm cao nhất từ BGK và lượng tin nhắn bình chọn từ khán giả sẽ lên ngôi đăng quang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng ([Tên nguồn])
Chinh phục đỉnh cao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN