Miley Cyrus "thi đấu" với Tổng thống Mỹ, Giáo hoàng

Tạp chí Time lừng danh của Mỹ vừa công bố danh sách10 ứng viên cho danh hiệu “Nhân vật của năm”, một sự kiện thường niên được tổ chức từ năm 1927.

Theo đó, ngôi sao ca nhạc Miley Cyrus bất ngờ “ngồi cùng mâm” với hàng loạt các nhân vật nắm “sinh mệnh” của thế giới, như Tổng thống Barack Obama (Mỹ), Hassan Rouhani (Iran), Bashar al-Assad (Syria); Giáo hoàng Francis; Sáng lập viên kiêm Giám đốc điều hành của Hãng công nghệ Amazon; Điệp viên Snowden…

Miley Cyrus "thi đấu" với Tổng thống Mỹ, Giáo hoàng - 1

Miley Cyrus nằm trong danh sách đề cử với những nhân vật quan trọng của thế giới

Giải thích cho quyết định tranh cãi này, đại diện của Time nói: “Nhân loại không chỉ cần chính trị mà còn cả văn hóa, tinh thần, tôn giáo. Miley Cyrus sở hữu một quyền lực ghê gớm trong thời đại ngày nay. Cô ấy là biểu tượng của giới trẻ, của phong cách sống hiện đại”.

Trong quá khứ, các văn nghệ sĩ, VĐV lọt vào danh sách “100 nhân vật quyền lực nhất của năm” được Time vinh danh không ít như: Charlie Chaplin, Pablo Picasso, Marlon Brando, Coco Chanel, Steven Spielberg, Jodie Foster, Jay-Z, Beyoncé, Jennifer Lawrence, Christina Aguilera, Li Na, Michael Jackson, Oprah Winfrey… Tuy nhiên, lọt vào Top 10 để cạnh tranh “Nhân vật của năm” như Miley Cyrus thi đây là lần đầu tiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Nhi (Giao Thông Vận Tải)
Miley Cyrus: Nữ hoàng tuổi teen Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN