Justin Bieber dẫn đầu Top 10 sao ngạo mạn nhất

Sự kiện: Justin Bieber

Top 10 ngôi sao quá ngạo mạn về bản thân vừa được tờ US Magazine tiết lộ, trong đó phải kể tới hàng loạt những tên tuổi đình đám như Adam Levine hay Mariah Carey.

Không ít những ngôi sao luôn cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ và cần được công chúng luôn để mắt tới. Đó là một trong những “bệnh” phổ biến mà hầu như sao nào cũng có. Nhưng một số sao lại mắc “bệnh” quá nặng vì họ quá tự tin và ngạo mạn về bản thân mình.

Justin Bieber

Là một ngôi sao trẻ tuổi nhưng Justin Bieber lại quá ngạo mạn: “Đừng nói là tôi không tài năng. Nếu bạn không quan tâm, không để ý tôi sẽ không làm. Tôi là một tài năng đã được phát hiện một cách kỳ diệu”. Câu nói sau khi được đăng tải trên trang Billboard, 2013 đã gây không ít ấn tượng xấu với người hâm mộ từng thần tượng Justin.

Justin Bieber dẫn đầu Top 10 sao ngạo mạn nhất - 1

 Justin Bieber nhận mình là một tài năng đã được “khai quật”.

Miley Cyrus

Miley Cyrus từng quá tự tin phát biểu trên tờ Harper’s Bazaar, 2013: “Tôi đứng trên một cấp bậc cao hơn những cô gái khác”. Câu nói này đã gây một phản ứng dữ dội và bị ném gạch đá khá nhiều trong cộng đồng mạng một thời gian.

Justin Bieber dẫn đầu Top 10 sao ngạo mạn nhất - 2

Miley Cyrus luôn tự nhận mình đứng cao hơn một bậc với những cô gái khác

Kanye West

Chồng mới cưới của cô Kim siêu vòng 3, Kanye West từng tự hào trên tờ Jimmy Kimmel Live năm 2013: “Tôi luôn thấy mình là một thiên tài sáng tạo. Không có từ nào để có thể diễn đạt được điều này”.

Justin Bieber dẫn đầu Top 10 sao ngạo mạn nhất - 3

Kanye West tự nhận mình là một thiên tài sáng tạo

Christina Aguilera

Christina Aguilera từng thổ lộ với tờ Billboard năm 2012: “Thực sự tôi có thể tự hào mà nói rằng album Bioni đã đi trước thời đại. Bạn phải thực sự là một người yêu nhạc, một người hâm mộ nhạc và cởi mở với âm nhạc thì mới đánh giá và thưởng thức hết những tinh túy của đĩa nhạc này”.

Justin Bieber dẫn đầu Top 10 sao ngạo mạn nhất - 4

Christina Aguilera cho rằng album Bionic là album đi trước thời đại

Chris Brown

Chris Brown không ngại tự hào một cách “hoang đường” trên trang The Guardian, 2013: “Tôi nghĩ rằng mình là một tác phẩm nghệ thuật biết đi, là một quả bóng của sự sáng tạo”.

Justin Bieber dẫn đầu Top 10 sao ngạo mạn nhất - 5

“Tác phẩm nghệ thuật biết đi,” Chris Brown nói

Mariah Carey

Mariah Carey từng thể hiện sự tự tin của mình khi phát biểu trong chương trình truyền hình American Idol 2013, một câu nói để đời của nữ diva: “Tôi không theo một trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp nào cả. Tôi đã từng học ở trường đời là quá đủ”.

Justin Bieber dẫn đầu Top 10 sao ngạo mạn nhất - 6

"Tôi đã từng học ở trường đời là quá đủ".

Adam Levine

Adam Levin từng bộc lộ sự “cuồng” đến thèm khát sự chú ý của người hâm mộ trên tờ Details, 2012: “Tôi yêu sự chú ý. Nếu không có sự chú ý thì tôi không thể chịu đựng nổi”.

Justin Bieber dẫn đầu Top 10 sao ngạo mạn nhất - 7

Adam Levine: Tôi không chịu đựng nổi nếu không được chú ý.

Reese Witherspoon

Năm 2013, câu chuyện đối thoại giữa Reese Witherspoon và một sĩ quan đã khiến tên tuổi của Reese Witherspoon càng trở nên hot hơn bao giờ hết:

Witherspoon: - Anh có biết tên tôi không?

Sĩ quan: -Không, tôi không cần biết tên cô.

Witherspoon: - Anh nên tìm hiểu tôi là ai vì tên của anh sẽ được xuất hiện trong bản tin quốc gia tới.

Justin Bieber dẫn đầu Top 10 sao ngạo mạn nhất - 8

Witherspoon quá tự tin về tên tuổi của mình

Gwyneth paltrow

Gwyneth paltrow quá tự tin về sự nổi tiếng và giỏi kiếm tiền của  mình khi phát biểu trên tờ Elle UK 2009: “Tôi biết tôi là ai. Tôi không thể giả vờ mình là một ai đó mà mỗi năm chỉ kiếm được 25 nghìn đô”.

Justin Bieber dẫn đầu Top 10 sao ngạo mạn nhất - 9

Tôi không thể giả vờ mình là một ai đó mà mỗi năm chỉ kiếm được 25 nghìn đô.

Spencer Patt

Justin Bieber dẫn đầu Top 10 sao ngạo mạn nhất - 10

 Spencer Patt tự nhận mình là “anh hùng” giúp Lauren Conrad nổi tiếng.

Spencer Patt từng muốn “ăn dơ” sự nổi tiếng của Lauren Conrad và hống hách tuyên bố trên mục After Shock: Heidi & Spencer, 2003: “Tôi nghĩ chúng tôi đã mang lợi ích đến cho nhau. Tôi nghĩ rằng chính mình đã giúp Lauren Conrad có được một chương trình thu về hàng triệu người xem và tăng thêm hàng triệu đô la thu nhập. Tôi đã giúp tống khứ mọi “rác rưởi” trong chương trình của cô ấy. Tôi luôn đóng vai một gã tồi còn cô ấy là một cô gái đẹp. Chúng tôi đã giúp đỡ lẫn nhau, nâng nhau lên”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Ngân ([Tên nguồn])
Justin Bieber Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN