Hương Tràm, Đinh Hương mách nước thi The Voice

Sự kiện: Giọng Hát Việt

Hai giọng ca xuất sắc nhất Giọng hát Việt đã chia sẻ kinh nghiệm thi thố đến các "tân binh" thi The Voice năm nay.

Vào ngày 18/3 vừa qua, chương trình Giọng hát Việt mùa 2 đã chính thức có buổi sơ tuyển đầu tiên ở TP.Hồ Chí Minh.

Ngay từ buổi sáng sớm, hàng nghìn thí sinh đã có mặt và xếp hàng ngay ngắn, chờ đợi đến phần thi của mình. Nhạc sỹ Phương Uyên và NSUT Hà Thủy vẫn nắm giữ vai trò BGK tại vòng sơ tuyển năm nay.

Được biết, để vượt qua vòng thi này, các thí sinh đều phải hát mộc, không sử dụng nhạc đệm, ban giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên yếu tố giọng hát.

Bên cạnh đó, để tạo sự thỏa mái cho các thí sinh trước khi vào vòng sơ tuyển, BTC chương trình đã lồng ghép một buổi giao lưu giữa Top 4 Giọng hát Việt 2012 – Hương Tràm, Đinh Hương, Xuân Nghi và Kiên Giang cùng các thí sinh.

Trong đó, những giọng ca xuất sắc nhất của The Voice mùa đầu tiên đã có những chia sẻ về những kinh nghiệm quý báu sau khi tham gia chương trình. Cũng như trả lời câu hỏi của các “tân binh” và góp phần động viên các thí sinh thể hiện tốt nhất phần thi của mình.

Hương Tràm, Đinh Hương mách nước thi The Voice - 1

Top 4 Giọng hát Việt và nhạc sỹ Phương Uyên

Quán quân Hương Tràm cho biết: “Tràm không có kinh nghiệm sân khấu nhiều như các anh chị ở đây. Dòng nhạc pop ballad mà Tràm đang theo đuổi cũng không phải là một dòng nhạc cá tính. Nhưng đối với Tràm, vấn đề kỹ thuật không hề được đặt nặng, mà quan trọng nhất phải là cảm xúc.

Chẳng hạn như việc chọn bài It’s not goodbye ở vòng liveshow, trước đó Tràm chưa bao giờ nghe ca khúc này, nhưng khi được một người bạn cho nghe, Tràm đã đọc lời rất kỹ và biến những cảm xúc ấy trở thành của mình. Cảm xúc cũng là thứ giúp bạn tiếp xúc gần hơn với khán giả và các HLV”.

Riêng với Á Quân Đinh Hương, cá tính âm nhạc luôn là điểm quan trọng mà cô học trò của Hà Hồ luôn đặt lên hàng đầu: “Có một điều Hương muốn gửi gắm đến các bạn đó chính là cá tính âm nhạc. Khi bước ra sân khấu lớn sẽ có sự tương tác lớn với khán giả. Những lúc như vậy Hương luôn tự hỏi: bây giờ mình phải hát gì để vẫn giữ được cá tính nhưng lại được người khác yêu thích?

Chính vì vậy, Hương thấy rất khó khăn trong việc chọn bài. Nhưng thực sự, Hương nghĩ là không có ca khúc nào khó nghe, mà ca khúc đó mình có làm tới được hay không. Vì thế, việc bạn hát bài gì không quan trọng, quan trọng là bạn thể hiện nó như thế nào.”

Được biết, sau hoạt động giao lưu chiều qua, vào ngày 24/3 tới, Top 4 Giọng hát Việt 2012 sẽ lên đường sang Hàn Quốc.

Theo đó, các thí sinh Top 4 sẽ trải qua một hành trình dài 7 ngày từ thành phố Hồ Chí Minh đến thủ đô Seoul và đảo Jeju. Đây cũng là thời gian để họ thư giãn và chuẩn bị thật tốt cho những dự án âm nhạc sắp đến.

Mời các bạn cùng xem một số hình ảnh của Top 4 The Voice giao lưu cùng thí sinh chiều qua:

Hương Tràm, Đinh Hương mách nước thi The Voice - 2

Hương Tràm, Đinh Hương mách nước thi The Voice - 3

Hương Tràm cho biết, cách tốt nhất để đến gần với khán giả và HLV chính là cảm xúc truyền tải vào bài hát

Hương Tràm, Đinh Hương mách nước thi The Voice - 4

Trong khi đó, Đinh Hương lại chú trọng vào cá tính âm nhạc

Hương Tràm, Đinh Hương mách nước thi The Voice - 5

Xuân Nghi

Hương Tràm, Đinh Hương mách nước thi The Voice - 6

Kiên Giang

Hương Tràm, Đinh Hương mách nước thi The Voice - 7

4 Giọng ca xuất sắc The Voice tạo dáng cùng Giám khảo Phương Uyên và NSUT Hà Thủy

Hương Tràm, Đinh Hương mách nước thi The Voice - 8

Hương Tràm, Đinh Hương mách nước thi The Voice - 9

Đông đảo thí sinh đã có mặt từ rất sớm chuẩn bị cho vòng thi tuyển và đặt câu hỏi giao lưu cùng top 4 The Voice mùa đầu tiên

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HB - Ảnh: MaRc Nguyễn ([Tên nguồn])
Giọng Hát Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN