Hương Hồ được yêu thích hơn Hà Hồ

Hồ Quỳnh Hương đã biến The X-Factor tập 1 trở thành sân khấu riêng của mình khi trở thành điểm nhấn cá tính và là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau chương trình.

Lần đầu tiên đảm nhận vai trò giám khảo The X-Factor, Hồ Quỳnh Hương đã ghi điểm ấn tượng với khán giả truyền hình qua cách nhận xét duyên dáng nhưng không kém phần cá tính, thẳng thắn và đầy tính chuyên môn khi ngồi trên ghế nóng.

Trước khi chương trình lên sóng, Hương Hồ cho biết, cô đảm nhận vai trò đóng vai “ác” trong số 4 vị giám khảo có mặt trong chương trình. Không chỉ đưa ra những nhận định mang tính chuyên môn, nữ ca sỹ gốc Quảng Ninh cũng là người thường xuyên lên tiếng phê bình mà không ngại làm mích lòng thí sinh.

Hương Hồ được yêu thích hơn Hà Hồ - 1

Hương Hồ để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tập đầu tiên của The X-Factor

Điển hình như khi chứng kiến màn chào hỏi gây phản cảm của Đăng Khoa, Hồ Quỳnh Hương thẳng thắn chấn chỉnh: “Có thể chị hơi cổ hủ, lạc hậu chút xíu. Nhưng với phong cách, cái cách em nói chuyện, văn hóa ứng xử em em, chị không thích.”

Tuy vậy, Hồ Quỳnh Hương vẫn cho thí sinh này một cơ hội sửa sai, và cô càng khiến nhiều người bất ngờ khi chủ động thuyết phục Đàm Vĩnh Hưng thay đổi quyết định vào phút chót.

Thế nhưng, có đôi lúc, Hồ Quỳnh Hương lại tỏ ra rất quyết đoán khiến thí sinh căng thẳng, bởi không ít lần, thí sinh được đi hay ở đều phụ thuộc vào quyết định của cô.

Chẳng hạn như, Hà Thị My đã phải hát chay một ca khúc khác để nhận lấy cái gật đầu từ phía Hương Hồ, hay 5 chàng trai The Mystique đều phải khoe giọng riêng của từng người để thuyết phục nữ giám khảo khó tính.

Hương Hồ được yêu thích hơn Hà Hồ - 2

Không hài lòng với cách ứng xử của thí sinh, Hương Hồ vẫn thuyết phục Mr. Đàm cho chàng trai trẻ thêm một cơ hội sửa đổi ở vòng sau

Clip phần trình diễn gây nhiều tranh cãi của Đăng Khoa

Bên cạnh đó, giọng ca Anh cũng đưa ra rất nhiều lời góp ý chuyên môn, kể cả khi phê bình, cô cũng khiến nhiều thí sinh tâm phục khẩu phục. "Hát cao không có nghĩa là hát hay, học thanh nhạc chưa tới thì không thể nào hát ổn định được.", Hồ Quỳnh Hương chỉnh Hà Thị May.

Hay khi Phùng Gia Dương cho rằng mình có học thanh nhạc bài bản và không hát tệ như Dương Khắc Linh nhận xét, ngay lập tức, Hồ Quỳnh Hương lên tiếng: “Với khẩu hình của bạn là tôi biết bạn có đi học thanh nhạc, nhưng khi khẩu hình mở to mà bạn không có âm thanh, không có hơi thở bạn đẩy ra thì cũng chỉ là hét thôi, không phải là hát.” 

Lời nhận xét thẳng thắn của Hương Hồ còn khiến một thí sinh cho rằng, cô đang thuyết giáo, nói quá nhiều và quá gay gắt vì không có thiện cảm với anh ngay từ đầu chương trình. 

Hương Hồ được yêu thích hơn Hà Hồ - 3

5 chàng trai The Mystique phải xuống dưới hàng ghế nóng, khoe giọng từng người để thuyết phục được nữ giám khảo Hồ Quỳnh Hương

Nếu như ở tập 1, Hương Hồ trở nên nổi trội, bộc lộ được cá tính riêng và gây ấn tượng bao nhiêu, vai trò của Hà Hồ lại có phần nhạt nhòa. Tuy vậy, cô vẫn tỏ ra từ tốn, lịch thiệp và khéo léo trong cách ứng xử như người xem vẫn thường thấy trước đây.

Là người nắm giữ vai trò cân bằng, dung hòa giữa giải trí và chuyên môn, những lời nhận xét của bà mẹ một con thiên về phong cách âm nhạc nhiều hơn. Bản thân cô cũng không tỏ ra quá khắt khe như Hương Hồ và Dương Khắc Linh, nhưng cũng không quá dễ dãi mỗi khi đưa ra sự lựa chọn đồng ý hay không đồng ý.

Hương Hồ được yêu thích hơn Hà Hồ - 4

Hà Hồ vẫn là nữ giám khảo lịch thiệp, từ tốn trong tập đầu tiên của The X-Factor

Trong khi đó, Mr. Đàm cũng là gương mặt quen thuộc trong các cuộc thi hát nổi tiếng, sự xuất hiện của anh trên hàng ghế giám khảo The X-Factor vẫn giữ nguyên phong cách dí dỏm, hài hước nhằm mang lại tiếng cười cho người xem. Chính điều này khiến "ông hoàng chiêu trò" chưa có nhiều sự thay đổi và khác biệt so với thời gian làm HLV The Voice hai mùa vừa qua.

Hương Hồ được yêu thích hơn Hà Hồ - 5

Đàm Vĩnh Hưng vẫn tỏ ra hài hước và chưa có nhiều sự thay đổi so với thời gian làm The Voice

Do không rành tiếng Việt và chỉ nhận xét những gì liên quan đến chuyên môn âm nhạc, nhạc sỹ Dương Khắc Linh lại có phần rụt rè trên ghế nóng khi anh là vị giám khảo kiệm lời nhất chương trình.

"Tập 1 The X-Factor đã diễn ra khá hay, mang lại nhiều cảm xúc cho người xem và tìm ra được nhiều nhân tố lạ, có cá tính mặc dù kịch bản có phần hơi dài dòng, lôi thôi. Vai trò của giám khảo cũng để lại ấn tượng, đặc biệt là Hồ Quỳnh Hương. Cô ấy nhận xét giàu tính chuyên môn, thẳng thắn không vòng vo, khó tính nhưng vẫn rất chân thành. Hy vọng tập 2 cũng sẽ tiếp nối như thế và 3 giám còn lại cũng sẽ có nhiều đất diễn hơn để không quá nhạt nhòa trên ghế nóng", một độc giả có tên Bằng Lăng nhận xét.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
X-factor Nhân tố bí ẩn 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN