Hết gameshow, sao Việt "lật tẩy" ban tổ chức

Hết Hà Anh, Đức Tuấn, Mỹ Lệ bây giờ đến Phương Thanh bày tỏ sự thất vọng đối với các chương trình truyền hình thực tế mà họ “lỡ dại” tham gia.

Từ chuyện Phương Thanh "lật tẩy" Ban tổ chức Bước nhảy hoàn vũ dàn xếp kết quả mới đây nhìn lại những nghi vấn dàn xếp song hành với Cặp đôi hoàn hảo, Hợp ca tranh tài… mới thấy nhận định “mọi chương trình truyền hình thực tế đều được sắp đặt” của Hà Anh ngày nào càng có căn cứ.

Những số phận đã được an bài

Ngay từ khi Bước nhảy hoàn vũ 2012 bắt đầu thì Ban tổ chức cuộc thi này đã “mớm” cho báo chí và khán giả rằng Minh Hằng là ứng viên sáng giá cho ngôi vị Nữ hoàng khiêu vũ năm nay, còn Anh Thư là một ẩn số.

Nhiều người đã ngờ ngợ rằng đây là dụng ý của ban tổ chức cho một kết quả đã được báo trước và càng vào vòng trong thì nghi ngờ này dần dần lộ diện.

Trong khi các thí sinh khác tiến bộ hằng đêm trong từng bước nhảy và có nhiều chiêu trò thì các phần thi của Anh Thư đều khá tẻ nhạt còn động tác thì cứng nhắc, thiếu sự mềm mại.

Thế nhưng, dù gì thì cô vẫn được giám khảo “bảo vệ” với một điểm số đủ an toàn. Chưa hết, cô còn đúng nghĩa là ẩn số của chương trình khi liên tục nhận được giải thí sinh được yêu thích nhất mặc dù không ai biết số phiếu cụ thể cô nhận được là bao nhiêu.

Hết gameshow, sao Việt "lật tẩy" ban tổ chức - 1

Phương Thanh cho biết, chị lên tiếng về việc dàn xếp của Ban tổ chức không phải vì ăn thua mà chỉ muốn khán giả yêu mến mình biết sự thật

Nhưng đỉnh điểm của sự bức xúc từ phía khán giả là khi Anh Thư "vượt mặt" Phương Thanh để lọt vào top 3 trong khi cô là người mờ nhạt nhất trong đêm bán kết.

Một điều lạ lùng là người cứu cô chính là khán giả mà theo nhận định của nhiều người thì fan của cô không thể nào vượt qua được fan của Minh Hằng và Phương Thanh.

Lạ lùng hơn khi vừa được khán giả đưa vào chung kết tuần trước và nhận được giải thí sinh bình chọn thì trong đêm chung kết cô lại là người có số bình chọn thảm hại (chiếm chưa tới 2% tổng số bình chọn).

Sự vô lý này đúng như Phương Thanh nói là đã làm hại Anh Thư rồi. Đó cũng chính là kẽ hở để củng cố niềm tin rằng có bàn tay sắp đặt của Ban tổ chức trong việc quyết định các thứ vị của cuộc thi, quyết định ai là người đi, kẻ ở.

Tuy vậy, Bước nhảy hoàn vũ không phải là chương trình duy nhất lộ nghi án dàn xếp.

Còn nhớ khi “Cặp đôi hoàn hảo” mới lên sóng, nó như một mụ phù thủy đầy ma lực cuốn hàng triệu khán giả ngồi trước tivi mỗi tối chủ nhật. Để rồi, từ từ khán giả cảm thấy mình như bị lừa dối, bị "cắm sừng" trong một canh bạc của ban tổ chức và đơn vị tài trợ, những người được hưởng lợi kếch xù từ tin nhắn của khán giả.

Một sự kết hợp không thể tệ hơn giữa Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư tại sao lại nghiễm nhiên trở thành á quân của cuộc thi có tên “Cặp đôi hoàn hảo”? Tại sao Cù Trọng Xoay – Phương Linh, cặp đôi liên tục được khán giả ưu ái trong các đêm thi trước lại đột ngột thua Ngọc Anh – Ngọc Ngoan về lượng bình chọn trong trận “play – off”? 

Việc ghép Trấn Thành vào với Đoan Trang ngay từ đầu liệu có phải đã là một kết quả được báo trước cho ngôi vị quán quân? Nghi vấn dàn xếp đã được đặt ra ngay từ những liveshow đầu tiên nhưng phải đến khi xảy ra sự cố “áo trắng hay áo đỏ” từ câu nói vạ miệng của Siu Black, cộng đồng mạng mới có cơ hội lên tiếng khẳng định chuyện dàn xếp này của ban tổ chức. 

Hết gameshow, sao Việt "lật tẩy" ban tổ chức - 2

Hết gameshow, sao Việt "lật tẩy" ban tổ chức - 3

Chưa nói đến ai hay hơn ai giữa Phương Thanh và Anh Thư nhưng việc Anh Thư thắng Phương Thanh bằng tin nhắn là một điều gần như không thể

Hay trong cuộc thi Hợp ca tranh tài mới đây, trong đêm Siu Black bị loại, Mỹ Lệ đã lên tiếng đòi Ban tổ chức phải công khai tin nhắn để đòi công bằng cho các đội chơi.

Ai cũng công nhận, trong đêm thi thứ hai, đội hợp ca của Siu Black đã có phần trình diễn tốt hơn nhiều so với đội TPHCM và đội Quảng Ninh nhưng đội của chị vẫn bị loại và con số bình chọn thì không hề được công bố.

Sự dừng bước của đội Siu Black đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ vì cho rằng chương trình đã dàn xếp kết quả. Và đến khi đội TPHCM vượt qua đội Long Xuyên của Đức Tuấn để dành ngôi vô địch thì nghi án này càng trở nên mạnh mẽ hơn. Vì rõ ràng đội Long Xuyên xuất sắc hơn rất nhiều từ ngoại hình, giọng hát cho đến phong cách biểu diễn.

Thế nhưng, tất cả những nghi ngờ trên dù có lý thì cũng chỉ là suy luận từ cộng đồng mạng. Phải đến khi Phương Thanh, chính người trong cuộc lên tiếng thì “bê bối” này mới dần được đưa ra ánh sáng.

Tuyên bố từ giã truyền hình thực tế

Trước Phương Thanh thì Hà Anh cũng đã từng ám chỉ điều này khi rời Cặp đôi hoàn hảo. Hà Anh được đánh giá là một trong những thí sinh có giọng hát tốt trong Cặp đôi hoàn hảo mùa đầu tiên. Kết hợp với giọng ca trầm ấm, khỏe khoắn của Hồ Trung Dũng họ trở thành một cặp đôi khá hoàn hảo.

Thế nhưng, vì không có nhiều chiêu trò và không mang được nhiều tính giải trí cho chương trình, họ đã không thể đi tiếp.

Hết gameshow, sao Việt "lật tẩy" ban tổ chức - 4

Hà Anh cũng từng úp mở về việc dàn xếp của Cặp đôi hoàn hảo

Không chỉ thẳng rằng Ban tổ chức Cặp đôi hoàn hảo can thiệp vào kết quả, Hà Anh chỉ nói rằng: “Nói có thì rất hồ đồ, còn nói không thì cũng không biết thế nào. Tôi chỉ biết rằng, tất cả các chương trình truyền hình thực tế trên thế giới đều bị dàn dựng kịch bản. Tất nhiên, yếu tố công minh trong các cuộc thi thì rất khó xác định. Dù cảm thấy có đôi chút không hài lòng nhưng khi bắt đầu cuộc chơi này chúng tôi đã chấp nhận tất cả”.

Theo Phương Thanh thì phải khi dấn sâu vào cuộc chơi chị mới biết chị và Anh Thư cũng chỉ là con cờ trong canh bạc lớn giữa ban tổ chức và nhà tài trợ. Liệu Hà Anh có biết điều đó ngay từ đầu hay cũng không thể lường được hậu quả canh bạc này như Phương Thanh?

Nhưng dù nói là chấp nhận tất cả nhưng khi phải dừng bước một cách “oan ức”, họ vẫn không khỏi cảm thấy tổn thương và thất vọng.

Tâm đắc với ý nghĩa giúp đỡ người nghèo của chương trình Hợp ca tranh tài, ca sỹ Mỹ Lệ đã  dốc toàn tâm toàn sức cho đội Huế của mình. Thế nhưng, sau lần rơi vào vòng nguy hiểm với đội Siu Black dù đội của mình trình diễn rất ấn tượng, Mỹ Lệ đã mất niềm tin vào chương trình.

Trước dự đoán Huế sẽ là đội tiếp theo ra đi sau Buôn Ma Thuột, Mỹ Lệ chia sẻ rằng: vì ngay từ đầu đã không tin tưởng vào thể lệ bình chọn và cách đánh giá thắng thua của chương trình khi dựa vào 100% số phiếu tin nhắn ủng hộ từ phía khán giả nên tối nay đội Huế bị xướng tên ra đi, chị cũng không bất ngờ.

Thậm chí, Mỹ Lệ bảo đó là kết quả đã được dự báo trước. “Khán giả hay người chơi như tôi không được biết số lượng tin nhắn là bao nhiêu, chúng tôi sẽ mất đi sự tin yêu vì chương trình không còn khách quan. Nếu tối nay đội Huế ra đi, cái tên Hợp ca tranh tài cũng chỉ là tên gọi mĩ miều đã bị biến dạng. Khi đó với tôi, chương trình chỉ là cuộc đua lượng vote. Các đội chơi khỏi cần hợp ca tranh tài làm chi cho mệt, chỉ cần kéo nhau lên hát rồi kêu gọi khán giả nhắn tin gom tiền làm từ thiện là được”.

Hết gameshow, sao Việt "lật tẩy" ban tổ chức - 5

Đức Tuấn tuyên bố giã từ Chương trình truyền hình thực tế để tiết kiệm tiền nhắn tin cho fan của mình

Kết quả đội TPHCM đăng quang trong đêm chung kết một lần nữa khiến các ca sỹ tham gia chương trình mang ý nghĩa từ thiện này chán nản bởi ai cũng biết đội Long Xuyên mới là đội xứng đáng.

Không bàn luận nhiều về kết quả này, Đức Tuấn chỉ chia sẻ ngắn gọn trên Facebook cá nhân của mình: “Chắc chắn trong vòng 2 năm nữa tôi sẽ không tham gia một gameshow nào khác. Tôi không muốn khán giả tốn quá nhiều tiền nhắn tin nữa, để dành tiền mua đĩa gốc và xem ca nhạc còn hơn”.

Đức Tuấn không nói rõ nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng, những tin nhắn của khán giả và những nỗ lực của họ đều đã bị “biến dạng” vì sự không công bằng của chương trình.

Không có một con số cụ thể như Đức Tuấn, sau”canh bạc” Bước nhảy hoàn vũ lỡ sa chân vào, Phương Thanh tuyên bố sẽ không bao giờ tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế nào nữa.

Đây được coi là phản ứng mạnh nhất từ phía các nghệ sỹ kể từ khi các ông trùm truyền hình thực tế dùng “sao” để câu tiền từ tin nhắn của khán giả. Sự lên tiếng của Phương Thanh được xem như một hồi chuông cảnh báo cho sự hoành hành quá trớn của các chương trình truyền hình thực tế. Họ bắt tay với nghệ sỹ để phục vụ khán giả và có quyền thu hồi vốn từ nguồn “tin nhắn”.

Hết gameshow, sao Việt "lật tẩy" ban tổ chức - 6

Từng rất tâm đắc và háo hức với chương trình vì ý nghĩa nhân văn của nó nhưng sự thiếu minh bạch khiến Mỹ Lệ cảm thấy thất vọng

Những chiêu trò và dàn dựng là không thể tránh khỏi để chương trình trở nên kịch tính và hấp dẫn hơn. Thế nhưng, đến khi họ lấn lướt, điều khiển nghệ sỹ, người giúp họ sinh lợi như một con cờ thì cũng là lúc họ không còn được rung đùi ngồi đếm tiền đổ vào túi từ tin nhắn của khán giả nữa.

Một khi nghệ sỹ quay lưng thì họ còn đâu cần câu hữu hiệu để câu cá? Và nếu khán giả biết rằng những tin nhắn nhiệt thành, vô tư của mình bị vô hiệu hóa bởi một kịch bản đã có trước thì dù có “mồi ngon” cũng không dễ gì mà cá cắn câu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Quyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN