Giọng hát Việt nhí: Chưa lên sóng đã ồn ào

Chỉ còn khoảng 3 ngày nữa, The Voice Kid 2014 sẽ chính thức lên sóng. Khán giả đang rất háo hức mong chờ chương trình này bởi trong mùa phát sóng đầu tiên, nó đã tạo được hiệu ứng khá tốt. Tuy nhiên, cũng có không ít những hoài nghi, lo ngại về chương trình.

Lam Trường thay thế Thanh Bùi

Thanh Bùi đã ghi dấu ấn đậm nét khi ngồi ghế nóng của chương trình Giọng hát Việt nhí 2013. Với sự nhanh nhạy của một nghệ sỹ hoạt động trong môi trường quốc tế, nam ca sỹ, nhạc sỹ này đã thổi một làn gió mới vào cuộc thi.

Phần trình diễn của các thí sinh trong đội Thanh Bùi luôn có tính sáng tạo cao, sự hài hòa, văn minh và hiện đại. Khán giả có cảm giác Thanh Bùi khiến các thí sinh của mình có được niềm say mê, niềm hạnh phúc trọn vẹn khi được cất giọng hát trên sân khấu, không còn cảm giác ganh đua, thi thố.

Giọng hát Việt nhí 2013 đã kết thúc với chiến thắng thuộc về thí sinh của đội Hương Giang và Hồ Hoài Anh. Tuy nhiên, nếu xét trên cương vị HLV, phần lớn khán giả sẽ công nhận, người tỏa sáng nhất lại là Thanh Bùi. Vì vậy, thật đáng tiếc khi trong mùa thứ 2, Giọng hát Việt đã không giữ được chân nam ca sỹ, nhạc sỹ này.

Giọng hát Việt nhí: Chưa lên sóng đã ồn ào - 1

Lam Trường liệu có thoát khỏi cái bóng quá lớn của Thanh Bùi tại Giọng hát Việt nhí

Thay thế Thanh Bùi trong Giọng hát Việt nhí 2014 là nam ca sỹ Lam Trường. Khi thông tin này được công bố, nhiều người đã tỏ ra nghi ngờ, thậm chí có một chút thất vọng.

Lam Trường là nam ca sỹ kiểu thần tượng trong những năm 90 của thế kỷ trước. Anh đã không còn có những hoạt động sôi nổi, chỉ thi thoảng mới cho ra một sản phẩm âm nhạc chỉ thoải mãn một đối tượng khán giả nhất định - những người đã từng yêu mến giọng hát của anh cách đây hàng chục năm. 

Không chỉ bị đánh giá là có tư duy âm nhạc cũ, Lam Trường còn có một hạn chế là phát âm khi hát không rõ lời. Vốn là người Việt gốc Hoa, chủ nhân của bản hit Tình thôi xót xa luôn khiến khán giả của mình đau đầu nếu thực sự muốn nghe và hiểu một cách trọn các ca khúc của anh.

Tuy nhiên, cũng khó nói trước được điều gì. Lam Trường nổi tiếng là một ca sỹ khéo léo trong cư xử, thân thiện và hài hước và biết đâu, anh sẽ làm nên chuyện ở Giọng hát Việt lần này.

Video: Thanh Bùi biểu diễn cùng trò cưng Ngọc Duy trong đêm chung kết Giọng hát Việt nhí 2013:

Chị em Lưu Thiên Hương có "thâu tóm" Giọng hát việt nhí?

Cùng với sự rút lui của Thanh Bùi là sự ra đi của nhạc sỹ Phương Uyên. Cựu thành viên của nhóm 3 Con mèo không còn đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc của Giọng hát Việt nhí và thay vào đó là nhạc sỹ Lưu Thiên Hương - chị ruột của HLV Lưu Hương Giang.

Với điều này, một bộ phận khán giả đã tỏ ý lo ngại về tính công bằng của cuộc thi? Liệu Lưu Thiên Hương có tạo điều kiện để cho những thí sinh tốt nhất thuộc về đội của vợ chồng em gái, hoặc có những tác động nhất định để các thí sinh trong đội Lưu Hương Giang tỏa sáng trên sân khấu.

Giọng hát Việt nhí: Chưa lên sóng đã ồn ào - 2

Lưu Thiên Hương đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc của Giọng hát Việt nhí trong khi em gái cô là HLV

Trước những nghi ngờ này, Lưu Thiên Hương đã lên tiếng khẳng định, sẽ không bao giờ có chuyện chị thiên vị cho em gái cũng như bất cứ HLV nào. Cô nói: “Tôi là người rõ ràng trong công việc và các mối quan hệ. Bản thân tôi rạch ròi giữa vai trò là Giám đốc âm nhạc của một chương trình lớn và vai trò là một người chị trong gia đình".

"Tôi là người công tư rất rõ ràng" - Lưu Thiên Hương khẳng định thêm.

Gây ảnh hưởng tới việc học của thí sinh

Giọng hát Việt nhí 2014 sẽ diễn ra từ tháng 6 cho tới tháng 10/2014, như vậy có nghĩa là thời gian cuối của cuộc thi sẽ trùng với khoảng thời gian bắt đầu năm học mới của các thí sinh. Mỗi đội sẽ có ít nhất 3 thí sinh phải nghỉ học nếu tiếp tục ước mơ trở thành quán quân của cuộc thi này. Đại diện nhà sản xuất - ông Lại Bắc Hải Đăng - đã phải xác nhận điều này với giới truyền thông.

Trong buổi họp báo giới thiệu chương trình, nhạc sỹ Hồ Hoài Anh trên cương vị HLV đã lên tiếng trấn an dư luận. Anh cho rằng, việc mỗi đội có khoảng 3 thí sinh bị ảnh hưởng tới học tập là "không có vấn đề gì lắm". Hơn nữa, "Ban tổ chức đã xác định sẽ lo liệu việc di chuyển cho các thí sinh đi lại trong tuần. Như thế, các em có thể về nhà đi học và quay lại vào cuối tuần để tham gia chương trình". 

Nhạc sỹ Hồ Hoài Anh còn khẳng định: "Nếu các em không vào để tập được thì tôi sẽ ra tận nơi các em ở để tập cho các em".

Giọng hát Việt nhí: Chưa lên sóng đã ồn ào - 3

Nhạc sỹ Hồ Hoài Anh trấn an dư luận việc các thí sinh sẽ bị ảnh hưởng tới học tập khi tham gia Giọng hát Việt nhí

Có rất nhiều người sau khi nghe những lời chia sẻ này đã cảm phục sự "hết mình" của HLV Hồ Hoài Anh dành cho các thí sinh nhí. Tuy nhiên, người ta tự hỏi, liệu Hồ Hoài Anh có đủ khả năng để thực hiện điều như anh đã nói, đặc biệt là khi cuộc thi bước vào giai đoạn nước rút và thời gian thì chẳng đi chậm để chờ đợi ai bao giờ.

Hơn nữa, đó mới chỉ ý kiến cá nhân của anh, còn với các HLV khác thì sao? Liệu họ có đủ sức để chạy tới với các thí sinh? Và liệu việc chạy đi chạy lại như thế, có đảm bảo được chất lượng cho các thí sinh khi các em còn quá nhỏ mà vẫn phải song song vừa học vừa dự thi?

Hiền Thục - cựu HLV của Giọng hát Việt nhí đã từng đã chia sẻ về sức ép mà các thí sinh nhí phải chịu đựng khi tham gia cuộc thi. Sức ép đó không chỉ là sự quan tâm, theo dõi của hàng triệu khán giả mà còn vì hàng tuần, các bé phải tham gia rất nhiều sự kiện, các hoạt động bên lề, quay clip, mỗi tuần phải lo một bài mới, rồi chạy chương trình, ghép sân khấu..

Cường độ làm việc căng thẳng như thế, đến người lớn còn khó có thể gánh vác, huống hồ là các em nhỏ. Hiền Thục đã thẳng thắn thừa nhận rằng:  "Trên cương vị là một người mẹ, tôi sẽ không cho con mình tham gia Giọng hát Việt nhí".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm An ([Tên nguồn])
Giọng hát Việt nhí 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN