Giật mình sao Hàn "made in" Trung Quốc

Sự kiện: Sao Hàn

Trào lưu các ngôi sao xứ củ xâm đổ xô sang Trung Quốc phát triển sự nghiệp giờ đây đã không còn mới mẻ, các mỹ nam mỹ nữ Trung Quốc cũng "lội ngược" tấn công showbiz Hàn. Thậm chí nhiều người đã lầm tưởng họ đích thị là người Hàn "xịn".

Gần đây, hai đơn vị là Tập đoàn Bắc Đại Thanh Điểu/Beida Jade Bird GroupĐại học Myongji Hàn Quốc cùng thành lập nên học viện ngôi sao K-pop Hàn Quốc CKK, với kế hoạch bồi dưỡng và đào tạo nên các ngôi sao cho âm nhạc châu Á. Điều này cho thấy, ngày càng có nhiều giới trẻ đam mê ca hát có cơ hội được tới Hàn Quốc để lao động và học tập, thực hiện giấc mơ trở thành ngôi sao.

Gần đây, có những ngôi sao của Trung Quốc đã thành công nhất định trong nền âm nhạc Hàn Quốc như nam ca sĩ Hàn Canh (Han Kyung) trong nhóm nhạc thần tượng Super Junior, ca sĩ Tống Tây, Ngụy Thần, đặc biệt nam ca sĩ, diễn viên Trần Tường (Seab Chen) đã vươn lên trở thành ngôi sao hạng A trong showbiz xứ Hàn. Dưới đây là một vài gương mặt các ngôi sao trẻ của Trung Quốc đại lục đang ngày dần khẳng định tên tuổi với làng giải trí xứ kim chi.

Tôn Duyệt

Nữ ca sĩ Tôn Duyệt (Sun Yue), một trong những người biết nhìn xa trông rộng trong làng nhạc pop Trung Quốc thập niên những năm 90. Cô là nữ ca sĩ có nhiều ca khúc hit nhất, đồng thời trở thành nữ ca sĩ trụ cột trong dòng nhạc pop hiện nay của showbiz nhạc trẻ Trung Quốc đại lục, nữ diva đa sắc màu và nổi tiếng. Tại Hàn Quốc, Tôn Duyệt là một nữ ca sĩ có sức ảnh hưởng rõ ràng, cô có đóng góp lớn trong việc thiết lập quan hệ về nghệ thuật giữa Trung Quốc và Hàn Quốc.

Giật mình sao Hàn "made in" Trung Quốc - 1

Nữ ca sĩ Tôn Duyệt.

Năm 1998, Tôn Duyệt đưa phong cách biểu diễn từ Hàn Quốc về Trung Quốc, đồng thời thể hiện nhiều ca khúc của xứ Hàn. Năm 2000, cô cho ra mắt album Tại sao Happy được hợp tác với một công ty ghi âm của Hàn. Cũng trong năm này, Tôn Duyệt được chính phủ Hàn Quốc tôn vinh là Đại sứ hình tượng du lịch Hàn Quốc. Được biết, trong lịch sử đất nước Hàn Quốc, tính đến nay mới chỉ có hai người được chọn làm Đại sự hình tượng du lịch của nước này, trong đó người đầu tiên là cựu tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung.

Ngoài ra, nữ ca sĩ sinh năm 1972 từng nhiều lần được chọn làm gương mặt đại diện cho Trung Quốc tham dự đêm nhạc ngoại giao của đài CCTV, có sự góp mặt của các nghệ sĩ nước ngoài như Mỹ, Brazil, Hàn Quốc... Cô còn nhận giải cống hiến giao lưu văn hóa châu Á của Hàn Quốc. Năm 2002, Tôn Duyệt vinh dự nhậm chức Đại sứ World Cup bóng đá Hàn Quốc.

Hàn Canh/Han Kyung - Super Junior

Anh từng vượt qua cuộc thi với 3.000 thí sinh để trở thành thành học viên lớp đào tạo ca sĩ của công ty giải trí hàng đầu xứ Hàn là SM Entertainment, đồng thời là nghệ sĩ người nước ngoài đầu tiên được rèn luyện nhào nặn ở Hàn Quốc. Hàn Canh cũng là thành viên người duy nhất là người Trung Quốc trong nhóm nhạc thần tượng nam nổi tiếng nhất Hàn Quốc là Super Junior với tên tiếng Hàn là Han Kyung. Anh đồng thời là đội trưởng của nhóm SJ-M hoạt động ở thị Trung Quốc.

Giật mình sao Hàn "made in" Trung Quốc - 2

Nam ca sĩ, diễn viên Hàn Canh/Hankyung.

Năm 2009, Hàn Canh kết thúc hợp đồng với SM và tuyên bố hoạt động tự do. Nhờ có tài nghệ múa, đặc biệt sở trường ngành múa dân tộc dân gian Trung Quốc và nhảy Hip-Hop, ngoài ra Hàn Canh là một vũ công ba-lê cũng như võ sư võ thuật. Năm 2008, anh được vinh dự là người cầm đuốc trong thế vận hội Olympic Bắc Kinh. Năm 2010, Hàn Canh trở thành Đại sứ tình nguyện viên tại Triển lãm hội chợ thế giới Thượng Hải Expo và là phát ngôn viên tình nguyện tại sự kiện Đại hội thể thao châu Á Asian Games Quảng Châu. Tên tuổi của Hàn Canh nổi tiếng khắp Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á.

Tống Tây/Victoria Song F(x)

Nữ ca sĩ Tống Tây - thành viên nhóm nhạc F(x) có nghệ danh Victoria Song thực ra là nữ ca sĩ đến từ Trung Quốc. Nữ ca sĩ sinh năm 1987 là người Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, từng tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh. Năm 2007, trong cuộc thi múa của thành phố Bắc Kinh, Tống Tây được công ty SM của Hàn Quốc tuyển về đào tạo và đầu quân cho một nhóm nhạc của họ sau này.

Giật mình sao Hàn "made in" Trung Quốc - 3

Tống Tây/Victoria Song.

Khi còn trong quá trình đào tạo, Tống Tây nhiều lần được tham gia quay quảng cáo với các ngôi sao nổi tiếng xứ Hàn như Lee Jun Ki, Bi Rain... Tháng 9/2009, Tống Tây chính thức gia nhập nhóm nhạc nữ thần tượng F(x) của SM, với nghệ danh Victoria Song và đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm.

Năm 2012, Tống Tây trở về Trung Quốc và phát triển sự nghiệp solo. Bên cạnh đó, cô còn tham gia đóng nhiều bộ phim thần tượng, đáng chú ý là bộ phim truyền hình thần tượng When Love Walked In (2012). Hiện tại, Tống Tây thay nữ ca sĩ Tạ Na, đảm nhiệm vai trò MC chính chương trình Happy Camp dành cho giới trẻ, một chương trình đang được yêu thích hiện nay ở Trung Quốc.

Ngụy Thần/Vision Wei

Anh bước ra từ cuộc thi ca hát trên truyền hình đình đám là Happy Boys (2007) của đài vệ tinh Hồ Nam, với thành tích Top 3 chung cuộc. Năm 2010, Ngụy Thần ra mắt album đầu tay với tên gọi Thiên phương bách kế, sau đó được công ty giải trí hợp tác lớn nhất giữa Trung - Hàn là EE-Media gửi sang Hàn Quốc học tập vũ đạo và luyện thanh.

Sau một năm, Ngụy Thần được EE-Media liên kết với công ty giải trí CJ Hàn Quốc phối hợp cho ra mắt album Tảng sáng, với sự góp mặt của nhiều ngôi sao đến từ Hàn Quốc, đồng thời đưa tên tuổi của Ngụy Thần chính thức tấn công thị trường châu Á.

Giật mình sao Hàn "made in" Trung Quốc - 4

Ngụy Thần/Vision Wei

Tại Hàn Quốc, Ngụy Thần tham gia chương trình âm nhạc uy tín của nước này là M!Countdown với ca khúc hit cùng tên với album Tảng sáng, đồng thời đưa tên tuổi của anh trở thành một ca sĩ trẻ đầy triển vọng trong showbiz nhạc Hàn. Ngay sau sự kiện trên, trang mạng tìm kiếm số một của Hàn Quốc là Naver đã xếp tên tuổi Ngụy Thần ở vị trí số một với kết quả tìm kiếm cho ra hơn 10 trang có nội dung thông tin liên quan đến anh. Trong đó, phần lớn các tin tức đều đánh giá tiềm năng của Ngụy Thần tại thị trường Hàn Quốc là rất lớn.

Tên tuổi Ngụy Thần được coi là một nam ca sĩ Trung Quốc đầu tiên góp mặt trong một chương trình ca nhạc uy tín bậc nhất của Hàn Quốc. Anh là người đầu tiên biểu diễn ca khúc bằng tiếng Trung tại chương trình trên, nhận được những đánh giá cao từ giới biểu diễn chuyên môn của Hàn Quốc. EE-Media đang có kế hoạch phát triển sự nghiệp Ngụy Thần thành một nam ca sĩ Trung Quốc có tầm cỡ ở đất nước củ sâm.

Trần Tường (Sean Chen)

Nam ca sĩ xuất thân từ chương trình ca háp dành cho nam Happy Boys năm 2010. Trần Tường với tên gọi đầy đủ Vương Trần Tường, sau khi bước ra từ cuộc thi trên, tên tuổi anh được đông đảo giới trẻ đón nhận và trở thành thần tượng trẻ của fan hâm mộ Trung Quốc.

Giật mình sao Hàn "made in" Trung Quốc - 5

Trần Tường/Sean Chen

Ngoài lĩnh vực âm nhạc, Trần Tường còn lấn sân làng điện ảnh với nhiều bộ phim thần tượng. Phim mới đây nhất của anh là vai chính trong bộ phim mạng Hàn Thiên sứ bí mật. Phim được đầu tư kinh phí lớn cùng đội ngũ sản xuất hùng hậu, đã khiến thu hút sự chú ý của các nhà làm phim và đài truyền hình của xứ Hàn.

Hiện tại, đài KBS đã ký với kênh truyền hình Sohu phát sóng ở thị trường Hàn Quốc. Ngoài Sohu phát sóng ở Trung Quốc, KBS ở Hàn Quốc, một vài thị trường khác như Nhật Bản, Hồng Kông và các nước Đông Nam Á cũng đã mua bản quyền phát sóng bộ phim có sự góp mặt của mỹ nam sinh năm 1989.

Ngô Diệc Phàm (Kris)/EXO-M

Mỹ nam 9x sinh ra ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, hiện tại đang thuộc quyền quản lý của công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc SM Entertainment sau khi lọt vào vòng thi tuyển toàn cầu của SM tại Canada. Trong thời gian luyện tập dưới mái nhà của SM, Ngô Diệc Phàm đã có cơ hội quay MV cùng đàn chị Girl Generation trong chuyến lưu diễn của nhóm ở Đài Loan.

Giật mình sao Hàn "made in" Trung Quốc - 6

Ngô Diệc Thần/Kris trong một ca khúc của EXO-M.

Ngày 16/12/2012, SM chính thức cho ra mắt nhóm nhạc nam thần tượng EXO, cùng với đó là nhóm EXO-M hoạt động chính ở thị trường nhạc Hoa ngữ. Ngô Diệc Thần được chọn làm đội trưởng của nhóm với vị trí là một rapper. Ngoài vẻ ngoài thư sinh và điển trai kiểu Hàn Quốc khiến hàng ngàn cô gái trẻ hâm mộ, anh còn có thể nói nhiều ngôn ngữ như tiếng Trung Quốc phổ thông, tiếng Quảng Đông, tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc.

Lộc Hàm (Lu Ham)/EXO-M

Nam ca sĩ sinh năm 1990 ở Bắc Kinh, một thành viên chính thức của nhóm nhạc thần tượng nam Hàn Quốc EXO, dưới sự quản lý của công ty giải trí SM. Lộc Hàm trong quá trình du học ở Hàn Quốc, một lần khi dạo phố ở Myeongdong, nhờ gương mặt baby và phong cách thời trang nên đã khiến SM chấm vào công ty và đào tạo trở thành ca sĩ thần tượng.

Ngày 27/12/2011, nhóm EXO với sự góp mặt của Lộc Hàm đã chính thức công bố teaser trên website của nhóm, các trang video trực tuyến của thế giới như Youtube hay của Hàn Quốc và Trung Quốc là Naver, blog Sina... cũng là lần đầu EXO hé lộ các thành viên trong nhóm với người hâm mộ.

Giật mình sao Hàn "made in" Trung Quốc - 7

Lộc Hàm/Lu Han

Lộc Hàm cũng như Ngô Diệc Phàm đều là thành viên nhóm EXO-M, hoạt động phục vụ thị trường nhạc Hoa ngữ, anh đồng thời là ca sĩ, vũ công chính cũng như gương mặt chủ đạo của EXO-M. Ngay từ khi ra mắt, Lộc Hàm nhờ gương mặt sáng, ngoại hình đẹp, sở hữu giọng hát truyền cảm cùng vũ đạo đẹp mắt, khiến anh trở thành một "hotboy", thần tượng và người tình trong mộng của những fan hâm mộ nữ. 

Đinh Hải Minh/A'st1

Cựu thành viên nhóm nhạc nam thần tượng Hàn Quốc A'st 1, thuộc công ty giải trí DSP Entertainment, người anh em của các nhóm nhạc như Click-B, Fin.K.L, SS501. A'st1 bao gồm 6 thành viên, trong đó 4 ca sĩ Park Jung Jin, Lim Han Byul, Sung In Gyu và Byon Jang Moon đến từ Hàn Quốc, Azuma Tomoki đến từ Nhật Bản và Đinh Hải Minh là thành viên duy nhất từ Trung Quốc.

Nam ca sĩ sinh năm 1989 đến từ thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Anh từng là sinh viên khoa Diễn xuất của Đại học Trung ương Hàn Quốc. Năm 2006, khi nhận được lời mời tham gia cuộc thi tuyển ca sĩ cho công ty DSP, Đinh Hải Minh đã dễ dàng vượt qua, chính thức trở thành học viên của DSP. Đinh Hải Minh từng góp mặt trong bộ phim thần tượng Boys Over Flower. Hai năm sau, DSP chính thức ra mắt nhóm nhạc A'st1 vào tháng 12/2008.

Giật mình sao Hàn "made in" Trung Quốc - 8

Đinh  Hải Minh

Giật mình sao Hàn "made in" Trung Quốc - 9

Đinh Hải Minh (ngoài cùng bên trái) trong nhóm nhạc A'st 1

Nhóm nhạc nhanh chóng được các bạn trẻ Hàn Quốc yêu mến, tuy nhiên chỉ sau một năm, 6 thành viên đã giải quyết hợp đồng với DSP, đồng thời tuyên bố giải nghệ. Hiện tại Đinh Hải Minh trở lại Trung Quốc và phát triển sự nghiệp theo con đường điện ảnh. Những bộ phim có sự góp mặt của Đin Hải Minh nhận được sự yêu mến của khán giả, đặc biệt khi ngôi sao 24 tuổi từng có kinh nghiệm khi hợp tác với điện ảnh Hàn Quốc.

Chu Mịch

Nam ca sĩ, nhạc sĩ, MC kiêm diễn viên người Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Chu Mịch là thành viên nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc Super Junior -M, chuyên hát các ca khúc bằng tiếng Hoa cho thị trường Trung Quốc, anh thường được fan gọi là "Honeys". Năm 2007, một người bạn Hàn Quốc đã gửi video của Chu Mịch đến cuộc thi tuyển của SM SM UCC Star Audition.

Nhờ khả năng hát tiết Hàn cùng giọng hát đẹp, Chu Mịch được cộng đồng mạng yêu thích, sau đó được SM nhận vào đào tạo và chính thức tham gia nhóm Super Junior -M từ năm 2008. Ngoài vai trò ca sĩ, Chu Mịch còn có khả năng sáng tác ca khúc, đặc biệt là các ca khuc You & Me, Cáo bạch trong mini album của Suju-MSuper Girl, cùng nhiều ca khúc trong những album tiếp sau của nhóm.

Giật mình sao Hàn "made in" Trung Quốc - 10

Chu Mịch trong một MV của Super Junior-M

Chu Mịch từng đảm nhiệm phần soạn lời tiếng Trung cho một số ca khúc trong album phiên bản tiếng Trung Quốc của nam ca sĩ Kangta năm 2010. Đặc biệt, ca khúc Goodbye của anh được sử dụng trong bộ phim Skip Beat của Đài Loan, do hai thành viên của Suju-M là Siwon và Donghae thủ vai.

Chu Mịch từng tham gia bộ phim thần tượng của đài CCTV là Giai điệu mua xuân (2011). Gần đây nhất, anh nhận vai trong bộ phim thần tượng khác là When Love Walked In (2012), đóng chung cùng nữ ca sĩ Tống Tây (Victorya Song) của nhóm nhạc F(x).

Trương Lực Doãn/Jang Ri Yin

Năm 2005, Trương Lực Doãn được SM bí mật đào tạo trong 3 năm nhờ có khả năng hát tuyệt vời cùng giọng hát hoàn hảo, để trở thành một nữ ca sĩ R&B đầu tiên của Trùng Quốc, và là hình tượng mới trong K-pop. Hiện tại, Trương Lực Doãn được coi là ca sĩ Trung Quốc hát đơn đầu tiên và duy nhất thành công tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Cô cũng được mệnh danh là "BoA Trung Quốc".

Giật mình sao Hàn "made in" Trung Quốc - 11

Trương Lực Doãn.

Album đầu tay của cô, I Will đã tiêu thụ được hơn 260.000 bản tính từ khi phát hành, tháng 3 năm 2008. Trong sự  nghiệp ca hát của mình, Trương Lực Doãn mới cho phát hành duy nhất một album phòng thu kể từ khi ra mắt năm 2006, nhưng cô có nhiều đĩa đơn nằm trong top 10, tiêu biểu như Timeless chiếm ngôi vị quán quân. Cô cũng là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên giành giải Nghệ sĩ hát đơn mới xuất sắc nhất tại Liên hoan M.NET/KM Music.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Sao Hàn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN