“Dìm hàng” ca sĩ teen: Tại anh, tại ả?

Sự kiện: Bài hát Việt 2015

Việc nâng Văn Mai Hương và “hạ bệ” hình ảnh ca sĩ teen đang là chủ đề gây tranh cãi.

Ca sĩ tuổi 18 và “hiện tượng” bài hát Việt

Sau hơn nửa năm tạm nghỉ vì nhiều lí do, Bài hát Việt 2012 đã trở lại với liveshow đầu tiên vào ngày 1/7/2012. Mặc dù chỉ được tường thuật trên kênh VTV6 và có vẻ “yếu thế” hơn hẳn so với Bài hát yêu thích nhưng show mở màn của BHV 2012 đã bắt đầu “lắm chuyện”.

“Dìm hàng” ca sĩ teen: Tại anh, tại ả? - 1

Văn Mai Hương trên sân khấu BHV 2012

Không thể phủ nhận, BHV 2011 khá thành công khi rất nhiều ca khúc đã được trẻ hóa rõ rệt và đi vào lòng người. Khán giả trẻ đã phần nào chấp nhận sân chơi này và không còn coi nó là lãnh địa riêng của những tác phẩm hàn lâm. Vì thế, việc Văn Mai Hương được lựa chọn là gương mặt mở màn cho dự án sáng tạo của BHV 2012 được xem như một làn gió mới.

Văn Mai Hương là nghệ sĩ trẻ nhất được tôn vinh ở một giải thưởng danh tiếng như BHV. Trước cô, khá nhiều các nhạc sĩ ca sĩ trẻ như: Nhóm quái vật tí hon, Nguyễn Hải Phong, Thành Vương… Nhưng xét cả về tuổi nghề và tuổi đời, cô ca sĩ 18 tuổi này vẫn được coi là “lính mới” của dự án sáng tạo BHV.

Đoạn clip được cho là "dìm hàng" các ca sĩ teen

Trong TCBC trước chương trình, có viết: “Ca sỹ trẻ Văn Mai Hương sẽ là nhân vật mở màn trong Dự án âm nhạc của Bài hát Việt lần này với các ca khúc tạo nên tên tuổi của mình như: Nếu như anh đến (st Nguyễn Đức Cường), Ngày chung đôi (St Huy Tuấn – Lời: Hà Quang Minh), Hãy mỉm cười (st Giáng Son), Phút bối rối (st Huy Tuấn). Cô gái trẻ này từng tạo được ấn tượng khi là một thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi tìm kiếm âm nhạc Viet Nam Idol với chất giọng sáng, cao vút và cực kì tự tin trên sân khấu. Sở hữu một vẻ ngoài ưa nhìn cùng khả năng âm nhạc được đào tạo bài bản, Văn Mai Hương sau cuộc thi gặt hái được những thành công nhất định trên thị trường âm nhạc. Single đầu tiên của cô mang tên Nếu Như Anh Đến cũng gây được tiếng vang”.

“Dìm hàng” ca sĩ teen: Tại anh, tại ả? - 2

Dự án âm nhạc của cô và NS Huy Tuấn mở màn dự án sáng tạo của BHV 2012

Còn nhớ, năm 2011 khi xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu Bài hát Việt, Văn Mai Hương cũng gây ấn tượng khá tốt khi trình diễn xuất sắc ca khúc Bản tình ca buồn (st: Phạm Thanh Hà).

Việc Văn Mai Hương được lựa chọn mở màn Dự án sáng tạo của BHV 2012 là điều hoàn toàn xứng đáng và không có gì đáng bàn cãi. Tuy nhiên, câu chuyện bắt đầu lùm xùm khi đoạn video giới thiệu về cô gái trẻ và dòng nhạc teen này được phát lên.

Trong phần giới thiệu mở màn, video này có đoạn: “Nhạc teen là nhạc dành cho lứa tuổi học trò từ 13 đến 19 tuổi. Một số ca khúc sáng tác cho lứa tuổi này được các thế hệ đi trước hát rất nhiều như: Phượng hồng, Màu mực tím, Tháng sáu mùa thi... Những năm gần đây thiếu những sáng tác mới thể hiện đúng lứa tuổi như những bài hát trên và xuất hiện nhiều bài hát kém chất lượng. Hầu hết các ca khúc nhạc teen thời nay đều viết tốc hành, cấu trúc lủng củng, giai điệu nghèo nàn, gượng ép, ca từ trống rỗng, tối nghĩa, không nói lên được hoài bão của tuổi trẻ”.

Và đoạn clip "nâng tầm" Văn Mai Hương

Điều đáng nói ở đây là khi bình phẩm về nhạc teen thời hiện đại, hình ảnh những ca sĩ như: Quang Vinh, Bảo Thy, Vương Khang… xuất hiện khiến cư dân mạng “nổi giận”.

Ngay cả khi NS Anh Quân nhận xét: “Âm nhạc dành cho tuổi teen hiện nay đang không được đầu tư chú ý và làm một cách cẩn thận. Hầu như chỉ tập trung vào những hình thức bên ngoài như hoàng tử, công chúa hay đại loại gợi tính tò mò của giới trẻ” thì hình ảnh của Đông Nhi hay Baggio cũng được chiếu trên màn hình.

“Dìm hàng” ca sĩ teen: Tại anh, tại ả? - 3

Cô ca sĩ tuổi 17 với những dấu ấn âm nhạc khá tốt trong làng nhạc Việt

Và để dẫn dắt câu chuyện đến phần chính, đoạn video này khẳng định: “Trước thực trạng như vậy việc có được những bài hát chất lượng phù hợp với tâm sinh lí như lứa tuổi teen mà vẫn mang được nét văn minh, thời đại, phù hợp với thị hiếu âm nhạc trên thế giới là điều cấp bách. Các nhạc sĩ, nhà sản xuất đã có những dự án nghiêm túc cho lứa tuổi này tạo gu thưởng thức âm nhạc văn minh, lành mạnh cho lứa tuổi teen. Trong chương trình hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu dự án âm nhạc dành cho tuổi teen của NS Huy Tuấn với ca sĩ trẻ Văn Mai Hương”.

Cư dân mạng nổi sóng vì chuyện “dìm hàng”

Ngay sau khi video nói trên cũng như chương trình BHV được phát sóng, cư dân mạng đã có những phản ứng rất khác nhau: đồng tình cũng có và phản đối cũng không ít. Câu chuyện “dìm hàng” đã được truyền tai nhau và tạo nên một làn sóng đa chiều.

Độc giả có nickname Vũ Thu Giang bình luận: "Ca khúc nhạc teen thời nay không nói lên được hoài bão của tuổi trẻ" => sau đó thì khen bài Nếu Như Anh Đến, và chê trách các MV từ thời xưa của Đông Nhi, Bảo Thy. Nhạc teen thời nay không còn trong sáng, không phù hợp" => sau đó chiếu cảnh Văn Mai Hương ôm Lê Hiếu trong Ngày Chung Đôi. Nếu như tiêu chí của BHV là những MV trong sáng, vui tươi thì nói thẳng "Nhất quỷ nhì ma" và "Sắc môi em hồng" không làm được điều đó? BHV đã vô tình đẩy Văn Mai Hương vào cái bẫy của những trò PR quá lố. Đây thực sự là 1 sai lầm”.

Độc giả qdhhung7989 thì phân tích kĩ lưỡng hơn: “Văn Mai Hương thì có giọng hát tốt, có thực lực nhưng phần nhìn chưa được đầu tư. Noo, Đông Nhi, Bảo Thy chịu khó đầu tư về hình ảnh, phong cách nhưng giọng hát thì khá tệ. Nghe hát live rất khủng khiếp. Đúng là thời nay từ ca sĩ không còn đúng nghĩa nữa. Nhưng công nhận chơi kiểu dìm người khác xuống để nâng Văn Mai Hương lên là sai”.

“Dìm hàng” ca sĩ teen: Tại anh, tại ả? - 4

Minh Hằng, Bảo Thy, Đông Nhi được cho là đã bị "dìm hàng"

Cũng liên quan đến vấn đề cảm nhận và thị hiếu âm nhạc, độc giả mrchul2000 nhận định: "Tuổi trẻ thì luôn hướng tới giai điệu, hình thức, lyric chỉ chiếm tầm 20-30%. Điển hình giới trẻ nghe K-POP, US-UK cũng chỉ vì giai điệu hay mặc dù họ không hiểu được và 1 số ít hiểu mang máng vài câu. Người lớn thì chú ý lyric, ít chú ý giai điệu, họ chỉ để ý giai điệu êm diệu và lyric ý nghĩa là được. Tuổi trẻ năng động cần những bài hát sôi động, hồn nhiên, nhí nhảnh vì họ chỉ là con nít mới lớn, họ chỉ theo gu âm nhạc của người lớn khi buồn và muốn được yên tĩnh. Và quan trọng nhất đó là chất lượng".

Tuy nhiên, vấn đề được nêu trong video nói trên cũng được khá nhiều độc giả ủng hộ. “Chương trình làm vậy là đúng rồi. Mấy ca sỹ teen kia sắp tới sẽ phải giải nghệ hết thôi vì: Không được cấp phép làm ca sỹ. VMH là ví dụ điển hình cũng như tố chất tốt để trở thành một ca sỹ thành công trong tương lai mặc dù còn khá trẻ. Các bạn kia xin hãy lắng nghe và học hỏi” – độc giả MrTybo92 cho hay.

Mặc dù lên tiếng phản đối rất dữ dội và ủng hộ cho các ca sĩ thị trường như: Minh Hằng, Bảo Thy, Đông Nhi… nhưng rất nhiều ý kiến cho rằng sự việc này không thể đổ lỗi cho Văn Mai Hương. Thực tế cho thấy không thể phủ nhận sức hút của Văn Mai Hương sau Vietnam Idol và những ca khúc hit của cô như: Nếu như anh đến, Ngày chung đôi… đã nhận được rất nhiều cảm tình của khán giả.

“Dìm hàng” ca sĩ teen: Tại anh, tại ả? - 5

Nhiều ý kiến cho rằng, Văn Mai Hương không hoàn toàn có lỗi trong sự việc lần này

Sau khi sự việc gây nên nhiều luồng dư luận, chúng tôi đã liên lạc với các ca sĩ như: Minh Hằng, Đông Nhi, Ngô Kiến Huy… Tuy nhiên, tất cả đều từ chối bình luận về sự việc này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khôi Nguyên ([Tên nguồn])
Bài hát Việt 2015 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN