Ca sỹ Nhật bị rạch tay "chỉ vì ghen tức khả năng kiếm tiền"

Hung thủ 24 tuổi từng dùng dao tấn công các cô gái nhóm nhạc thần tượng AKB48 khai nhận lý do động thủ là bởi ghen tức trước khả năng kiếm tiền quá giỏi của nhóm nhạc này.

Buổi trình diễn ca nhạc và gặp gỡ người hâm mộ của nhóm nhạc nữ AKB48 diễn ra tại Takizawa, tỉnh Iwate (Nhật Bản) hồi tháng 5/2014 từng trở thành sự kiện đẫm máu của Jbiz.

Trong show diễn hôm đó, một thanh niên thất nghiệp là Satoru Umeta, 24 tuổi đã bất ngờ xông ra từ đám đông người hâm mộ, cầm chiếc cưa sắt và tấn công liên tiếp về phía các thành viên AKB48. Hậu quả khiến hai nữ ca sĩ của nhóm là Rina Kawaei (19 tuổi) và Anna Iriyama (18 tuổi) bị chém trọng thương, một nhân viên đoàn cũng bị thương trong lúc bảo vệ các ca sĩ.

Ca sỹ Nhật bị rạch tay "chỉ vì ghen tức khả năng kiếm tiền" - 1

Rina Kawaei (trái) và Anna Iriyama bị tấn công sau sự kiện kinh hoàng hôm 25/5/2014.

Mới đây, tại phiên xét xử của Tòa án quận Morioka, tỉnh Iwate diễn ra hôm 4/10 về vụ tấn công các cô gái nhóm AKB48. Các công tố viên đã xem xét đến nguyên nhân do các nghệ sĩ mang quá nhiều trang sức quý trên người, trở thành động cơ gây án và khiến người hâm mộ trở thành tội phạm "bất đắc dĩ".

Tuy nhiên, Satoru Umeta đã chủ động khai nhận, hành động quá khích của hắn xuất phát bởi tisnhd đố kỵ, ghen tức khi thấy nhóm AKB48 kiếm được quá nhiều tiền. Hung thủ thất nghiệp nên muốn động thủ để giải tỏa áp lực.

Ca sỹ Nhật bị rạch tay "chỉ vì ghen tức khả năng kiếm tiền" - 2

Satoru Umeta tấn công AKB48 vì họ kiếm được quá nhiều tiền.

Satoru thừa nhận không phải là fan hâm mộ của AKB48. Hắn chỉ lấy cớ trà trộn vào đám đông người hâm mộ để tiện bề ra tay. Những phán đoán của toàn án đã đi chệch hướng bởi hung thủ hoàn toàn không để ý tới nữ trang hay tài sản mà các nghệ sĩ mang theo mình.

Với hành vi trên, Satoru bị buộc tội là có âm mưu giết người, tuy nhiên tòa án vẫn chưa đưa ra mức xử phạt cụ thể đối với phạm nhân này.

Ca sỹ Nhật bị rạch tay "chỉ vì ghen tức khả năng kiếm tiền" - 3

Vết sẹo dại trên tay phải của Rina sau vụ tấn công từ hung thủ Satoru.

Hiện tại hai thành viên bị tấn công là  Rina Kawaei và Anna Iriyama sau ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ đã bình phục. Rina Kawei bị thương ở đầu và gãy ngón cái của bàn tay phải, Anna bị chấn thương ở đầu và bị  đứt ngón út.

Có thể thấy trên tay phải của Rina vẫn còn vết sẹo kéo dài sau khi bị khâu 10 mũi, thậm chí có lúc cô rơi vào tình trạng ám ảnh với nỗi sợ hại đám đông, khiến người hâm mộ của nữ ca sĩ 19 tuổi vô cùng lo lắng và xót xa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc châu Á Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN