Bảo Anh: Cảm ơn khán giả đã “ném đá”

Sự kiện: Bảo Anh

“Sau khi dành thời gian suy nghĩ về những chuyện đã qua tại The Voice, tôi nhận ra có lẽ mình phải xem xét lại bản thân và nên cảm ơn khán giả vì họ đã khắt khe với mình”, Bảo Anh chia sẻ.

Trong suốt quá trình tham gia Giọng hát Việt, Bảo Anh là một trong những cái tên cực “hot” và luôn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đối mặt với hàng loạt lời chỉ trích gay gắt đến từ người xem, Bảo Anh cho biết cô từng nghĩ khán giả đã quá khắt khe với mình.

Nhưng sau một thời gian trưởng thành từ cuộc thi và nhìn lại những gì đã qua, cô học trò cưng của Trần Lập đã nhận ra được khuyết điểm của bản thân và không quên cảm ơn khán giả vì đã khó tính với cô trong thời gian đó.

- Chỉ sau một cuộc thi The Voice, Bảo Anh đã sớm trở thành tâm điểm dư luận và là một trong những thí sinh được đông đảo khán giả quan tâm nhất hiện nay. Bạn có choáng ngợp trước sự nổi tiếng quá nhanh như thế?

Năm 2012 vừa qua thực sự là một năm rất đặc biệt đối với Bảo Anh. Nhờ có chương trình The Voice, tôi đã đến gần với khán giả hơn và biến ước mơ ca hát của mình trở thành hiện thực.

Quả thật, thời gian đầu khi Bảo Anh còn tham gia The Voice và được nhiều khán giả quan tâm như thế, tôi cũng cảm thấy khá bất ngờ vì mọi thứ đến với mình nhanh quá, trong khi bản thân vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý để đón nhận nó.

Nhưng sau đó, vì niềm đam mê ca hát quá lớn nên tôi đã dần làm quen với mọi thứ. Bây giờ chỉ cần được lên sân khấu biểu diễn là Bảo Anh đã thấy vui lắm rồi, và việc được khán giả điểm mặt, nhớ tên như thế, đối với tôi đó là một sự may mắn mà không phải ai cũng có được.

Nhưng nói là nổi tiếng thì tôi thực sự không dám nhận đâu, vì dẫu sao đi nữa, cái tên Bảo Anh vẫn còn rất trẻ và rất mới trong làng nhạc Việt, tôi biết mình cần phải học hỏi thêm rất nhiều điều để trở nên trưởng thành trong thời gian tới.

Bảo Anh: Cảm ơn khán giả đã “ném đá” - 1

Bảo Anh không dám nhận mình "nổi tiếng" sau cuộc thi The Voice

- Tuy được nhiều khán giả biết đến nhưng Bảo Anh cũng vướng phải không ít tai tiếng, scandal khi tham gia chương trình The Voice. Nghĩ lại quãng thời gian đã qua, bạn có nghĩ khán giả đã quá khắt khe với mình?

Thật ra khán giả là những người rất tinh mắt và thông minh. Sau một thời gian nhìn nhận lại, Bảo Anh tự thấy mình cần phải hoàn thiện nhiều hơn nữa về giọng hát và phong cách biểu diễn trên sân khấu, nên lúc nào tôi cũng trong tư thế sẵn sàng tiếp thu ý kiến từ khán giả.

Quả thật, thời gian đầu khi phải đối mặt với quá nhiều chuyện trong lúc thi The Voice, tôi đã từng tự hỏi tại sao khán giả lại gay gắt với mình như thế, liệu mình có đáng để bị ném đá, chỉ trích nặng nề như vậy hay không.

Nhưng sau khi dành thời gian suy nghĩ về những chuyện đã qua, tôi nhận ra có lẽ mình phải xem xét lại bản thân và nên cảm ơn khán giả vì họ đã khắt khe với mình.

Bởi khi xem truyền hình, người xem họ chỉ quan tâm người ca sỹ đang đứng trên sân khấu có đang làm tốt vai trò của mình hay không, chứ không cần biết đến bất cứ lý do nào khác. Rõ ràng đêm thi đó tôi đã không làm tốt, và họ hoàn toàn có lý khi lên tiếng chỉ trích tôi.

Vì vậy, sau khi rời cuộc thi The Voice, tôi đã dành khá nhiều thời gian để theo học thanh nhạc và đang cố gắng để giọng hát trở nên hoàn thiện hơn từng ngày. Hy vọng khán giả sẽ dần mở lòng đón nhận Bảo Anh và nhìn nhận những gì mà tôi đã nỗ lực trong suốt thời gian qua.

- Bảo Anh vẫn còn liên lạc với các thí sinh The Voice sau khi rời cuộc thi?

Đương nhiên vẫn còn và mọi người liên lạc với nhau khá thường xuyên. Tuy thời gian cuối năm ai nấy cũng đều bận rộn với công việc riêng, nhưng mỗi khi có dịp phù hợp lại túm tụm gặp gỡ, ăn uống và trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ, cảm giác như mình vừa được trở lại những ngày đi thi vậy.

Bảo Anh: Cảm ơn khán giả đã “ném đá” - 2

"Sau khi dành thời gian suy nghĩ về những chuyện đã qua, tôi nhận ra có lẽ mình phải xem xét lại bản thân và nên cảm ơn khán giả vì họ đã khắt khe với mình"

- Nhiều thí sinh sau khi rời cuộc chơi cũng đã tìm cho mình một ekip riêng, công ty hỗ trợ để dễ dàng lấn sân ca hát chuyên nghiệp, vậy còn Bảo Anh thì sao?

Từ lúc dừng chân tại The Voice đến giờ, Bảo Anh vẫn hoạt động với danh nghĩa ca sỹ độc lập và không phụ thuộc vào bất cứ ai cả. Rõ ràng, với một người con gái mới 20 tuổi, vừa bước ra từ cuộc thi thì sẽ không dễ dàng gì trong những ngày đầu đi hát.

Nhưng may mắn là trong thời gian qua, Bảo Anh đã nhận được rất nhiều sự trợ giúp từ các anh chị trong ekip The Voice, chưa kể các cô chú, anh chị đồng nghiệp lớn tuổi cũng đã dạy bảo và truyền đạt lại nhiều kinh nghiệm hay ho cho tôi khi mới bỡ ngỡ bước chân vào showbiz.

Nhờ vậy, Bảo Anh đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều và điều duy nhất cần làm lúc này chính là cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa để khán giả không cảm thấy thất vọng về mình

- Sau bộ phim chiếu Tết Nhà có 5 nàng tiên, Bảo Anh có nghĩ mình thực sự có duyên với điện ảnh để tiếp tục theo đuổi công việc diễn xuất trong thời gian tới?

Sau khi nhận lời đóng Nhà có 5 nàng tiên, quả thật thời gian qua Bảo Anh đã nhận được không ít lời mời tham gia các bộ phim truyền hình, điện ảnh trong năm 2013. Nhưng tôi biết tự lượng sức mình lắm nên tới giờ vẫn chưa biết có nên nhận lời hay không.

Vì mỗi khi tham gia đóng phim, người diễn viên phải tạm gác lại mọi thứ để tập trung hóa thân vào nhân vật và hoàn thành tốt vai diễn. Trong khi đó, năm nay tôi vẫn còn rất nhiều dự án âm nhạc đang dở dang và ca hát mới thật sự là công việc chính của tôi.

Dù sao âm nhạc vẫn phải được ưu tiên lên hàng đầu, đến khi mọi thứ đã đâu vào đấy, tôi mới có thể an tâm đóng phim được.

Bảo Anh: Cảm ơn khán giả đã “ném đá” - 3

Bảo Anh từ chối không ít lời mời đóng phim để tập trung ca hát trong năm 2013

- Mùa xuân năm nay bạn đã có kế hoạch nào cho riêng mình?

Có lẽ dịp Tết năm nay sẽ không thể có kế hoạch nào cho riêng mình được rồi, vì Bảo Anh đã nhận lời đi lưu diễn xuyên suốt từ mùng 1 đến 15 Tết phục vụ bà con, khán giả ở xa.

Đây cũng là cái Tết đầu tiên Bảo Anh xa gia đình để chung vui với fan hâm mộ vào dịp đặc biệt như thế này, cảm giác vừa có chút gì đó lạ lẫm, vừa hồi hộp và thú vị.

- Bạn mong muốn điều gì nhất trong năm 2013 này?

Nếu có một điều ước trong năm nay, Bảo Anh hy vọng cả gia đình mình, và đặc biệt là bố mẹ sẽ luôn có sức khỏe thật tốt để sống vui cùng con cái.

Ngoài ra, Bảo Anh cũng mong muốn những dự án âm nhạc sắp tới sẽ được khán giả ủng hộ nồng nhiệt và sự nỗ lực, cố gắng của mình sẽ được mọi người nhìn nhận. Kế hoạch thì có rất nhiều, chỉ chờ đến thời điểm thích hợp là Bảo Anh sẽ giới thiệu đến khán giả ngay khi có thể.

- Cảm ơn Bảo Anh!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi
Bảo Anh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN