Vì sao Haaland gần đây không được đồng đội Man City "dọn cỗ" nhiều?
Sự chững lại về mặt phong độ ghi bàn của Haaland đang khiến Man City lo lắng.
Erling Haaland là bản hợp đồng gây chú ý nhất của thị trường chuyển nhượng hè 2022 ở Premier League khi gia nhập nhà ĐKVĐ Man City từ Dortmund. Sự khởi đầu của anh là cực kỳ ấn tượng: Haaland đã ghi được 27 bàn trong 21 trận ở mọi đấu trường trong năm 2022 dương lịch, trong đó có 3 cú hat-trick và 5 cú đúp.
Haaland ghi chỉ 6 bàn trong 13 trận từ đầu năm 2023
Nhưng có điều gì đó đã xảy ra kể từ khi bước sang năm 2023, Haaland ghi 6 bàn từ đầu năm và trong 13 trận thi đấu anh đã tịt ngòi trong 9 trận. Người ta đang nói về sự “sa sút” của chân sút người Na Uy, nhưng những cựu danh thủ Thierry Henry, Jamie Carragher đều tin rằng chính các đồng đội mới phải tiến bộ để giúp Haaland, một quan điểm được chính Pep Guardiola đồng tình
Thực tế lần gần nhất Haaland có một cơ hội đối mặt thủ môn đã là trận gặp Leeds ngày 27/12, tức cách đây 16 trận. Có thể vì đối thủ đã đổ rào phòng thủ để ngăn Haaland đón bóng, nhưng mặt khác nó cũng chứng tỏ các cầu thủ Man City đang ngày càng ít dám thực hiện các đường chuyền rủi ro. Họ coi việc giữ bóng quan trọng hơn, không dám chuyền hỏng để rồi phải pressing tranh lại bóng liên tục.
Con số chứng minh sự dè dặt của các cầu thủ Man City là có cơ sở. Theo OPTASports, Haaland chính là cầu thủ có tỷ lệ phần trăm mất bóng trong các đợt kiểm soát mình tham gia nhiều nhất, tới 29,4%. Chuyền cho Haaland nghĩa là dễ mất bóng và do đó các cầu thủ Man City hạn chế chuyền cho anh để tránh phải liên tục rơi vào thế bị phản công.
Haaland chạy chỗ ở trung lộ nhưng Bernardo lại đẩy sang cho Mahrez
Haaland chạy chỗ và lần này Gundogan đẩy sang phía Grealish
Những trận gặp các đội thích chơi phản công như Tottenham và MU cho thấy sự lo lắng của Man City khiến lối chơi của họ bị ảnh hưởng. Những cầu thủ có thể chuyền ra sau lưng hàng thủ đối phương lại hay tỏ ra thận trọng khi gặp Spurs và MU, với Kevin De Bruyne và Phil Foden là ngoại lệ. Chính Bernardo Silva đã nói về điều này, rằng Pep Guardiola muốn các tuyến Man City kiểm soát tình hình thay vì “cố đấm ăn xôi”.
“Điều HLV trưởng muốn là các tiền vệ và tiền đạo kiên nhẫn, không vội vàng xử lý khi cơ hội chưa rõ ràng. Nếu chúng tôi cố ép pha bóng xảy ra, sẽ đến lúc chúng tôi không kịp khống chế được đối thủ phản công”, Bernardo nói.
Vẫn có những trận đấu mà thời điểm hợp lý nên các cầu thủ Man City chịu khó mớm cho Haaland hơn, tiêu biểu là trước Aston Villa. Đội hình Villa dâng khá cao nên Rodri, Bernardo đều chịu khó chuyền ra sau, và Haaland dù không ghi bàn vẫn có 1 kiến tạo. Nhưng những trận đấu như vậy sẽ không nhiều.
De Bruyne chọc khe cho Haaland băng xuống và căng ngang để Gundogan ghi bàn
Cách đá của Haaland rõ ràng không giống các tiền đạo Man City khác trước đây, anh quanh quẩn quanh vòng cấm và chủ yếu ở trung lộ trong khi Gabriel Jesus, Phil Foden, Bernardo Silva mỗi khi đá “số 9 ảo” đều di chuyển rộng để tham gia phối hợp. Haaland không đá kiểu như vậy nên Man City không hay có những pha dồn quân về một phía biên để tấn công vốn là bài “tủ” của Pep.
Điều đó khiến Haaland gần đây chủ động lùi sâu xuống giữa sân để xin nhận bóng khi cảm thấy mình không tham gia được vào nhiều pha bóng. Pep không tỏ ra đòi hỏi với tiền đạo của mình mà đó dường như là điều bản thân Haaland muốn làm để đỡ mang tiếng ăn sẵn.
Sự khởi đầu bùng nổ của Haaland đã khiến người ta thắc mắc vì sao gần đây anh chững lại nhưng có vẻ không chỉ Haaland, cả đội Man City đang có sự thay đổi và nó bắt nguồn từ sự thay đổi của chính các đối thủ. Đây đơn giản là một giai đoạn mà nhà ĐKVĐ phải chấp nhận làm quen với một nhân tố mới và cách chơi mới để đối phó lại với những chiến thuật mới từ phía đối thủ, họ sẽ mong rằng điều này không khiến đội bóng hụt hơi trong cuộc đua vô địch Arsenal đang có lợi thế.
Cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu mùa giải 2022/23 có vẻ như tìm thấy chủ nhân từ rất sớm. Ở đó, ngôi sao trẻ Erling Haaland vượt trội so với toàn bộ phần còn lại của lục...
Nguồn: [Link nguồn]