Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

Tuyển Thái Lan lấy sở đoản chống sở trường

(PLO)- HLV M. Ishii tạm từ bỏ sở trường của tuyển Thái Lan để tạo sự "khó ở" cho Uzbekistan.

Hai trận vòng 16 đội Asian Cup tối 30-1 gồm Thái Lan - Uzbekistan (18 giờ 30, sân Al Janoub), Saudi Arabia - Hàn Quốc (23 giờ, sân Education City).

HLV Masatada Ishii của Thái Lan cho biết: “Tuyển Thái Lan nếu chọn sở trường của mình để đối đầu với Uzbekistan là điều chông chênh.

Thái Lan cần dùng sở đoản, chơi thứ bóng đá khó chịu, tạo ra sự khó chịu trước đối thủ mạnh hơn là Uzbekistan, không cho họ chơi thứ bóng đá mang đặc tính của họ để Thái Lan có nhiều cơ hội thắng trận và đi tiếp”.

Chiến lược gia người Nhật của Thái Lan nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Uzbekistan, đội tuyển mà HLV Troussier của Việt Nam nhận định là “ngựa ô”. Ông Ishii cho rằng, Uzbekistan có nhiều nét tương đồng trong lối chơi như Thái Lan khi lấy tấn công làm phòng ngự, nhưng bệ phóng và phòng ngự rất chặt chẽ, Uzbekistan y hệt Thái Lan, nhưng họ có nhiều cầu thủ nói khác đi là cả một đội với những cá nhân chất lượng hơn nhiều.

Và trước một đối thủ trên cơ mọi mặt, Thái Lan cần phải tìm ra đấu pháp hợp lý thì mới mong có kết quả tốt.

HLV Ishii thừa nhận, ba trận đấu vòng bảng, Thái Lan bất bại nhờ phòng ngự rất vững chãi và tấn công sắc bén, còn ở vòng Knock out trước một đối thủ trên cơ mọi mặt thì không thể cứ áp dụng bài cũ. Điều trước tiên là Thái Lan phải tạo ra sự khó chịu, không cho Uzbekistan chơi thứ bóng đá sở trường và Thái Lan cũng tạm thời giã từ lối chơi sở trường của mình như vòng bảng mà phải tập trung phòng ngự thật vững chãi.

HLV Ishii thừa nhận Thái Lan đã giải phóng được áp lực là đã ngang bằng thành tích kỳ Asian Cup 2019, tức vào vòng 16 đội (Asian Cup 2019, Thái Lan thua Trung Quốc 1-2 ở vòng 16 đội-PV), bây giờ ông toan tính theo cách thực dụng và có lợi cho đội.

Các chân sút Thái Lan khó gây đột biến trước phòng ngự Uzbekistan? Ảnh: B.P

Các chân sút Thái Lan khó gây đột biến trước phòng ngự Uzbekistan? Ảnh: B.P

Uzbekistan có những cá nhân nổi trội ở những giải châu Á vừa qua và cả Asian Cup này như Fayzullaev, Urunov, Hamrobekov, Masharipov... đẳng cấp của những tuyển thủ Uzbekistan là ở tầm châu lục. Còn Thái Lan thì không có được điều này.

Những tên tuổi đáng giá của đội tuyển Thái Lan ở Asian Cup này như Supachai, tác giả cú đúp vào lưới Kyrgyzstan, Phala Bodin, Supachok, Suphanat chưa ở đẳng cấp quốc tế. Thái Lan dù không để thủng lưới bàn nào ở vòng bảng nhưng chỉ mới mỗi Supachai ghi bàn mà thôi. Tuy nhiên khi gặp Oman và Saudi Arabia thì họ không thể ghi bàn.

Uzbekistan có hàng phòng ngự vững chãi, tuyến tiền vệ đầy sáng tạo và hỗ trợ tấn công rất ấn tượng, tuyến này có nhiều cá nhân xuất sắc có thể tạo đột biến.

Dự đoán: Thái Lan thua 0-2.

Ở trận đấu lúc 23 giờ là cuộc chạm trán thú vị nơi cabin với hai nhà cầm quân đình đám mà fan bóng đá khắp châu Á chẳng hề xa lạ, đó là Roberto Mancini và Jurgen Klinsmann, thời cầu thủ cả hai đều là những tên tuổi lớn. Riêng Mancini thì cách đây chưa tới hai năm từng đưa Ý lên ngôi vô địch châu Âu.

Cầu thủ Hàn Quốc biết phải làm gì trước một Saudi Arabia. Ảnh: Getty

Cầu thủ Hàn Quốc biết phải làm gì trước một Saudi Arabia. Ảnh: Getty

Nhưng lần này, HLV Mancini thiệt thòi hơn so với đồng nghiệp Klinsmann vì nhà cầm quân người Đức sở hữu dàn sao châu Âu không cần phải “cầm tay chỉ việc”, mỗi cá nhân trên sân có thể biết tạo ra một thế trận để lấn át đối phương.

HLV Mancini không có được quân tinh nhuệ như Hàn Quốc. Ngày đến Qatar, chiến lược gia Ý còn đuổi ba trụ cột về, trong đó có đội trưởng Salem Al Faraj, Al Ghannam, Al Aqidi vì không chịu đá giao hữu. Điều đó nói lên nhiều điều, trong đó có việc thái độ và tinh thần thi đấu thiếu chuyên nghiệp của cầu thủ sau World Cup 2022, trong đó có trận thắng Argentina của Messi 2-1 rồi họ trượt dài.

Nhìn Saudi Arabia với những cựu binh và cầu thủ trẻ thể hiện trong trận hòa 0-0 với Thái Lan cho thấy lối chơi bế tắc, không có cá nhân gây đột biến và xuất sắc.

Saudi Arabia có trụ nổi trước một Hàn Quốc sau khi bị chỉ trích, trong đó có fan nhà. Bây giờ là vòng đấu Knock out, là ứng viên vô địch, Hàn Quốc phải nghiêm túc lại, siết tay để không phải bị "ném đá vì thiếu nghiêm túc”.

Dự đoán: Hàn Quốc thắng hai bàn cách biệt.

Nguồn: [Link nguồn]

(PLO)- So sánh nào cũng khập khiễng, nhất là chỉ lấy thành tích qua một giải đấu nhưng có những dữ liệu có thể chứng minh được thành công của ông thầy Nhật và khó khăn của HLV người Pháp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THANH HÀ ([Tên nguồn])
Asian Cup 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN