Trừ Trần Trung Kiên, cả đội đều được thi đấu - HLV Kim Sang-sik thực dụng hay ân tình?
Chấp nhận rủi ro để tri ân những người đã cùng mình “đổ mồ hôi, sôi nước mắt”tập luyện, thi đấu. Đó là hành động ân tình của một người thực dụng.
HLV Kim Sang-sik thực dụng hay ân tình?
Trong trận đấu cuối cùng ở vòng loại Asian Cup 2027, ĐT Việt Nam đã có chiến thắng 3 – 1 trước ĐT Malaysia. Vậy là trật tự đã được lập lại, trong một trận đấu công bằng, ĐT Việt Nam lại không thua trước ĐT Malaysia giống như suốt 12 năm qua.
Đúng như nhận định, rằng hàng thủ ĐT Malaysia sẽ phải đối phó với cặp "sát thủ” Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên, thì trong trận đấu này, sự gắn kết của cặp “song sát” đã tốt hơn rất nhiều so với trận gặp ĐT Bangladesh, và Nguyễn Xuân Son đã có 2 bàn thắng.
Cũng như việc hàng hậu vệ đội bạn sẽ phải đau đầu với các pha bóng chết của ĐT Việt Nam, thì ngay từ đầu trận, từ 1 pha dàn xếp đá phạt góc, Đỗ Duy Mạnh đã bật cao đánh đầu ghi bàn thắng từ cú đá phạt của Trương Tiến Anh. Quả bóng được đưa vào tầm giữa cầu môn, ngang vạch 5m50, đây là khoảng cách đủ để rủi ro cho thủ môn nếu bỏ cầu môn ra phá bóng. Trong một khoảng cách rất hẹp trước cầu môn, ngoại trừ Đoàn Văn Hậu đứng phía cột gần, có 4 cầu thủ cao trên 1m8 của ĐT Việt Nam đứng co cụm trước cầu môn. Ở thời điểm quả bóng bay vào, Nguyễn Xuân Son chạy lên phía cột gần, Bùi Hoàng Việt anh chạy về phía cột xa kéo người, chỉ còn Đỗ Duy Mạnh và Đỗ Hoàng Hên là thực sự đón điểm rơi đánh đầu, và bóng đã đến đầu Đỗ Duy Mạnh. Pha phối hợp kiểu này trông có vẻ đơn giản, có vẻ ngẫu nhiên, nhưng khi chúng ta có dàn cầu thủ có chiều cao tốt, nó trở nên rất hiệu quả.
HLV Kim Sang-sik thực dụng hay ân tình?
Xem hết trận đấu với ĐT Malaysia, chúng ta mới hiểu được hết ý tưởng về cách sử dụng người của HLV Kim Sang-sik ở trận đấu trước đó gặp ĐT Bangladesh. Hóa ra, trước khi 2 trận đấu này diễn ra, không cần phải thử nghiệm gì ở trận gặp ĐT Bangladesh nữa, đội hình chính thức của ĐT Việt Nam cơ bản đã được ông chốt xong, với cặp đôi tấn công Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, cặp đôi tiền vệ Hoàng Đức, Quang Hải, bộ 3 trung vệ cao trên 1m80 Đỗ Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu để đối phó với mối đe dọa từ các pha bóng bổng của các cầu thủ nhập tịch to cao của đối phương. Cơ bản, bộ 3 trung vệ này cùng thủ môn Nguyễn Filip cao 1m92 đã hóa giải hết các pha bóng bổng của đội bạn.
Sau khi có 3 bàn thắng, khoảng phút 70, HLV Kim Sang-sik bắt đầu thay người và thay hết cơ số cho phép. Rõ ràng các cầu thủ được thay ra không phải vì chấn thương hay quá mệt. Việc thay người hàng loạt làm cho đội hình ĐT Việt Nam bị xáo trộn, các cầu thủ mới vào sân chưa kịp bắt nhịp trận đấu, đội bóng không còn giữ được sự gắn kết, được nhịp thi đấu đang có trước đó nữa. Trong quãng thời gian này, các cầu thủ ĐT Malaysia tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm trông thấy và có được 1 bàn gỡ từ quả penalty.
Đến lúc này chúng ta mới nhận thấy, ngoại trừ thủ môn Trần Trung Kiên, toàn bộ các cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển đều đã được tung vào sân thi đấu. Và đến lúc này chúng ta mới hiểu, tại sao trận gặp ĐT Bangladesh, những Văn Lâm, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Vĩ, Khuất Văn Khang, Phạm Gia Hưng… được tung vào sân. Đơn giản họ là những người sẽ không có tên trong đội hình chính thức dự kiến của ông trong trận gặp ĐT Malaysia.
Mặc dù tôn trọng lòng mong mỏi chiến thắng của người hâm mộng bóng đá Việt Nam, thỏa mãn hàng vạn khán giả đã đến cổ động cho các cầu thủ, nhưng HLV Kim Sang-sik đã thực sự xem cả 2 trận đấu này của đội tuyển là những trận đấu mang tính thủ tục. Và ông muốn tận dụng hết ý nghĩa của nó, triệt để tạo điều kiện cho mọi cầu thủ đều được thỏa mãn khát khao vào sân thi đấu, cống hiến trong màu áo đội tuyển quốc gia. Và ông thực hiện điều đó ngay khi chiến thắng đã có vẻ được đảm bảo, điều này thể hiện sự thấu hiểu, thông cảm của ông với các cầu thủ của mình.
Ông đã chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra với mình, làm một việc như là để tri ân tới các cầu thủ, những người đã cùng ông “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” trên sân tập cũng như trong các trận đấu. Đó là hành động ân tình của một người thực dụng.
Chiến thắng trước Malaysia tối 31/3 giúp ĐT Việt Nam trở lại top 100 FIFA, qua đó nhiều khả năng góp mặt ở nhóm hạt giống số 3 tại AFC Asian Cup 2027....
Nguồn: [Link nguồn]
-01/04/2026 11:10 AM (GMT+7)
