Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Trái ngọt từ công tác đào tạo

Việc U.19 Việt Nam thi đấu thành công tại giải Đông Nam Á là tín hiệu vui.

Trong bối cảnh mà nhiều đội bóng chuyên nghiệp bây giờ bỏ lỏng khâu đào tạo, còn đội tuyển U.23 sắp dự SEA Games gây nhiều lo lắng cho người hâm mộ thì việc U.19 Việt Nam thi đấu thành công tại giải Đông Nam Á là tín hiệu vui. Vui hơn nữa khi thấy ở bóng đá nội vẫn còn có nơi lo đào tạo trẻ và đào tạo tốt…

Trái ngọt từ công tác đào tạo - 1

Nguyễn Công Phượng (phải), một cầu thủ của Học viện HA.GL-Arsenal JMGẢnh: MINH VỸ

Nòng cốt của đội tuyển U.19 Việt Nam đang thi đấu thành công tại giải vô địch U.19 Đông Nam Á chính là lứa cầu thủ trẻ của học viện bóng đá HA.GL-Arsenal.JMG (thật ra thì các em này mới 17 - 18 tuổi, chưa phải 19).

Đây là lứa cầu thủ đã được tuyển chọn và đào tạo cách nay những 5-6 năm, và cho đến giờ thì những sản phẩm ấy mới bắt đầu cho thấy kết quả. Nói thế để thấy rằng làm bóng đá trẻ khác xa với bóng đá đỉnh cao. Làm bóng đá trẻ không thể đòi hỏi thành tích và sự nổi tiếng ngay tức thì như chuyện các ông bầu đang làm bóng đá đỉnh cao.

Xây dựng một lứa cầu thủ của một học viện bóng đá bắt buộc phải có sự kiên nhẫn và phải chấp nhận rủi ro. Đấy là lý do mà nhiều “ông chủ” bóng đá thời gian qua không muốn làm bóng đá trẻ. Họ muốn có thành tích ngay và muốn nổi tiếng ngay thông qua các đội lớn.

Đấy cũng chính là lý do mà vài năm trở lại đây bóng đá trẻ Việt Nam ở trong tình trạng báo động, lực lượng kế thừa ngày một thiếu hụt, cho đến trước khi đội tuyển U.19 Việt Nam thi đấu ấn tượng tại giải Đông Nam Á đang diễn ra.

Còn hơi sớm để nói đến chuyện đội tuyển của HLV Graechen Guillaume thành công mỹ mãn tại giải (tức đoạt ngôi vô địch). Tuy nhiên, phải thấy rằng đấy là thành quả từ công tác trồng người mà HA.GL-Arsenal.JMG dầy công chăm sóc và chịu khó đầu tư mang lại.

Khi bầu Đức bắt tay với Arsenal để cho ra đời học viện bóng đá này, nhiều người bảo ông Đức “hâm”, số khác nhẹ nhàng hơn thì nói ông Đức quá mạo hiểm chi tiền vào một công việc đầu tư mang nhiều rủi ro.

Thế nhưng, kết quả hiện tại cho thấy cái “hâm” đó của ông Đức đang giúp cho chính ông bầu này và giúp cho thế hệ tương lai của bóng đá Việt Nam.

Tương tự như thế, cần dành lời khen cho những học viện bóng đá trẻ khác vốn đang gây chú ý kiểu PVF hay Viettel. Chắc chắn họ đổ vào đấy cũng không ít tiền, dù công việc tuyển chọn và nuôi dưỡng tài năng bóng đá của họ cũng mang tính rủi ro y như cách mà HA.GL-Arsenal.JMG thực hiện vài năm trước.

Chính những học viện bóng đá trẻ như thế đang xây nền móng cho bóng đá Việt Nam, làm cái công việc mà lẽ ra những người đang điều hành nền bóng đá phải hoạch định, thay vì bỏ lỏng khâu đào tạo rồi bỏ lỏng luôn khâu quản lý các tuyến trẻ nơi các CLB chuyên nghiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Dã Quì (thethaohcm.com.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN