Thái Lan chốt 24 hảo thủ đấu U22 Việt Nam SEA Games: SAO nào nguy hiểm nhất

U22 Thái Lan vừa lên danh sách chính thức 24 tuyển thủ sẽ cùng họ sang Philippines dự SEA Games 30 và đối đầu U22 Việt Nam của HLV Park Hang Seo. Trong số dàn binh hùng đó, "Bầy voi chiến" triệu tập cả những ngôi sao sáng đang rất được dư luận chú ý.

Diễn biến trận đấu giao hữu U22 Trung Quốc - U22 Việt Nam ngày 8/9 năm nay (bản quyền VTVCab) (Clip theo BongdaTV, VTVcabThái Lan chốt 24 hảo thủ đấu U22 Việt Nam SEA Games: SAO nào nguy hiểm nhất - 1):

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã thông báo về danh sách chính thức 24 cầu thủ được họ triệu tập vào đội U22 quốc gia chuẩn bị tham dự SEA Games 30. Đa số họ đã hội quân ở Bang Bo, Samut Prakan hôm 7/11 và bắt đầu ráo riết tập luyện trước khi HLV người Nhật Bản Akira Nishino loại 4 người cuối cùng để gút danh sách đăng ký 20 cầu thủ U22 Thái Lan lên đường sang Philippines tranh tài cuối tháng này.

U22 Thái Lan mơ bảo vệ tấm HCV SEA Games khi chung bảng với U22 Việt Nam

U22 Thái Lan mơ bảo vệ tấm HCV SEA Games khi chung bảng với U22 Việt Nam

SEA  Games 30 là giải đấu mà đội bóng xứ Chùa Vàng sẽ vào giải với tư cách là ĐKVĐ khi cách đây 2 năm, tại SEA Games 29 ở Malaysia, họ đã giành HCV môn bóng đá nam. Năm nay, U22 Thái Lan nằm ở bảng B - bảng tử thần chung với U22 Việt Nam, U22 Indonesia, U22 Singapore, U22 Lào và U22 Brunei.

Ở bản danh sách sơ bộ 24 cầu thủ được FAT thông báo thuộc đội U22 Thái Lan chuẩn bị tham dự SEA Games 30, đáng chú ý khi 4 ngôi sao là 2 tiền vệ tấn công Supachok Sarachat, Ekanit Panya cùng bộ đôi tiền đạo Supachai Jaided và Suphanat Mueanta sẽ hội quân muộn sau khi cùng ĐT Thái Lan chuẩn bị làm khách của Malaysia và Việt Nam tối 14 và 19/11 sắp tới ở vòng loại World Cup 2022.

Bóng đá Thái Lan đang thua kém Việt Nam ở cả cấp độ ĐTQG và U22 

Bóng đá Thái Lan đang thua kém Việt Nam ở cả cấp độ ĐTQG và U22 

Suphanat - thần đồng mới 17 tuổi của CLB Buriram United (đội bóng cũ của Lương Xuân Trường) vừa đến Hà Nội nhận danh hiệu "Cầu thủ trẻ Đông Nam Á xuất sắc nhất năm 2019" tại gala trao giải AFF Awards Night hôm 8/11 vừa qua tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội.

Ở cuộc đua giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 30 (26/11 - 10/12), U22 Thái Lan sẽ chạm trán với U22 Việt Nam của HLV Park Hang Seo tại trận đấu cuối cùng của vòng bảng lúc 16h00 chiều 5/12. Cả hai đội đều đang có sự chuẩn bị kĩ lưỡng với quyết tâm hướng về tấm HCV danh giá trên đất Philippines sắp tới.

Theo thời báo Bangkok Post và tờ Siamsport, trước khi sang Philippines dự SEA Games 30 để bắt đầu hành trình bảo vệ tấm HCV, U22 Thái Lan sẽ đá giao hữu với 2 "quân xanh" quan trọng là U22 Trung Quốc (18h00, sân BG Pathum Thani, 9/11) và tiếp đón U22 Myanmar (18h00, sân Chulalongkorn, 13/11).

U22 Trung Quốc đã suy yếu khá nhiều và dù từng được dẫn dắt bởi nhà cầm quân lão làng người Hà Lan Guus Hiddink nhưng họ từng thua U22 Việt Nam của thầy Park 0-2 dù được chơi trên sân nhà ở Hồ Bắc ngày 8/9 trong một trận giao hữu. Và rất có thể, khi làm khách của U22 Thái Lan sắp tới tại Pathum Thani, một kết quả tương tự sẽ lại thuộc về đội bóng đến từ đất nước đông dân nhất thế giới. 

Tiến Linh từng lập cú đúp giúp U22 Việt Nam thắng tưng bừng 2-0 khi làm khách của U22 Trung Quốc cách đây 2 tháng

Tiến Linh từng lập cú đúp giúp U22 Việt Nam thắng tưng bừng 2-0 khi làm khách của U22 Trung Quốc cách đây 2 tháng

U22 Việt Nam và SEA Games 30
Theo bạn thành tích của U22 Việt Nam ở SEA Games 30 là như thế nào?

ĐT Việt Nam săn vé World Cup: Điềm lành từ vua áo đen, quyết hạ Thái Lan - UAE

Xác định trọng tài bắt chính trận Việt Nam – Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Bangkok Post & Siamsport) ([Tên nguồn])
Đại chiến Việt Nam - Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN