Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Thể Công - Viettel vs TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Quy Nhơn Bình Định vs Hà Nội
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Becamex Bình Dương vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Nam
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-

Sóng ngầm tuyển Tây Ban Nha: HLV nhận lương bèo bọt, nguy cơ bị mất chức

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tuyển Tây Ban Nha không yên ổn sau EURO khi HLV trưởng De la Fuente bất mãn vì bị bạc đãi.

  

Huấn luyện viên trưởng Luis De la Fuente đã dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch UEFA Nations League 2023 và hướng tới EURO 2024. Tuy nhiên, ông vừa lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng về cách đối xử của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF).

HLV Luis De la Fuente

HLV Luis De la Fuente

Trong thời gian dẫn dắt đội tuyển tại EURO, HLV De la Fuente đã phải đối mặt với tin đồn về việc ông muốn trở thành HLV trưởng đội tuyển Mỹ. Mặc dù đang giữ chức vụ HLV trưởng đội tuyển quốc gia, De la Fuente lại làm việc theo hợp đồng dành cho đội U21, điều này khiến ông nhận mức lương thấp hơn so với những người tiền nhiệm và đứng thứ 13 trong số 24 HLV tại EURO về tiền lương.

Trên đài phát thanh Cadena SER, De la Fuente bày tỏ sự bất mãn với tình hình hiện tại: “Một nhà vô địch châu Âu lại làm việc mà không có hợp đồng, điều này thật không bình thường. Tôi không biết liệu điều này có xảy ra với Luis Enrique hay không. Tôi vẫn đang làm việc theo các điều khoản từ thời điểm dẫn dắt đội U21”.

Ông cũng cho biết đã nhận được một số đề nghị dẫn dắt các đội tuyển khác, cả sau EURO và hiện tại. HLV Fuente cho rằng lẽ ra ông phải được ký hợp đồng mới sau EURO.

Dù sự bất mãn của De la Fuente là có lý, nhưng dư luận Tây Ban Nha đang chia thành hai luồng ý kiến. De la Fuente được thăng chức dưới sự bảo trợ của Luis Rubiales, cựu chủ tịch RFEF, người hiện đang đối mặt với scandal tham nhũng. Pedro Rocha, phó chủ tịch, đã được thăng chức lên chủ tịch từ tháng 4 năm nay, nhưng cũng vừa bị bắt vì tham nhũng ngay sau EURO.

Hiện tại, RFEF đang hoạt động cầm chừng. Rocha bị đình chỉ nhưng vẫn giữ chức chủ tịch, khiến không ai đứng ra giải quyết các yêu cầu của De la Fuente. Nếu Rocha bị thay thế, người kế nhiệm có thể sẽ tránh xa mọi cá nhân liên quan đến Rubiales, điều này có thể dẫn đến khả năng De la Fuente bị cách chức, hoặc bị ép phải ra đi.

HLV De la Fuente đang để ngỏ khả năng rời ĐT Tây Ban Nha ngay sau danh hiệu EURO.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Đội tuyển Tây Ban Nha Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN