Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Juventus vs Cremonese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Sốc Erling Haaland và ĐT Na Uy nguy cơ bị cấm tham dự World Cup

Đội bóng Bắc Âu khiến FIFA “nóng mặt” với một loạt những động thái chống phá World Cup 2022 thời gian gần đây.

Tờ Guardian (Anh) từng cung cấp thông tin, cho hay có tới 6500 công nhân đến từ các nước Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka, Nepal và Bangladesh đã thiệt mạng khi xây dựng các sân vận động tổ chức World Cup 2022 tại Qatar.

Haaland trong chiếc áo phông phản đối nước chủ nhà World Cup 2022

Haaland trong chiếc áo phông phản đối nước chủ nhà World Cup 2022

Sau khi thông tin này được đăng tải, Na Uy là nước đưa ra nhiều động thái phản đối mạnh mẽ nhất. Hồi tháng 3/2021, trước trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu với Gibraltar, chân sút Erling Haaland cùng các đồng đội đã phản đối vấn đề nhân quyền ở Qatar bằng việc mặc áo có dòng chữ “Nhân quyền - trong và ngoài sân cỏ” trong lúc xếp hàng làm thủ tục trước trận, cũng như bên ngoài sân.

ĐT Đức sau đó cũng mặc những chiếc áo phông mang khẩu hiệu "Nhân quyền" trong trận thắng Iceland 3-0 ở vòng loại World Cup 2022. Ở trận đấu sau đó với Thổ Nhĩ Kỳ trên sân nhà, ĐT Na Uy tiếp tục phát đi thông điệp phản đối. Vẫn với khẩu hiệu chủ đạo "Nhân quyền - trong và ngoài sân cỏ", dòng chữ trên chiếc áo bổ sung thêm "Na Uy, Đức, ai sẽ là người tiếp theo?".

Mới đây, nguồn tin từ NRK cho hay FIFA dọa đưa ra 4 biện pháp trừng phạt với bóng đá Na Uy nếu họ còn tiếp tục hành động tẩy chay nước chủ nhà World Cup 2022, trong đó có việc bị cấm thi đấu ở World Cup 2026.

ĐT Na Uy đòi nhân quyền cho các công nhân đang làm việc tại Qatar

ĐT Na Uy đòi nhân quyền cho các công nhân đang làm việc tại Qatar

Đáp lại động thái trên, nhiều CLB tại Na Uy kêu gọi Liên đoàn bóng đá nước này tẩy chay World Cup 2022. Theo một cuộc thăm dò được công bố hôm 22/3 trên báo Verdens Gang, 55% người Na Uy cho rằng đất nước của họ nên tẩy chay World Cup 2022.

Liên đoàn bóng đá Na Uy (NFF) sẽ nhóm họp và đưa ra quyết định cuối cùng về việc có hay không rút lui khỏi vòng loại World Cup 2022, sau một cuộc bỏ phiếu kín diễn ra vào Chủ nhật này (20/6). FIFA sẽ chờ kết quả này để đưa ra phán quyết.

Trường hợp Na Uy quyết định rút lui khỏi chiến dịch vòng loại để tẩy chay, FIFA nêu ra 4 vấn đề bóng đá nước này sẽ phải đối mặt, bao gồm đền bù thiệt hại khi bỏ ngang chiến dịch, tiền phạt 40.000 franc Thụy Sỹ; bị cấm tham dự World Cup 2026 và cắt hỗ trợ tài chính (có thể khiến NFF thiệt hại 11 triệu USD).

MU chốt ”Truyền nhân của Ibrahimovic” thay Haaland, từng làm khổ TBN ở EURO

Man United đang nỗ lực để mang về một tiền đạo ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Sau khi bị làm khó trong thương vụ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Erling Haaland Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN