Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Salah và De Bruyne thất bại ở Chelsea: Có phải lỗi tại Mourinho “dìm hàng”?

Cựu cầu thủ của Chelsea, Oscar đã tiết lộ lý do tại sao De Bruyne và Salah không thể tỏa sáng trong thời gian khoác áo "The Blues".

   

De Bruyne và Salah đang là hai ngôi sao hàng đầu tại Ngoại hạng Anh trong nhiều năm trở lại đây. Bộ đôi này đã góp công lớn giúp Man City và Liverpool thay nhau thống trị giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Tuy nhiên, cả hai lại từng có thời gian đáng quên trong màu áo Chelsea.

De Bruyne và Salah đều từng gây thất vọng tại Chelsea

De Bruyne và Salah đều từng gây thất vọng tại Chelsea

De Bruyne từng có gần 2 mùa giải thuộc biên chế của Chelsea. Trong thời gian đó, tiền vệ người Bỉ thường xuyên bị đem cho mượn ở Genk (Bỉ) và Werder Bremen (Đức) trước khi bị bán đứt sang Wolfsburg vào mùa hè năm 2014.

Những gì De Bruyne làm được tại “The Blues” chỉ là 1 pha kiến tạo trong 9 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, Salah gia nhập Chelsea với mức phí 11 triệu bảng vào mùa hè năm 2014. Tuy nhiên, tiền đạo người Ai Cập vật lộn với cuộc cạnh tranh suất đá chính tại “The Blues”. Chỉ sau 1 mùa giải, Salah đã bị Chelsea đem cho mượn tại hai câu lạc bộ Serie A là Fiorentina và Roma, trước khi được đội bóng thủ đô nước Ý mua đứt với giá 15 triệu euro.

Điểm chung là De Bruyne và Salah đều thi đấu cho Chelsea trong khoảng thời gian HLV Mourinho nắm quyền. Do đó, nhiều người cho rằng “Người đặc biệt” là nguyên nhân chính khiến hai cầu thủ này không thể tỏa sáng trong màu áo “The Blues”.

Tuy nhiên, Oscar mới đây đã làm sáng tỏ điều này. Tiền vệ người Brazil từng thi đấu cho Chelsea từ năm 2012 đến năm 2017. Anh đã có tổng cộng 203 lần ra sân cho “The Blues”, ghi được 38 bàn thắng, trước khi chuyển đến Trung Quốc để gia nhập Shanghai SIPG. Trong thời gian đó, Oscar đều chơi bóng cùng với De Bruyne và Salah.

Theo Oscar, sự thiếu ổn định của De Bruyne và sự nhút nhát của Salah đã ảnh hưởng đến phong độ của hai cầu thủ này trong thời gian khoác áo Chelsea, ngăn họ trở thành những ngôi sao dưới thời HLV Mourinho.

“De Bruyne thậm chí còn kiến ​​tạo cho tôi. Có một đội hình nơi Hazard, De Bruyne và tôi chơi ở hàng tiền vệ và nó hoạt động tốt. De Bruyne chỉ có một vài cơ hội ra sân, chơi tốt nhưng sau đó dính chấn thương.

Tôi đoán rằng việc không ổn định ở một câu lạc bộ có nhiều sự lựa chọn ở tuyến giữa lúc đó có nghĩa là anh ấy không phù hợp với Chelsea vào thời điểm đó”, Oscar chia sẻ.

“Với Salah thì khác. Anh ấy là người không thể ngăn cản trong các buổi tập, nhưng luôn nhút nhát và im lặng bên ngoài sân cỏ. Trong các trận đấu, tôi đoán rằng Salah không có sự tự tin như chúng ta đã thấy ở mọi câu lạc bộ mà anh ấy thi đấu sau khi rời Chelsea, đặc biệt là bây giờ tại Liverpool.”

Tiền vệ người Brazil nói thêm: “Đôi khi các cầu thủ không cảm thấy thoải mái với áp lực đó. Tôi thì ngược lại vì áp lực làm cho tôi tốt hơn.

Mourinho đã giúp đỡ tôi rất nhiều và ông ấy là một trong những huấn luyện viên giỏi nhất thế giới. Ông ấy đặt rất nhiều niềm tin cho các cầu thủ của mình, nhưng cũng muốn thấy họ đáp ứng lại sự tin tưởng đó.”

Sau 1 mùa giải tỏa sáng trong màu áo Wolfsburg, De Bruyne trở lại Ngoại hạng Anh khoác áo Man City vào mùa hè năm 2015. Tiền vệ người Bỉ nhanh chóng trở thành ngôi sao số 1 giúp đội bóng chủ sân Etihad giành được hai chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp, và ẵm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-20.

Trong khi đó, Salah đã ghi tới 113 bàn sau 180 trận cho Liverpool, giúp “The Kop” giành chức vô địch Champions League mùa giải 2018-19 và Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-20. Tiền đạo người Ai Cập đã đứng thứ 3 trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 của FIFA.

Nguồn: [Link nguồn]

Tottenham gây sốc định sa thải Mourinho, đón chính Lampard về thay?

Tottenham đang bị top 4 bỏ xa và họ có khả năng cho Mourinho thôi việc để đón chính Lampard về thay thế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN