Real: Bale đang "lép vế" trước Di Maria

Chắc chắn Gareth Bale sẽ phải lo lắng khi chứng kiến Di Maria tỏa sáng ở trận cầu với Copenhagen đêm qua.

Chấn thương của Bale là đề tài hot nhất ở Madrid những ngày qua. Vì một vết đau ở đùi và sau đó là dây chằng trái, siêu sao đắt giá của sân Bernabeu sẽ phải nghỉ thi đấu trong thời gian tới, bao gồm cả cuộc chiến với Copenhagen đêm qua. Nhưng đây lại chính là trận cầu mà người đang cạnh tranh vị trí quyết liệt với anh, Di Maria đã chơi cực hay.

Ronaldo là người lập cú đúp ấn tượng giúp Real vươn lên dẫn 2-0 nhưng chính Di Maria, với 2 bàn và 1 đường kiến tạo, mới là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Xuất phát từ cánh phải, Di Maria rất nhiều lần hành hạ hàng thủ Copenhagen bằng những pha đi bóng lắt léo và dứt điểm ấn tượng. Cầu thủ chạy cánh người Argentina phát huy được tất cả những tố chất tốt nhất mà anh đang sở hữu: tốc độ, kỹ thuật, chuyền, sút và thậm chí cả đánh đầu.

Real: Bale đang "lép vế" trước Di Maria - 1

Di Maria rực sáng hơn cả Ronaldo

Trong thế trận mà Real áp đảo từ đầu đến cuối, cầm bóng tới 69%, đất diễn cho Di Maria là quá nhiều và anh đã tận dụng rất tốt cơ hội để khẳng định giá trị của bản thân. Những cú sút của Di Maria ngày một hiệu quả, vừa đủ lực lại vừa có sự sắc bén. Điều này giúp anh trở nên tự tin và đáng sợ hơn trước rất nhiều. Trong lúc hưng phấn, Di Maria còn tung ra những đường bóng khiến cả cầu trường bật dậy như đường chuyền cho Ronaldo đánh đầu ghi bàn thứ hai. Nói không quá, Di Maria là một “ngòi nổ” thực sự trên hàng công của Ancelotti lúc này.

Di Maria - Bale: Cuộc cạnh tranh khốc liệt

Ngay khi Real đặt vấn đề mua Bale, người ta đã nghi ngờ tương lai của Di Maria. Và khi thương vụ đình đám ấy trở thành sự thật, đã có lúc tưởng như sân Bernabeu không còn chỗ cho tiền vệ 25 tuổi. Nhưng Di Maria vẫn liên tục khẳng định muốn ở lại Real để cạnh tranh sòng phẳng cho vị trí chính thức. Quyết tâm và sự tự tin của anh đang được đền đáp.

Khi mà Bale vừa mới chân ướt chân ráo đến Madrid, chưa quen môi trường và cũng liên tiếp gặp chấn thương, thì đó chính là thời cơ để Di Maria chứng minh anh xứng đáng nhận được sự tôn trọng lớn nhất từ Ancelotti. Những màn trình diễn gần đây của Di Maria là hoàn toàn thuyết phục chiến lược gia người Italia. Trong phát biểu mới đây, Ancelotti hết lời ca ngợi cậu học trò và khẳng định Di Maria sẽ còn tiến bộ hơn nữa.

Real: Bale đang "lép vế" trước Di Maria - 2

Khó khăn đang chờ đợi Bale

Phong độ xuất sắc của Di Maria khiến một bộ phận không nhỏ các Madridista tin rằng anh phải được đối xử công bằng trong “cuộc chiến” với Bale, người đã tốn của Real cả trăm triệu euro và nhận được sự kỳ vọng cực lớn. Bale đã không gặp may vì dính chấn thương đáng tiếc phải ngồi ngoài nhưng ngay cả khi lành lặn và trở lại, ngôi sao Xứ Wales sẽ phải nỗ lực rất nhiều mới mong chen chân vào đội hình chính. Hãy nhớ rằng ngoài bàn thắng ghi được vào lưới Villarreal trong một trận đấu mà Real không thắng, Bale chưa để lại chút ấn tượng nào.

Còn với Di Maria, cứ ra sân và chói sáng như thế này, anh lại càng khiến Ancelotti phải đau đầu. Chắc chắn tân HLV Real không thể gạt một người có phong độ tốt ra ngoài nếu không có lý do chính đáng. Điều này đã xảy ra với trường hợp của thủ môn Diego Lopez, vốn đạt phong độ cao hơn “công thần” Iker Casillas. Bale, dù là bản hợp đồng kỷ lục, vẫn sẽ phải chờ đợi để có cơ hội ra sân khi trở lại tập luyện sau 3 tuần nữa.

Di Maria được Ancelotti khen ngợi

Sau màn trình diễn đêm qua, Di Maria cho rằng anh xứng đáng đá chính: “Tôi nghĩ cả đội đã chơi một trận tuyệt vời. Chúng tôi vô cùng hài lòng. Tôi đã làm việc chăm chỉ trên sân tập và khẳng định với HLV là tôi xứng đáng ra sân trong đội hình xuất phát”.

Trong khi đó, phát biểu trên Canal Plus, HLV Ancelotti tỏ ra rất hài lòng: “Tôi rất vui khi chứng kiến phong độ và thái độ thi đấu của các học trò ngày hôm nay. Chúng tôi cố gắng chơi bóng với Cristiano và Di Maria ở hai cánh hòng tạo nhiều cơ hội từ những đường chuyền vào. Hai bàn đầu tiên là rất đúng ý đồ chiến thuật. Tôi nghĩ rằng hai cầu thủ tấn công biên đã hoạt động hiệu quả, cũng như ba tiền vệ trung tâm”.

Video màn trình diễn chói sáng của Di Maria trước Copenhagen:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Anh ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2023/24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN