Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-
Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Ipswich Town vs Liverpool
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Newcastle United vs Southampton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Wolverhampton Wanderers
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
West Ham United vs Aston Villa
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

MU: Vấn đề hàng công

Cho đến thời điểm này, tour du đấu giao hữu Hè 2012 của MU chưa để lại nhiều ấn tượng cho người xem bởi những trận cầu thiếu sự bùng nổ cả về lối chơi lẫn bàn thắng.

Tính đến lúc này, Quỷ đỏ MU đã trải qua 4 trận giao hữu lần lượt với các đối thủ Amazulu, Ajax Cape Town, Thân Hoa Thượng Hải và Valerenga. Tổng số bàn thắng mà các chân sút áo đỏ tạo ra qua 4 trận đấu đó chỉ là 3 bàn. Một con số thất vọng so với những gì mà NHM mong muốn được chứng kiến ở đội bóng Á quân nước Anh, nhất là khi đây chỉ là những loạt trận giao hữu, mang tính giải trí quảng bá thương hiệu, mà cách hiệu quả nhất để đánh bóng thương hiệu không gì khác những trận cầu thật bùng nổ với nhiều bàn thắng.

Vậy câu hỏi đặt ra là MU có thể, nhưng họ không “muốn” ghi nhiều bàn thắng hay lối chơi của họ thực sự gặp trục trặc và MU muốn, nhưng không thể ghi nhiều bàn? 3 trận đấu đầu tiên MU ra sân mà không có cặp tiền đạo chính thức ở mùa trước là Rooney và Welbeck trong đội hình. 3 chân sút Macheda, Chichartio và Berbatov đã được thay phiên nhau ra sân nhưng không mang lại sự hiệu quả. Bộ đôi Welbeck, Rooney chỉ trở lại ở trận đấu mới đây gặp Valerenga nhưng cũng chẳng giúp hàng tấn công của Quỷ đỏ thi đấu khởi sắc hơn là bao.

MU: Vấn đề hàng công - 1

Hàng tấn công MU đang thiếu những chân sút thực sự đẳng cấp

Trên thực tế, không phải là MU không tạo ra được những cơ hội ăn bàn ở loạt trận giao hữu đã qua nhưng các chân sút của họ đã không thể chuyển hóa chúng thành những bàn thắng. Đáng thất vọng nhất trong số này chính là Chicharito, tiền đạo từng được ví von là “Solskjaer mới” của sân Old Trafford nhưng đang đánh mất dần mọi tố chất tinh túy nhất làm nên tên tuổi của anh. Khả năng đánh hơi bàn thắng, dứt điểm lạnh lùng và bản năng của một sát thủ trong vòng cấm đã không còn được Chicharito thể hiện. Đây là vấn đề mà xuyên suốt mùa giải trước tiền đạo người Mexico đã gặp phải chứ không phải chỉ ở tour du đấu lần này.

Ngoài ra Macheda cũng không khiến cho NHM cảm thấy anh đã có sự tiến bộ dù đã được cho đi “du học” hết đội bóng này đến đội bóng khác. Rất có thể màn trình diễn của Macheda ở tour du đấu lần này sẽ là lần cuối cùng các fan có cơ hội chứng kiến “gà son” một thời thể hiện trong màu áo đỏ bởi chắc hẳn là Sir Alex cũng đã mất dần kiên nhẫn trước khả năng phát triển trì trệ của tài năng trẻ xứ sở mỳ ống. Còn Berbatov, có lẽ anh chẳng còn khát khao, tâm trí để cống hiến cho Quỷ đỏ nữa, thế nên phong độ của anh mỗi khi được ra sân cũng vật vờ và thiếu ấn tượng như những gì mà người ta hình dung về Berbatov trong suốt 4 năm khoác áo MU đã qua.

Sẽ là hơi khắt khe nếu như vội vàng đưa ra bất kỳ lời nhận xét hay đánh giá nào về hàng tấn công của MU bởi dù sao những trận đã qua chỉ là những trận giao hữu, nhưng với các fan hâm mộ, họ có quyền lo lắng. Đối thủ lớn nhất của MU là Man City vẫn đang thể hiện phong độ rất thuyết phục, với sự bùng nổ của hàng tấn công và độ nhuần nhuyễn trong lối chơi (dù vẫn có đôi trận chơi dưới sức mình). Đội hình của MU ra quân trong trận gặp Valerenga là đội hình khá mạnh, với nhiều cầu thủ trụ cột sẽ đá chính trong mùa tới. Nhưng họ vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng. Ngoài Rooney, rõ ràng MU đang thiếu một chân sút đẳng cấp thực sự, một người có thể đảm bảo ghi được trên 20 bàn thắng mỗi mùa. Cả Chicharito, Berbatov, Macheda (như đã nói ở trên) đều đang gặp những vấn đề của riêng họ, còn Welbeck dù đã có nhiều tiến bộ nhưng lại mắc bệnh “sao” và đang gặp khúc mắc về vấn đề lương bổng, gia hạn hợp đồng.

MU: Vấn đề hàng công - 2

MU cần một sự chuyển mình của hàng tấn công và các chân sút cần phải chứng tỏ nhiều hơn nữa

Điểm sáng hiếm hoi trong những trận giao hữu đã qua là sự hòa nhập rất nhanh của 2 tân binh Powell và Kagawa ở hàng tiền vệ, đặc biệt là cầu thủ người Nhật Bản. Sự có mặt của Kagawa đang mang lại những nét tươi mới cho tuyến giữa và cho mặt trận tấn công của Quỷ đỏ, dù rằng anh vẫn cần thêm thời gian để có thể thực sự đặt dấu ấn. Phong cách chơi tự tin, giàu sáng tạo, và rất nhiệt tình của Kagawa đang hứa hẹn sẽ mang lại sự thành công, thậm chí còn hơn so với những gì mà Park Ji Sung đã từng mang lại cho đội bóng. Dù vậy, MU vẫn cần phải có thêm một chân sút xuất sắc, một tiền đạo biết chắt chiu cơ hội và chuyển hóa tốt nhất những pha kiến tạo của Kagawa hay các cầu thủ khác thành bàn thắng. Liệu Robin van Persie có phải là một giải pháp tốt cho vấn đề này?

Phía trước MU vẫn còn 2 trận giao hữu nữa gặp Barca và Hannover. Trong đó trận đấu với Barca sẽ là bài test quan trọng nhất kiểm chứng sức mạnh và phong độ thực sự của MU trước khi bước vào mùa giải mới. Nếu muốn vượt qua được gã khổng lồ của TBN, MU cần thể hiện một phong độ tốt hơn, một sự hứng phấn lớn hơn, và đặc biệt cần một sự chuyển mình rõ rệt của hàng tấn công, nơi mà các chân sút cần phải chứng tỏ hơn nữa giá trị và tài năng của mình trong bối cảnh sự hoài nghi đang ngày một tăng cao.

Kết quả 4 trận giao hữu đã qua của MU:

18/7 Tour 2012 AmaZulu FC 1 - 0

21/7 Tour 2012 Ajax Cape Town 1 - 1

25/7 Tour 2012 Shanghai Shenhua 1 - 0

5/8 Tour 2012 Valerenga 0 - 0

Lịch thi đấu 2 trận giao hữu còn lại của MU:

9/8 Tour 2012 FC Barcelona

12/8 Tour 2012 Hannover 96

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN