MU đá 4 trận đã rục rịch cách mạng: "Trảm" 3 SAO, mua gấp đồng đội cũ Maguire

Mùa giải 2019/20 mới trôi qua giai đoạn đầu, MU đã rục rịch chuẩn bị cho chiến dịch mua sắm vào tháng 1/2020 với ngôi sao đang nổi đình nổi đám của Leicester City.

Cho đến thời điểm hiện tại, Premier League 2019/20 mới trôi qua 4 vòng nhưng MU đã sớm bộc lộ những "sai số". Chỉ giành 1 chiến thắng, cộng với 2 hòa, 1 thua trước các đối thủ yếu hơn như Southampton, Crystal Palace rõ ràng không phải kết quả mà người hâm mộ mong chờ từ thầy trò Ole Gunnar Solskjaer.

Sau Maguire, MU tiếp tục "hút máu" Leicester khi đưa James Maddíon vào tầm ngắm

Sau Maguire, MU tiếp tục "hút máu" Leicester khi đưa James Maddíon vào tầm ngắm

Trên thực tế, MU đã tăng cường sức mạnh đáng kể ở kỳ chuyển nhượng hè bằng 3 tân binh vô cùng chất lượng là Daniel James, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire và tất cả đều hoà nhập nhanh chóng. Dù vậy, sự toả sáng của họ chưa đủ giúp "Quỷ đỏ" lột xác.

Chính vì vậy, Solskjaer và ban lãnh đạo đang rục rịch mở chiến dịch mua sắm rầm rộ vào kỳ chuyển nhượng tháng 1/2020. Trong đó, tiền vệ công là vị trí được đầu tư trọng điểm bởi hồi hè, MU từng liên tiếp "vồ hụt" Bruno Fernandes, Sergej Milinković-Savić,...

Theo tiết lộ từ Manchester Evening News, ưu tiên đầu tiên của đội chủ sân Old Trafford không ai khác ngoài James Maddison - tiền vệ nổi đình nổi đám thời bậc nhất bóng đá Anh.

Kể từ khi cập bến Leicester từ Norwich vào năm 2018, ngôi sao 22 tuổi đã thi đấu rực sáng với 7 bàn, 7 kiến tạo ở Premier League 2018/19. Mùa giải này, anh cũng đóng góp tới 2 đường kiến tạo sau 4 trận. Trên hết, lối chơi kỹ thuật, tinh tế, có phần "dị biệt" so với các tiền vệ Premier League khiến Solskjaer và MU thực sự thích thú.

Theo chiều ngược lại, 3 cầu thủ Juan Mata, Nemanja Matic, Andreas Pereira đang nằm trong danh sách "nguy hiểm". Mata được cho là không phù hợp với triết lí của Solskjaer, Pereira thuộc dạng "mãi không chịu lớn" bất chấp được tạo nhiều cơ hội thể hiện bản thân suốt nhiều năm qua.

Trường hợp của Matic phức tạp hơn cả. Bên cạnh vấn đề tuổi tác (31), ngôi sao người Serbia đã thẳng thừng công khai thái độ không hài lòng vì mất suất đá chính trên báo giới. Solskjaer không hề thích thú khi vấn đề nội bộ bị phanh phui trên báo giới, vì vậy cơ hội để Matic trụ lại sân Old Trafford trong tương lai không nhiều.

Trên transfermarkt, Maddison được định giá 36 triệu bảng. Tất nhiên ai cũng hiểu để thuyết phục Leicester City nhả ngôi sao sáng giá, MU phải bỏ ra con số lớn hơn rất nhiều. Trường hợp không thể thuyết phục đối tác nhả người, "Quỷ đỏ" cũng nhắm sẵn Declan Rice (West Ham) làm phương án dự phòng.

MU muốn giữ chân Pogba lâu dài: Hứa hẹn tuyển mộ SAO Real thất sủng

Pogba đòi đi trong mùa hè nhưng MU vẫn hy vọng thuyết phục được anh gia hạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Manchester United Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN