Man City bỏ xa Chelsea 8 điểm, Pep Guardiola nói gì về cuộc đua vô địch?

Man City đã hơn Chelsea 8 điểm sau kết quả vòng 20 Premier League.

   

2 bàn thắng không được công nhận của Man City (bản quyền K+)

Những nỗ lực giành chức vô địch Premier League trước Man City của Pep Guardiola chẳng khác gì cố phá đảo game ở cấp độ khó cao nhất. Trong 10 vòng đấu gần nhất Man City đã toàn thắng cả 10, mới đây nhất họ đánh bại Brentford 1-0 nhờ bàn thắng của Phil Foden.

Phil Foden ghi bàn duy nhất đưa Man City tới thắng lợi 1-0 trước Brentford

Phil Foden ghi bàn duy nhất đưa Man City tới thắng lợi 1-0 trước Brentford

Chiến thắng này, kết hợp với thất bại của Liverpool và trận hòa của Chelsea, có nghĩa Man City giờ đã hơn nhóm bám đuổi tới 8 điểm ở vị trí dẫn đầu. Đây đã là lần thứ 4 trong lịch sử Premier League Man City có một chuỗi trận toàn thắng 10 vòng liên tiếp chỉ riêng dưới thời Guardiola, không một HLV nào trong lịch sử bóng đá Anh có được nhiều hơn 2 chuỗi trận như vậy.

Thế nhưng cách biệt 8 điểm trong lịch sử đã từng bị san lấp, và điều đó khiến Pep Guardiola tỏ ra thận trọng sau trận thắng Brentford dù nó rất khó xảy ra với đội bóng do ông cầm đầu. “Tôi biết chúng tôi thắng trận và có phong độ tốt, nhưng đây mới là tháng 12 thôi. Còn nhiều trận đấu nữa, trong đó có những trận rất khó, và tôi không coi con số 8 đó là điều gì để lạc quan”, Pep nói.

“Dẫn 8 điểm tất nhiên là điều tốt nhưng còn 54 điểm nữa để giành lấy và chúng tôi sẽ không chủ quan. Tôi sẽ chẳng tin những ai nói cuộc đua vô địch đã ngã ngũ, những lực lượng mà Chelsea và Liverpool sở hữu là rất xuất chúng”.

Trong trận đấu này Pep cũng đã đưa Jack Grealish và Phil Foden trở lại đội hình xuất phát, sau một thời gian bộ đôi này bị phạt không cho ra sân vì vụ đi chơi đêm sau trận thắng Leeds. Ông cho biết: “Phil luôn là một cầu thủ xuất sắc, có thể đá nhiều vị trí ở đẳng cấp cao. Tôi không nghi ngờ về chuyên môn của Phil, cậu ấy chẳng có gì mới để chứng tỏ với tôi”.

Pep Guardiola nói ông không tin cuộc đua vô địch đã ngã ngũ

Pep Guardiola nói ông không tin cuộc đua vô địch đã ngã ngũ

Man City lẽ ra đã thắng đậm hơn nếu Foden không đánh đầu chệch cột, cả anh và Aymeric Laporte bị tước bàn thắng vì lỗi việt vị còn De Bruyne sút ra đập cột dọc. Và Man City cũng đã suýt thủng lưới nếu Joao Cancelo không phá trên vạch vôi cú dứt điểm của Yoane Wissa.

“Nhìn vào kết quả mùa này có thể thấy Brentford đá tốt thế nào, họ đưa bóng vào vòng cấm lần nào là lần đó lại có nguy hiểm xảy ra. Tôi biết họ vắng tới 11 cầu thủ ở đội chính hôm nay nên những gì họ làm được là rất đáng nể, nhưng cũng cho thấy chúng tôi đã chơi tập trung và tôn trọng đối thủ”, Pep bình luận.

Man City và Ngoại hạng Anh 2022/24
Theo bạn Man City có thể bảo vệ chức vô địch?

Nguồn: [Link nguồn]

Video bóng đá Brentford - Man City: Phô diễn đẳng cấp, thực dụng lên ngôi (Vòng 20 Ngoại hạng Anh)

(Video bóng đá Brentford - Man City, vòng 20 Ngoại hạng Anh) Thầy trò Pep Guardiola một lần nữa thể hiện bộ mặt thực dụng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Manchester City Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN