Lời sấm truyền: Balotelli “nổ súng”

Sự trùng hợp thú vị của lịch sử báo hiệu Balotelli sẽ ghi bàn trong trận CK Euro 2012.

ĐT Italia dường như luôn có một linh ứng trước mỗi giải đấu lớn diễn ra: Cứ có scandal bán độ ở nhà là y như rằng đội tuyển quốc gia sẽ giành chức vô địch, như World Cup 1982 và 2006. Thêm nữa, cứ khi nào bị đánh giá thấp hơn hay phải trải qua vòng bảng chật vật cùng đội hình sứt mẻ thì y như rằng Azzurri lại giành những chiến thắng vang dội.

Lời sấm truyền: Balotelli “nổ súng” - 1

Balotelli sẽ đưa Italia tới chức vô địch?

Có lẽ vì vậy mà các tifosi đã tìm ra điềm báo sẽ có một người hùng xuất hiện giúp Italia đăng quang tại Euro 2012, cái tên không đâu xa lạ: Mario Balotelli. Dĩ nhiên bên cạnh lý do cầu thủ có cái biệt danh “cậu bé hư” vừa lập cú đúp vào lưới ĐT Đức ở bán kết thì có một sự trùng hợp ngẫu nhiên đang lan tỏa trong khắp các diễn đàn bóng đá ở Italia, người ta đang bàn nhau “lời sấm truyền”:

“Mario Balotelli sẽ ghi bàn ở trận chung kết Euro 2012 như bậc tiền bối Alessandro Altobelli, người cũng ghi bàn ở trận chung kết World Cup 1982 góp phần giúp Italia vô địch thế giới lần thứ 3 trong lịch sử.”

Tại sao lại như vậy? Vì những chữ cái trong tên Balotelli cũng trùng khớp hoàn toàn với các chữ cái trong tên Altobelli!

Lời sấm truyền: Balotelli “nổ súng” - 2

Balotelli “tái sinh” từ Altobelli?

Alessandro Altobelli cũng từng chơi cho Inter Milan như Balotelli và là chân sút cự phách của Nerazzurri trong thập niên 70 của thế kỷ trước. Ông chơi cho Inter 466 trận, ghi 209 bàn (128 bàn ở Seria A) và cùng đội bóng áo sọc xanh-đen giành Scudetto 1980. Trong trận chung kết World Cup 1982, Altobelli được thay vào sân ở phút thứ 7 thế chỗ cho tiền đạo Francesco Graziani bị chấn thương và bàn thắng vào lưới ĐT Tây Đức ở phút 81 đã giúp Italia thắng 3-1 để giành chiếc cúp vàng thế giới.

Tất nhiên đây cũng là câu chuyện vui mà CĐV Italia lấy làm niềm tin trước trận chung kết lịch sử với ĐT Tây Ban Nha tại Euro 2012. Vì Balotelli khó mà sánh nổi với Altobelli ngay cả khi bảng thành tích của Super Mario có tới 3 Scudetto cùng Inter. Hơn nữa Balotelli nổi tiếng với những chiêu trò trên sân cỏ còn Altobelli lại là cầu thủ mẫu mực từng đeo băng đội trưởng ĐT Italia ở Euro 1980, 1988 và World Cup 1986.

Nhưng cũng chưa ai giải thích được vì sao trong cuộc sống luôn có những sự trùng hợp mang màu sắc kỳ bí như vậy. Và biết đâu nếu Mario Balotelli lại “nổ súng” giúp Italia vô địch châu Âu, đồng thời đoạt luôn cả danh hiệu vua phá lưới thì hẳn tất cả sẽ nhớ “lời sấm truyền” này.

Lời sấm truyền: Balotelli “nổ súng” - 3

Alessandro Altobelli từng khoác áo Azzurri 61 lần và ghi 25 bàn thắng. Hiện cựu tiền đạo này đã 56 tuổi và ông đang là nhà phân tích thể thao trên kênh truyền hình Al Jazeera cùng với Cesare Maldini. Trước trận CK Euro 2012, Altobelli cũng ngạc nhiên khi biết Balotelli lại có nét tương đồng với mình đến vậy: "Thật là một câu chuyện lạ. Nhưng biết đâu điều đó lại giúp cậu ta ghi bàn. Tôi mong Balotelli sẽ làm như vậy và giúp Italia vô địch. Chúng tôi xứng đáng với danh hiệu này."

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ ([Tên nguồn])
Chung kết Euro 2012: TBN - Ý Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN