Lộ lý do Barca chưa thể đăng ký bom tấn: La Liga bóc mẽ chiêu trò, lại phải "bán máu"

Sự kiện: La liga 2023-24 Barcelona

Tờ Marca vừa tiết lộ lý do vì sao La Liga chưa cho Barcelona đăng ký tân binh dù đã đạt doanh thu theo yêu cầu của La Liga.

  

Mới đây, báo chí đồng loạt đưa tin Barcelona chưa thể đăng ký cho những tân binh đắt giá trong mùa hè như Lewandowski, Kounde, Raphinha... tại La Liga. Thậm chí, Sergi Roberto, cầu thủ mới gia hạn hợp đồng cũng chưa nhận được "giấy thông hành".

Barcelona chưa thể đăng ký tân binh cho mùa giải mới tại La Liga

Barcelona chưa thể đăng ký tân binh cho mùa giải mới tại La Liga

Về mặt lý thuyết, Barcelona đã đạt đủ số doanh thu cần thiết (767 triệu euro) theo yêu cầu của La Liga để đăng ký cầu thủ sau khi bán 25% bản quyền truyền hình trong 25 năm tới và 24,5% cổ phần của Barca Studio. Vậy vì sao ban tổ chức giải VĐQG Tây Ban Nha vẫn lắc đầu với đội chủ sân Nou Camp? Tờ Marca mới đây đã tiết lộ lý do là bởi Barcelona định "chơi chiêu" nhưng bị La Liga "bóc mẽ".

Câu chuyện bắt đầu từ việc công ty Sixth Street mua lại cổ phần bản quyền hình truyền của Barcelona 2 lần với tổng số tiền rơi vào khoảng 667 triệu euro. Mọi chuyện không có gì đáng nói nếu như Sixth Street là bên đứng ra mua. Thực tế, công ty đang nắm 25% bản quyền truyền hình trong 25 năm tới của Barcelona lại là Locksley Invest SL.

Đây là công ty được tạo ra bởi Sixth Street và chính Barcelona! Điều quan trọng hơn là Six Street chỉ bỏ ra 517 triệu euro trong tổng số tiền mua 25% cổ phần kia. 150 triệu euro là do Barcelona góp vốn bằng cách mua lại bản quyền truyền hình của chính mình bắt đầu từ năm thứ 26. Điều này đã được Grant Thornton, công ty phụ trách kiểm toán tài chính của Barcelona xác nhận.

Chủ tịch Barca định chơi chiêu nhưng chủ tịch La Liga rất "tỉnh"

Chủ tịch Barca định chơi chiêu nhưng chủ tịch La Liga rất "tỉnh"

Đây là chiêu trò tăng "khống" tiền doanh thu của chủ tịch Joan Laporta để thuyết phục La Liga. Tuy nhiên, chủ tịch Javier Tebas cùng các đồng sự không mắc bẫy của Barcelona. Họ chỉ tính doanh thu của việc bán bản quyền truyền hình của đội chủ sân Nou Camp trong hè này là 517 triệu euro.

Đó là lý do Barcelona vẫn đang thiếu 150 triệu euro tiền doanh thu để đạt ngưỡng yêu cầu của La Liga. Con số này không hề nhỏ trong khi ngày khai mạc La Liga đã tới gần. Bởi vậy, theo tờ Marca, chủ tịch Barcelona chuẩn bị phải dùng đến đòn bẩy kinh tế lần thứ tư. Đó là tiếp tục bán 49% cổ phần của Barca Studio để đổi lấy 200 triệu euro.

Nếu thực hiện thương vụ này thành công, họ sẽ kiếm được đủ doanh thu mà La Liga yêu cầu và vẫn thừa ra 50 triệu euro. Tuy nhiên, họ gần như mất luôn Barca Studio khi chỉ còn nắm giữ 26,5% cổ phần sau 2 lần bán. Chưa kể đến việc nếu họ chiêu mộ thêm tân binh, quỹ lương sẽ tiếp tục phình to và doanh thu lúc đó lại phải cân đối lại.

Cứu cánh duy nhất của Barcelona lúc này là bán được De Jong và Depay. Nếu bộ đôi người Hà Lan ra đi, đội chủ sân Nou Camp sẽ đỡ khổ rất nhiều khi giảm được kha khá tiền lương lại tăng thêm thu nhập.

Nguồn: [Link nguồn]

Cực nóng Barca ra ”tối hậu thư” buộc De Jong gia nhập Chelsea trong 24h tới

Barcelona đã đưa ra "tối hậu thư" cho tiền vệ Frenkie De Jong với yêu cầu bắt buộc phải gia nhập Chelsea, nếu không sẽ bị cắt lương và khoản nợ hiện tại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
La liga 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN