Januzaj sẵn sàng chơi cho tuyển Anh

Tài năng trẻ của MU - Adnan Januzaj sẵn sàng khoác áo “Tam sư” nếu LĐBĐ Anh (FA) xóa bỏ luật cư trú "5 năm".

Thời gian gần đây, cái tên Adnan Januzaj đang thu hút nhiều sự quan tâm của báo giới. Đặc biệt, sau màn trình diễn ấn tượng của anh trong màu áo MU trận gặp Sunderland, tiền vệ 18 tuổi này trở thành “món hàng” khiến nhiều ĐTQG cạnh tranh gay gắt.

Lý lịch của Januzaj khá phức tạp khi anh sinh ra ở Bỉ trong một gia đình bố mẹ là người gốc Kosovo và Albania. Do đó, Januzaj được quyền chọn lựa thi đấu 1 trong 5 ĐTQG: Bỉ, Albania, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia và Kosovo bởi anh vẫn chưa đá chính một trận nào ở cấp độ đội tuyển.

Bỉ là đội tuyển đầu tiên tiếp cận với Januzaj và HLV Marc Wilmots đang nỗ lực thuyết phục anh gia nhập ĐTQG này. Tuy nhiên, cầu thủ này đã từ chối cơ hội tham dự 2 trận đấu ở vòng loại World Cup 2014 với Croatia và Wales và muốn được khoác áo tuyển Anh. Chia sẻ trên báo giới mới đây, Januzaj cho biết muốn được thi đấu cho “Tam sư”, nhưng gặp trở ngại lớn từ điều luật "5 năm" của FA.

Januzaj sẵn sàng chơi cho tuyển Anh - 1

Januzaj sẵn sàng chơi cho tuyển Anh nếu FA bỏ luật "5 năm"

Theo quy định từ cơ quan bóng đá quyền lực nhất nước Anh, một cầu thủ được coi là đủ điều kiện khoác áo ĐTQG ít nhất 5 năm kể từ khi tròn 18 tuổi trên lãnh thổ của một quốc gia có liên quan. Điều này đồng nghĩa, Januzaj sẽ phải chờ đến năm 2018, khi anh tròn 23 tuổi, để có thể khoác áo "Tam sư". 

Trước vụ việc của Januzaj, không ít người đã kêu gọi FA từ bỏ điều luật “5 năm” và tiến hành cải cách thủ tục giúp các cầu thủ nhập tịch được dễ dàng hơn. Mới đây, Chủ tịch FA - Greg Dyke đã yêu cầu cần phải có những biện pháp mạnh mẽ nhằm giúp ĐT Anh mạnh hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Hưng (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN