Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Ferdinand rời MU: Tạm biệt một tượng đài

Sự kiện: Premier League 2023-24

Rio Ferdinand đã chính thức khép lại cuộc phiêu lưu kéo dài 12 năm với MU. Một lời chia tay đáng tiếc, nhưng là dễ hiểu ở thời điểm hiện tại khi Rio không còn đóng vai chính ở Nhà hát của những giấc mơ.

30 triệu bảng và 12 năm đỉnh cao

Ferdinand là một trong những thương vụ thành công nhất kỷ nguyên Sir Alex Ferguson. Nhà cầm quân huyền thoại đã chi số tiền có thể xem là “điên rồ” ở thời điểm cách đây 12 năm để thuyết phục Leeds United bán Ferdinand. Số tiền chuyển nhượng mà Leeds công bố là 30 triệu bảng nhưng theo điều tra của báo chí Anh, con số trên thực tế là 34 triệu – đủ để đưa Ferdinand trở thành trung vệ đắt giá nhất mọi thời đại.

Leeds đã lãi to khi bán Ferdinand cho MU, bởi 2 năm trước đó đội bóng này chỉ tiêu tốn 18 triệu bảng để đưa anh rời khỏi West Ham – lò đào tạo hàng đầu xứ sương mù. West Ham chính là nơi Ferdinand trưởng thành, với 4 năm ở đội trẻ và 4 năm đá chuyên nghiệp. Nhưng MU mới chính là mảnh đất giúp Rio tôi luyện thành trung vệ hàng đầu thế giới và sưu tập hàng loạt danh hiệu cao quý.

Ferdinand rời MU: Tạm biệt một tượng đài - 1

Sir Alex đã chi "tiền tấn" để mua Ferdinand

Khi còn là một cậu nhóc, Ferdinand thần tượng Mike Tyson và Diego Maradona – hai ngôi sao có cá tính nổi loạn của thế giới. Nhưng lối chơi của Rio lại không giống với những nhân vật mà anh yêu thích. Sir Alex luôn đánh giá cao phong cách điềm tĩnh của Ferdinand. Anh là kiểu trung vệ chơi đầu óc, không lạm dụng sức mạnh cơ bắp dù cao tới 1m89. Khả năng phán đoán, lựa chọn vị trí và kỹ thuật cá nhân điêu luyện đã đưa Ferdinand trở thành một ngôi sao hàng đầu thế giới.

Điểm yếu duy nhất của Ferdinand có lẽ là khả năng tấn công. Nhưng điều đó không thực sự quá quan trọng với một trung vệ. Sau tổng cộng 455 trận cho Quỷ đỏ, Ferdinand chỉ ghi 8 bàn nhưng lại giành tới 6 danh hiệu Premier League, 2 League Cup, 1 Champions League và 1 FIFA Club World Cup. Bộ sưu tập khổng lồ ấy đưa anh vào hàng ngũ những trung vệ thành công nhất lịch sử bóng đá và là một tượng đài không thể tranh cãi ở Old Trafford.

Hình mẫu ngôi sao ở MU

Một điều rất tích cực mà Ferdinand thể hiện ở MU là khả năng đá cặp với những “bạn diễn” khác nhau. Anh đã từng đứng cạnh Laurent Blanc trong những năm đầu tiên khoác áo Quỷ đỏ. Sau đó lần lượt là O’Shea, Wes Brown, Gerard Pique. Thậm chí, trong những cuộc khủng hoảng nhân sự, Sir Alex đôi lúc còn đẩy Gabriel Heinze hay Mikel Silvestre vào đá cặp với Ferdinand.

Chỉ tới khi MU thực hiện vụ chuyển nhượng Vidic vào mùa Đông 2005, Ferdinand mới tìm thấy người đá cặp lý tưởng và thành công nhất trong sự nghiệp. Sự xuất sắc của bộ đôi được mệnh danh là “bức tường thép” đã góp phần quan trọng giúp MU ngự trị trên đỉnh cao hàng thập kỷ, với vinh quang lớn nhất là những danh hiệu Premier League và Champions League.

Không chỉ xuất sắc trên sân cỏ, Ferdinand còn được xem là thủ lĩnh phòng thay đồ. Anh luôn biết cách khích lệ tinh thần các đồng đội, cho họ những lời khuyên bổ ích và sẵn sàng làm “ông chủ” của những cuộc vui chơi. Rooney từng tiết lộ anh và Rio là những người hay pha trò nhất tại MU, giúp bầu không khí thêm thoải mái sau những giờ luyện tập căng thẳng.

Ferdinand rời MU: Tạm biệt một tượng đài - 2

Ferdinand có sự nghiệp đại thành công cùng MU

Ferdinand rất giỏi trong việc kéo cả đội lại gần nhau. Sau trận thua 1-2 trước Man City mùa trước khiến khả năng vô địch Premier League bị đe dọa, Rio đã mời các đồng đội tới nhà hàng Rosso mà anh sở hữu ở trung tâm thành phố Manchester để “giải sầu”. Bữa tiệc đơn giản nhưng ấm cúng đã giúp các cầu thủ lấy lại khí thế. Vài ngày sau, họ đánh bại Stoke City và thắng tiếp Aston Villa để vô địch sớm 4 vòng.

Trong cuốn tự truyện của mình, Sir Alex nhận xét Ferdinand là mẫu người quảng đại, năng động và sống hết mình. Ngoài bóng đá, anh còn là ông chủ một tờ tạp chí có tên #5, tham gia sản xuất âm nhạc với những rapper hàng đầu thế giới, quản lý chuỗi nhà hàng Rosso, người mẫu cho những nhãn hiệu thời trang cao cấp, đứng đầu một tổ chức giúp đỡ các trẻ em nghèo… Mùa Hè này, ngôi sao 35 tuổi sẽ thử sức ở một lĩnh vực mới: Bình luận viên cho kênh BBC trong các trận đấu tại World Cup 2014.

Bóng đá cũng như cuộc sống, Ferdinand đã và đang hết mình với những niềm đam mê. Anh thành công không chỉ nhờ tài năng mà còn bởi cá tính rất riêng của mình. Sẽ còn lâu nữa MU mới tìm được một trung vệ đủ đẳng cấp thay thế Ferdinand, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Ferdinand nói lời tạm biệt CĐV MU

Daily Mail tiết lộ Ferdinand đã được GĐĐH Ed Woodward thông báo sẽ không ký gia hạn hợp đồng ngay trong phòng thay đồ sau trận hòa 1-1 với Southampton ở ngày hạ màn Premier League. Chính điều này đã khiến Ferdinand không thể gửi lời tạm biệt chính thức tới các fan Quỷ đỏ, như đồng đội Vidic đã làm sau trận đấu với Hull City.

Sau đó, trên website của CLB và trang cá nhân Twitter, Ferdinand viết: “Tôi đã nghĩ về điều này suốt những tháng qua. Sau 12 năm tuyệt vời cùng CLB, tôi nghĩ giờ là lúc thích hợp nhất để thay đổi. Tôi đã gia nhập đội bóng và chưa bao giờ nghĩ sẽ có nhiều thành công đến thế. Danh hiệu Premier League đầu tiên và đêm tuyệt vời ở Moscow là những ký ức không thể nào quên.  Hoàn cảnh không cho phép tôi nói lời tạm biệt chính thức nhưng qua đây xin được cảm ơn BLĐ, các HLV, các đồng đội, các nhân viên và NHM đã luôn ở bên cạnh ủng hộ tôi. Tôi vẫn cảm thấy khỏe mạnh và sung sức, nên tôi sẽ chờ đợi một thử thách mới trong sự nghiệp”.

Hiện tại, Ferdinand đang nhận được sự quan tâm từ Arsenal, West Ham và rất nhiều lời mời từ MLS, Trung Quốc và Trung Đông.

Video những hình ảnh đáng nhớ của Ferdinand trong màu áo MU:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN