Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester United vs Brighton & Hove Albion 11/01/26 - Trực tiếp
Logo Manchester United - MUN Manchester United
0
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
0
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

EURO và sự mờ nhạt của các trung phong

Đa số các trung phong thi đấu kém nổi bật tại EURO 2020 dù nhận nhiều kỳ vọng từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ.

  

Trung phong Ciro Immobile (Italia)

Trung phong Ciro Immobile (Italia)

EURO 2020 đã khép lại bằng trận chung kết giữa Anh và Italia trên sân Wembley. Kẻ thắng, người thua đã rõ nhưng giải đấu đặc biệt này vẫn còn nhiều điều đáng bàn. Một trong số đó là việc các trung phong thi đấu kém nổi bật.

Chẳng cần bàn đâu xa, hãy nhìn Ciro Immobile (Italia) và Harry Kane (Anh), những trung phong đã cùng đội bóng của mình đi đến trận đấu cuối cùng, không thể nói họ đã chơi hay ở vai trò của mình, dù cả hai đã ghi tổng cộng gần 10 bàn.

Immobile thiếu sắc sảo, sự nhanh nhạy cần thiết còn Kane lại nổi bật hơn với vai trò giống như một số 9 ảo chứ không phải mẫu trung phong điển hình. Tương tự, Kasper Dolberg của Đan Mạch hay Alvaro Morata của Tây Ban Nha, hai đội bóng bị loại ở bán kết cũng không khá hơn. Đặc biệt, Morata phải hứng chịu nhiều chỉ trích bởi bỏ lỡ không ít cơ hội.

Nhìn xa hơn tới vòng tứ kết, vòng 1/8 hay vòng bảng cũng khó tìm được một mẫu tiền đạo cắm thực sự toàn năng. Robert Lewandowski,

Chiếc giày vàng châu Âu màu giải 2020 - 2021 có một kỳ EURO đáng quên khi phải cùng Ba Lan dừng bước ngay từ vòng bảng. Một tiền đạo khác nhận nhiều kỳ vọng là Romelu Lukaku của tuyển Bỉ cũng trở thành tâm điểm chỉ trích. Tuy anh sở hữu tới 4 bàn thắng nhưng lại vụng về, lạc lõng trong lối chơi chung…

Vậy, tại sao EURO 2020 lại không có chỗ cho các trung phong phô diễn sức mạnh dù sở hữu lượng bàn thắng kỷ kục?

Đầu tiên, chúng ta phải kể đến việc nhiều đội bóng không còn sử dụng sơ đồ chiến thuật với 1 tiền đạo duy nhất như 4-2-3-1, 4-5-1 hay 4-1-4-1. Đây là sơ đồ ưu tiên tối đa cho tiền đạo cắm, dễ giúp họ phát huy năng lực hoặc ít nhất được trao nhiều cơ hội hơn.

Ngược lại, đa phần các đội hiện đều chơi với ba mũi nhọn giăng ngang và đương nhiên “lửa” phải được chia đều tới các vị trí. Ngoài ra, trung phong vì vậy cũng cần phối hợp nhiều hơn cùng hai vệ tinh xung quanh.

Thứ hai, cần phải thừa nhận rằng, việc tấn công trực diện từ trung lộ để trung phong xoay xở, dứt điểm đã không còn phát huy tác dụng do hàng thủ các đội chơi chắc chắn, tập trung. Muốn có bàn thắng, yêu cầu mỗi đội cần tạo ra một phức hợp các pha ban bật.

Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, các đội tuyển gần như không giới thiệu được tiền đạo trẻ nào thực sự đáng chú ý. Nhóm tiền đạo đẳng cấp phần lớn lại đều đã hoặc đang dần bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Như vậy, có thể hình dung, khan hiếm trung phong là căn bệnh chung của bóng đá châu Âu chứ không đơn thuần chỉ thể hiện ở sân chơi EURO năm nay. Bóng đá hiện đại chú trọng nhiều vào việc phát triển bóng từ hai biên nên vị trí trung phong không còn được chăm chút quá nhiều.

Tiền đạo trẻ đáng xem nhất châu Âu là Earling Haaland đáng tiếc lại không thể góp mặt ở EURO do đội tuyển Na Uy “dừng xe” từ vòng loại. Bản thân Haaland cũng đang được trên dưới 5 ông lớn ở lục địa già trải thảm chiêu mộ. Thế mới càng thấy bóng đá châu Âu đang thiếu trung phong giỏi tới cỡ nào.

Italia & Argentina đăng quang châu lục, vẫn bị chê khó vô địch World Cup 2022

Italia và Argentina đã lên ngôi châu lục trong mùa hè này nhưng chưa được đánh giá là ứng viên vô địch tại World Cup 2022.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hàm Yên ([Tên nguồn])
Euro 2024: Hành trình khốc liệt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN