Southgate mất EURO vẫn sắp được phong hiệp sĩ: Có xứng "chung mâm" với Sir Alex?

Thứ Ba, ngày 13/07/2021 19:04 PM (GMT+7)
Chia sẻ

HLV Gareth Southgate nhiều khả năng sẽ nhận vinh dự phong tước hiệp sĩ sau EURO 2020 và điều đó đang gây tranh cãi.

Loạt luân lưu trong trận chung kết EURO 2020 (Nguồn: VTV)

ĐT Anh vừa để tuột mất chức vô địch EURO 2020 sau khi thất bại trước ĐT Italia trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết. Đây là một giải đấu rất hay của "Tam sư" và với cá nhân HLV Gareth Southgate. Tuy nhiên, ông thầy người Anh đang bị chỉ trích nhiều vì quyết định chọn người đá luân lưu, có người nói Southgate khiến Anh "rơi cúp".

Gareth Southgate nhiều khả năng được phong tước hiệp sĩ

Gareth Southgate nhiều khả năng được phong tước hiệp sĩ

Mặc dù vậy, nhiều khả năng ông thầy người Anh sẽ được phong tước hiệp sĩ trong dịp Năm mới sắp tới. Đây là đề xuất của bộ trưởng Bộ sức khỏe của Anh, Edward Argar tới ban nội các chính phủ để xem xét như "một lời cám ơn" gửi tới HLV trưởng đội tuyển Anh, cùng các cầu thủ về những đóng góp của họ trong thời gian vừa qua. 

Không chỉ giúp ĐT Anh giành chức Á quân EURO 2020, thầy trò Southgate còn giúp người dân nước Anh gắn bó và đoàn kết hơn sau nhiều tháng chung sống với đại dịch Covid-19. Edward Argar ca ngợi màn trình diễn của "Tam sư" và gọi đó là niềm tự hào của nước Anh. 

"Tôi có tâm trạng giống như mọi người lúc này, rất buồn vì kết quả của trận chung kết và xin gửi lời chúc mừng tới Italia. Nhưng màn trình diễn của ĐT Anh thật sự đáng kinh ngạc. Họ là những cầu thủ trẻ nhưng đã cống hiến rất nhiều cho đất nước và tạo nên những năng lượng sống tích cực".

Tờ The Sun của Anh cũng tiết lộ Thủ tướng Boris Johnson cũng ủng hộ phương án này. "Một bản danh sách đã được xây dựng và những gì Gareth Southgate đã làm thật sự tuyệt vời. Ông ấy đã giúp nước Anh gắn kết lại với nhau. Thủ tướng rất ủng hộ việc phong tước hiệp sĩ". 

Nếu được phong tước hiệp sĩ, Southgate sẽ ngang hàng với Sir Alex dù chưa có danh hiệu nào

Nếu được phong tước hiệp sĩ, Southgate sẽ ngang hàng với Sir Alex dù chưa có danh hiệu nào

Theo truyền thống tại Anh, phong tước hiệp sĩ và trao huân chương MBE thường được quyết định và công bố bởi  Ban nội các hai lần một năm, một lần vào dịp Năm mới và một lần là dịp sinh nhật Nữ hoàng (tháng 6).

Nếu được phong tước hiệp sĩ, Gareth Southgate sẽ ngang hàng với những huyền thoại của bóng đá Anh như Sir Matt Busby, Sir Alex Ferguson, Sir Bobby Robson, Sir Bobby Charlton, Sir Kenny Dalglish hay Sir Alf Ramsey, người giúp ĐT Anh đăng quang tại World Cup 1966.

Trên thực tế, Gareth Southgate chưa có được danh hiệu nào cùng ĐT Anh. Ba giải đấu lớn gần nhất (World Cup 2018, UEFA Nations League 2019, EURO 2020), "Tam sư" đều lọt vào bán kết nhưng chỉ có 1 lần đi đến trận đấu cuối và cuối cùng trở thành Á quân. 

Bởi vậy, HLV người Anh sẽ phải đối mặt với luồng dư luận trái chiều bởi những HLV được phong tước hiệp sĩ trước đó đều có thành tựu nhất định. Tuy nhiên, những đóng góp của Gareth Southgate là điều không thể phủ nhận. Thêm vào đó, vị chiến lược gia này có được sự ủng hộ của Thủ tướng lẫn Bộ trưởng bộ Sức khỏe nên nhiều khả năng sẽ nhận được vinh dự này. 

Nguồn: [Link nguồn]

ĐT Anh ”đánh bạc” giữ Southgate sau cú sốc EURO, Harry Kane tăng giá cực ”khủng” (Clip 1 phút Bóng đá 24H)

ĐT Anh vẫn đặt niềm tin vào HLV Gareth Southgate sau thất bại ở chung kết EURO, Harry Kane được Tottenham "hét giá" khủng...

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN