ĐT Việt Nam không thể cản Malaysia: Dàn sao nhập tịch "Hổ Mã Lai" đe dọa Đông Nam Á
ĐT Việt Nam nhận thất bại đậm kỷ lục trong lịch sử đối đầu với Malaysia, và sức mạnh của dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia đã phát huy thế mạnh.
❌ Trụ cột cũng không thể tin cậy
Hoàng Đức là ngôi sao bản địa sáng nhất của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2024, nhưng những gì anh thể hiện ở trận gặp Malaysia mới đây cho thấy vấn đề của ngôi sao này. Đường chuyền của anh khiến Châu Ngọc Quang rơi vào thế khó, và khá đáng trách khi bàn thua của ĐT Việt Nam từ tình huống này lại đến từ một trụ cột.
Hoàng Đức trở nên vô hại khi gặp một dàn tiền vệ Malaysia ngoại nhập
Hoàng Đức có kỹ thuật và thể hình cao lớn, nhưng anh có nổi cũng chỉ nổi với cầu thủ Đông Nam Á. Còn bây giờ những cầu thủ gốc Âu và Nam Mỹ đã đổ bộ xuống Đông Nam Á với số lượng ngày một lớn, Hoàng Đức nếu chỉ quanh quẩn đối đầu các cầu thủ tầm V-League thì khó mà duy trì phong độ tốt thêm được lâu.
💪 Ranh giới nhỏ
Ngay từ hiệp 1, Malaysia đã tỏ ra quá vượt trội về mặt trình độ so với ĐT Việt Nam. Họ ban đầu chưa biết phối hợp ra sao do mới tập trung chưa được lâu cùng nhau, nhưng khi bài tạt bóng bổng được phát huy, các cầu thủ Việt Nam chỉ có thể chịu đòn.
Các cầu thủ Malaysia thường xuyên thắng trong các pha bóng 50/50 do nhanh, khỏe và khéo hơn
Rất nhiều tình huống phía Malaysia tạo ra cơ hội đều xuất phát từ những pha bóng không thực sự rõ ràng, nhưng ưu thế tốc độ, thể hình và cả kinh nghiệm xử lý khi đá ở các giải cấp cao đã cho phép cầu thủ Malaysia mở ra thời cơ cho mình. Họ chỉ cần nhanh hơn 1 nhịp, thậm chí nửa nhịp, để lấy được bóng là các cầu thủ Việt Nam lâm vào thế nguy hiểm.
Đó là ranh giới nhỏ trong bóng đá mà những người xem lâu có thể thấy được. Mỗi pha bóng đều có thể tạo ra điểm nhấn nếu một bên có cầu thủ nhanh, khỏe và khéo hơn, cộng thêm một phần nhỏ may mắn thêm vào. Không may cho ĐT Việt Nam, Malaysia có cả một dàn cầu thủ nhập tịch đáp ứng điều đó.
⚔️ Chạy đua nhập tịch toàn khu vực
Trận đấu này không chỉ là một thất bại đậm cho ĐT Việt Nam, mà còn mang lại rất nhiều ý tưởng cho các đội tuyển yếu hơn trong khu vực Đông Nam Á. Họ giờ càng có động lực để săn lùng cầu thủ nhập tịch nhằm tăng cường sức mạnh cho đội tuyển nhà.
Chiến thắng của Malaysia có vẻ sẽ càng đẩy mạnh cuộc đua nhập tịch giữa các đội Đông Nam Á
Chuyện nhập tịch không mới, Singapore đã từng đứng đầu khu vực nhờ đó và Philippines khoảng 15 năm trước cũng tiến bộ mạnh nhờ đón các “Phi kiều” từ châu Âu về. Nhưng hai đội tuyển này không duy trì được thanh thế, đơn giản bởi họ vốn không mặn mà và tận tụy với dự án của chính mình.
Thời thế đã thay đổi rõ rệt trong năm 2025. Indonesia có một Erick Thohir rất giàu có và sẵn sàng chịu chi để đưa dàn cầu thủ kiều bào về nước đá tuyển. Malaysia cũng không chịu kém, họ thậm chí dùng cả những đặc quyền do FIFA ban cho để đẩy nhanh quá trình nhập tịch cho một số ngôi sao hoàn toàn chẳng có gốc gác Malaysia.
ĐT Việt Nam sẽ chỉ càng nguy khốn hơn nếu một mai, Thái Lan cũng quyết định nhảy vào cuộc đua nhập tịch này với quy mô rộng hơn (họ hiện vẫn chỉ dùng cầu thủ gốc Thái). Singapore luôn sẵn sàng trở lại cuộc chơi, Philippines cũng sẽ tái khởi động chương trình của mình nếu người hâm mộ nước họ quan tâm hơn tới bóng đá (dù điều đó là khá thấp). Đó là chưa nói đến Campuchia với Lào gần đây cũng có vài ngôi sao nhập tịch từ Nhật Bản hay có gốc Mỹ.
Campuchia cũng nhập tịch cầu thủ, và trào lưu này sẽ chỉ càng gây khó khăn cho ĐT Việt Nam
Không đua nhập tịch với đối thủ khu vực thì bóng đá Việt Nam chỉ có thiệt. Chúng ta mới chỉ có Xuân Son, Nguyễn Filip, Jason Quang Vinh Pendant, năm sau Đỗ Quang Hên (Hendrio) mới nhập tịch. Nhưng liệu chừng đó đã đủ? Và đủ ở đây không chỉ là đủ về số ngoại binh nhập tịch, mà còn về sự chấn chỉnh cho cầu thủ nội.
Với thủ tục nhập tịch phức tạp, chúng ta vẫn phải phát triển cho các nội binh. Nhưng nếu những cầu thủ này không mạnh dạn thử sức ở những môi trường đỉnh cao hơn, sự lẹt đẹt trình độ như Hoàng Đức sẽ còn tiếp diễn.
(Bảng F vòng loại Asian Cup 2027) Endrick của TP.HCM kiến tạo để Dion Cools ghi bàn ấn định chiến thắng cho Malaysia.
Nguồn: [Link nguồn]
-10/06/2025 23:51 PM (GMT+7)