Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Thể Công - Viettel vs TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Quy Nhơn Bình Định vs Hà Nội
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Becamex Bình Dương vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Nam
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-

Đội U-23 Việt Nam: Hỏng trục giữa

Sự kiện: U23 Việt Nam

Ngay từ những ngày đầu hội quân, ông Miura đã rất đau khổ khi bắt buộc phải trả cặp tiền vệ biên Huy Toàn - Ngọc Thắng về nhà vì khả năng không thể hồi phục chấn thương kịp dự vòng chung kết U-23 châu Á.

Suốt từ vòng loại giải này cho đến SEA Games, hai cầu thủ chạy cánh này luôn chiếm suất đá chính và việc chia tay họ là chẳng đặng đừng trong hoàn cảnh không thể khác.

Chắc chắn đội tuyển U-23 Việt Nam khó có sự thay thế nào hoàn hảo hơn hai tiền vệ biên này bởi sự nhuần nhuyễn và hiệu quả trong thời điểm họ khoác áo. Chưa kịp vơi nỗi buồn mất mát các vị trí trụ cột, ông Miura ở những ngày qua liên tục chới với khi các tiền vệ trung tâm của mình thay nhau chấn thương.

Cứ nhìn cái cách chiến lược gia người Nhật kiên nhẫn chờ sự hồi phục của Duy Mạnh, Tuấn Anh mà không ngay lập tức gọi thay thế như những trường hợp khác - đủ thấy ông cần họ đến mức nào. Sự đợi chờ của ông Miura chẳng khác gì một canh bạc khá mạo hiểm bởi giả sử nếu cặp tiền vệ trung tâm này trở lại cũng khó có đầy đủ phong độ cho giải đấu chỉ còn tính từng ngày.

Đội U-23 Việt Nam: Hỏng trục giữa - 1

HLV Miura đau đầu vì lực lượng

Mới nhất, đội tuyển U-23 Việt Nam còn chịu thêm tổn thất nữa của tiền vệ phòng ngự Hữu Dũng sau một pha tranh chấp thiếu cẩn trọng với đồng đội trong một buổi tập. Các bác sĩ chẩn đoán phải ít nhất 10 ngày nữa Hữu Dũng mới có thể tập luyện trở lại và nhiều khả năng phải chia tay đội tuyển.

Tình thế của ông Miura càng nguy ngập hơn vì tiền vệ Xuân Trường vừa tăng cường cũng không có trạng thái sức khỏe tốt nhất. Tiền vệ trung tâm này của HA Gia Lai có thể không phải là chọn lựa số một của HLV Miura nhưng thật khó tìm ra cầu thủ khác hay hơn. Đã thế, giải pháp mới của thầy Nhật khi đưa trung vệ Đông Triều lên đá tiền vệ trụ lại không may bị chấn thương vẫn chưa thể tập nặng.

Như vậy, cả năm tiền vệ trung tâm của đội tuyển U-23 Việt Nam đều không lành lặn cho một giải đấu dự báo căng thẳng và vất vả nhất cho tuyến giữa. Khó nhất cho ông Miura là trong bối cảnh này không thể có một sự bổ sung nào khả dĩ lấp vào chỗ trống hoàn chỉnh của các tiền vệ này để lại. Những gì ông còn lại trong tay có thể đa năng như Thanh Hiền, Tấn Tài không phải là giải pháp tốt khi mất đi một loạt tiền vệ trung tâm đúng nghĩa.

Chiều qua (24-12), các học trò ông Miura vẫn miệt mài tập luyện trên sân Bình Dương, chuẩn bị cho trận giao hữu trong nước cùng gặp nhà vô địch V-League B. Bình Dương. Ngoài các vị trí tiền vệ giữa chưa kịp hồi phục tốt nhất, đội tuyển U-23 Việt Nam vẫn còn một vài cầu thủ chịu các mức độ chấn thương khác nhau như Văn Toàn, Hoàng Lâm, Tiến Dũng,…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Gia Huy ([Tên nguồn])
U23 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN