Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Thể Công - Viettel vs TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Quy Nhơn Bình Định vs Hà Nội
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Becamex Bình Dương vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Nam
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-

Đội tuyển hay… cái chợ

LĐBĐ VN đã cất công lên danh sách 11 ứng cử viên nặng ký nhất ngồi lên chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển.

Đây cũng là lần đầu tiên LĐBĐ VN sẵn sàng trả mức lương tháng 200 triệu đồng thế mà vẫn chưa ai chịu nhận cái vinh dự lẫn khoản biệt đãi khủng khiếp ấy.

Thế nên sau gần một tháng loay hoay chọn lựa HLV cho đội tuyển, LĐBĐ VN lại chuyển sang phương án thầy nội tạm quyền chờ thầy ngoại.

Chính vì cái tiêu chí “tạm quyền” đã khiến rất nhiều HLV đang làm các CLB có cảm giác thiếu an toàn trong khi người thất nghiệp lại không muốn đánh cược sự nghiệp của mình.

Điều quan trọng của bóng đá VN không phải là việc tìm thầy nội tạm quyền hai trận vòng loại Asian Cup hoặc thầy ngoại (nhiều khả năng là HLV Nhật Bản chuyên trách) mà cái chính là vực dậy nền bóng đá đang sa sút trầm trọng.

Còn một khi LĐBĐ VN đã xác định HLV nội tạm quyền thì đâu nhất thiết phải đánh mất quyền tự chủ của mình khi đi thương thảo và nài nỉ hết người này đến người khác. Từ HLV Hoàng Anh Tuấn bị các đồng nghiệp “vỗ mặt” cho đến HLV Huỳnh Đức lấy cớ bận huấn luyện SHB Đà Nẵng từ chối.

Rõ ràng các HLV chưa thấy rõ vinh dự, trách nhiệm lẫn sự lên hương của mình nếu lên tuyển mà ngược lại chất lượng cầu thủ kém và cái sân chơi Aisan Cup quá sức không phải là nơi cho mình dấn thân mạo hiểm.

Thực tế cái ý chí của LĐBĐ VN là tốt nhưng quá trình thực hiện và tính thiếu thống nhất theo kiểu chín người 10 ý lại sinh ra nhiều rắc rối. Ví như HLV Mai Đức Chung hiện là phó chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia hoàn toàn có thể đảm đương nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển giúp LĐBĐ VN có thêm thời gian nghiên cứu chiến lược và tìm tòi người phù hợp hơn là mất công… cãi nhau lẫn thể hiện quyền lực.

Đến việc đăng ký danh sách 50 cầu thủ cho vòng loại Asian Cup đã thấy rất rõ tính cẩu thả và thiếu trách nhiệm của LĐBĐ VN. Hàng loạt cầu thủ bị chấn thương và mất việc vẫn có tên trong khi có nhiều cầu thủ giỏi chuyên môn khác lọt sổ.

Đội tuyển chứ đâu phải cái chợ!

Chỉ tại cách làm thiếu khoa học và thiếu tôn trọng, đồng thời chọn đấy làm “bãi” để đấu đá thì làm sao tốt cho một nền bóng đá được?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Công Tuấn (phapluattp.vn)
Tìm HLV truởng ĐTVN Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN