Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Brazil nhớ thời Ro "béo", Dinho: Bán lúa quá non

Trong khi thế hệ 1994 - 2002 phải thành danh ở Nam Mỹ rồi mới tới châu Âu, những tuyển thủ Brazil hiện tại sang thi đấu ở Cựu lục địa quá sớm khiến họ không kịp phát triển những phẩm chất đặc biệt đã làm nên bóng đá Brazil.

LĐBĐ Brazil đã nhanh chóng cho biết họ không có ý định chia tay với HLV Carlos Dunga cho dù ĐT Brazil đã thất bại trước Paraguay trong loạt luân lưu ở tứ kết Copa America 2015. Ở một góc độ nào đó, có lẽ quyết định ấy là hợp lý bởi dù Dunga áp đặt một lối chơi không đẹp mắt cho tuyển Brazil, ông vẫn mang lại tính kỷ luật ở đội bóng này mà trước đó Mano Menezes hay Luiz Felipe Scolari không làm được.

Hơn nữa, nếu phải chỉ ra nguyên nhân lớn nhất dẫn tới thất bại của bóng đá Brazil trong gần một thập kỷ qua, ta phải nhận thấy sự xuống cấp rõ rệt về mặt trình độ của các cầu thủ. Nếu như ở World Cup 2002 Scolari cũng áp dụng lối đá thực dụng để Brazil vô địch với những Ronaldo, Rivaldo và Ronaldinho trong đội hình, thế hệ tuyển thủ Brazil của Dunga hiện tại không đủ xuất sắc để mang lại thành công dù HLV trưởng có sử dụng lối chơi nào đi nữa.

Brazil nhớ thời Ro "béo", Dinho: Bán lúa quá non - 1

ĐT Brazil thế hệ đương đại không thiếu cầu thủ giỏi, nhưng hiếm cầu thủ đặc biệt

Sự phát triển tài năng của lứa cầu thủ Ronaldo & Rivaldo so với lứa của Neymar, Coutinho hay Lucas Moura hiện tại có điểm gì khác nhau? Câu trả lời là lứa cầu thủ đương đại đã rời Nam Mỹ quá sớm.

Có thể nhìn lại thế hệ World Cup 2002 hoặc World Cup 1994 để thấy điều đó. Rivaldo đã chơi hơn 100 trận ở giải VĐQG Brazil và phải tới năm 24 tuổi mới sang La Liga chơi cho Deportivo La Coruna năm 1996. Romario năm 22 tuổi mới đến PSV Eindhoven để chơi bóng sau 3 mùa giải cho Vasco de Gama. Ronaldinho năm 21 tuổi được Paris Saint-Germain chiêu mộ.

Hậu vệ phải Cafu ra nước ngoài năm 25 tuổi, trung vệ Roque Junior khoác áo Milan khi đã 24 tuổi, hậu vệ trái Roberto Carlos đầu quân cho Inter Milan năm 22 tuổi. Những cầu thủ trụ cột khác như Gilberto Silva (26 tuổi) và Lucio (23 tuổi) cũng đều tới châu Âu sau khi đã trưởng thành với bóng đá Brazil.

Brazil nhớ thời Ro "béo", Dinho: Bán lúa quá non - 2

Thế hệ Brazil vô địch World Cup 2002 có không ít tuyển thủ thành danh ở Nam Mỹ trước khi ra châu Âu thi đấu

Trường hợp ngoại lệ của thế hệ 1994 – 2002 chính là “người ngoài hành tinh” Ronaldo. Anh gia nhập PSV Eindhoven khi mới chỉ 17 tuổi, tuy nhiên điều đáng chú ý là Ronaldo đã được đá chính ngay từ sớm ở CLB Hà Lan, hơn nữa anh cũng đến PSV qua lời khuyên của Romario, người nhanh chóng được trọng dụng khi tới Eindhoven năm 1988.

Trong khi đó, thế hệ đội tuyển Brazil hiện tại có khá nhiều cầu thủ ra nước ngoài sớm và phần nhiều bị chìm lấp ở môi trường bóng đá châu Âu. Luiz Gustavo, người bị chấn thương và không thể dự Copa America năm nay, đã đá ở Bundesliga năm 18 tuổi mặc dù không lọt vào nổi đội hình chính của CLB Corinthians Alagoano. Oscar gia nhập Chelsea năm 2012 khi mới 19 tuổi. đồng hương Ramires đá cho Benfica khi mới 18 tuổi và Willian thì đã đá bóng ở châu Âu từ năm 2007 khi anh 19 tuổi.

Việc được phát hiện và đưa ra châu Âu sớm là điều bình thường cho các tuyển thủ Brazil, nhưng họ thường cố với tới bóng đá đỉnh cao quá sớm trong khi chưa sở hữu những phẩm chất kỹ thuật đặc biệt khiến thế hệ đàn anh của họ được chào mời khắp Cựu lục địa. Những cầu thủ như Hulk, Fernandinho hay Willian đều có thể chất để chơi bóng đá châu Âu, nhưng họ chưa phát triển được kỹ thuật cá nhân điêu luyện.

Brazil nhớ thời Ro "béo", Dinho: Bán lúa quá non - 3

Neymar có lẽ là cầu thủ đặc biệt duy nhất mà Brazil đang sở hữu

Lucas Moura rất xuất sắc về kỹ thuật cá nhân nhưng ở tuổi 21, anh lại chọn Paris Saint-Germain làm đầu vào cho sự nghiệp châu Âu của mình. Thi đấu ở một CLB có lắm tiền đạo như PSG cộng thêm chấn thương liên miên khiến Moura chưa đạt tới tầm vóc một trụ cột đội tuyển. Philippe Coutinho đang tiến bộ ở Premier League nhưng đã tỏ ra mờ nhạt ở Copa America.

Sự vội vàng với tay tới tiền bạc và sự nổi tiếng ở châu Âu khiến các ngôi sao Brazil không có thời gian để phát triển phong cách chơi bóng hoa mỹ vốn đã là bản sắc của bóng đá Brazil kể từ khi Pele biến World Cup thành sân chơi riêng của ông. Trong đội hình Brazil hiện tại chỉ có Neymar thực sự đặc biệt khi có thể dứt điểm & kiến tạo cơ hội bằng kỹ thuật cá nhân của mình. Nhưng một khi Neymar mất bình tĩnh hay bắt đầu dựa vào tiểu xảo để thi đấu, Brazil như một con cá mập không răng.

Thế hệ cầu thủ Brazil hiện tại đơn giản là không tương xứng so với quá khứ cả về kỹ thuật lẫn sự độc đáo trong lối chơi để có thể chinh phục các giải đấu. Sa thải Carlos Dunga sẽ không giải quyết được điều gì.

Video Brazil gục ngã trước Paraguay:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Quân ([Tên nguồn])
Copa America 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN