Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Công An Hà Nội vs Hà Nội
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PSG vs Inter Milan
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Quảng Nam vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Đông Á Thanh Hóa vs Quy Nhơn Bình Định
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Becamex Bình Dương vs Công An Hà Nội
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-

7 đội Ngoại hạng Anh bại trận cúp châu Âu: Hoàng kim ngắn ngủi, năm sau báo thù?

2 mùa giải 2018/19 và 2019/20 với giải Ngoại hạng Anh là những câu chuyện điên rồ. Chỉ 1 năm trước người Anh thống trị ở cả hai mặt trận Champions League và Europa League, nhưng mùa này không ai lọt vào chung kết.

   

Mùa giải 2018/19 Ngoại hạng Anh hoàn toàn thống trị châu Âu với 2 trận chung kết Champions League và Europa League toàn Anh. Ở thời điểm ấy, xứ sở sương mù tự hào vỗ ngực rằng, đế chế Ngoại hạng Anh sẽ còn thống trị lục địa già thêm nhiều năm nữa.

Ngoại hạng Anh trải qua một mùa giải thê thảm ở đấu trường châu Âu

Ngoại hạng Anh trải qua một mùa giải thê thảm ở đấu trường châu Âu

Sau mùa hè 2019 chỉ có Eden Hazard là ngôi sao lớn rời bỏ Ngoại hạng Anh. Các đội bóng lớn khác đều giữ được những nhân tố quan trọng nhất trong đội hình của mình. Điều đó giống như một sự đảm bảo cho thành công kế tiếp.

Liverpool vẫn còn nguyên vẹn cây đinh ba Salah - Mane - Firmino. Man City chỉ có gia tăng sức mạnh, không hề yếu đi. Tottenham vẫn còn Kane - Son Heung Min. Trên lý thuyết, chỉ có một mình Chelsea yếu đi trong số các đội bóng Anh tham dự Champions League.

Thế nhưng sau một mùa giải đại thành công ở Champions League, Ngoại hạng Anh mau chóng trở lại mặt đất. Họ không có nổi đại diện nào vào tới bán kết. Tottenham, Chelsea và ngay cả đương kim vô địch Liverpool đều dừng chân ngay tại vòng 1/8. Man City đi xa hơn cũng chỉ đến tứ kết, trước khi bị đội bóng xếp hạng 7 giải Ligue 1 là Lyon hạ gục.

Khi người Anh tạo nên 2 trận chung kết Champions League và Europa League nội bộ, HLV Jurgen Klopp đã có những lời cảnh báo, rằng Ngoại hạng Anh không thống trị châu Âu. Tuy nhiên, cảnh báo ấy đã bị phớt lờ. Và đến hiện tại, tất cả phải thừa nhận rằng nhà cầm quân người Đức đã đúng.

Toàn bộ 7 đại diện của bóng đá Anh góp mặt ở đấu trường châu Âu đều đã kết thúc hành trình của mình. MU là đội đi xa nhất, dù rằng chỉ là đấu trường Europa League. Trước một Sevilla đầy cứng cỏi, "Quỷ đỏ" cuối cùng cũng quỵ ngã.

Ở đấu trường này, trước MU là Arsenal rồi Wolves cũng đã sớm phải dừng cuộc chơi. Không một đội bóng Anh nào góp mặt ở một trận chung kết, dù Siêu cúp châu Âu 2019 hồi đầu mùa còn cuộc chiến giữa Liverpool và Chelsea.

MU là đại diện cuối cùng của bóng đá Anh rời cuộc chơi châu Âu

MU là đại diện cuối cùng của bóng đá Anh rời cuộc chơi châu Âu

Trên thực tế, Ngoại hạng Anh của hiện tại không mạnh và không thống trị châu Âu như ở thập niên đầu tiên của thế kỷ XX. Còn nhớ giai đoạn từ năm 2005 đến 2009, bóng đá Anh thực sự là thế lực đáng gờm ở sân chơi châu lục.

Mùa giải 2004/05, Liverpool đăng quang Champions League sau một đêm huyền diệu ở Istanbul. Một năm sau, Arsenal vào chung kết. Từ 2006 đến 2009, 3 năm liên tiếp Ngoại hạng Anh có 3 đại diện góp mặt ở bán kết Champions League. Đỉnh cao trong giai đoạn này, đó là trận chung kết toàn Anh mùa 2007/08. Ngay cả khi Chelsea rồi MU thất bại trước Barcelona ở bán kết và chung kết Champions League 2008/09, vị thế của người Anh cũng rất khác so với hiện tại.

Một câu hỏi được đặt ra, đó là Ngoại hạng Anh sẽ phản ứng ra sao với thất bại thê thảm ở mùa giải 2019/20 này? Mùa tới, 7 đội bóng Anh tham dự đấu trường châu Âu gồm có nhóm Liverpool, Man City, MU và Chelsea ở Champions League; Leicester, Tottenham và Arsenal ở Europa League.

Trên lý thuyết, đây đều là những cái tên hàng hiệu. Big Six Ngoại hạng Anh cùng Leicester đều là những đội bóng đáng gờm. Chỉ có điều, họ có giành lại được vinh quang châu Âu cho bóng đá Anh hay không, đó còn là câu chuyện rất dài ở phía trước.

MU “cầm vàng để vàng rơi”, thua 3 trận bán kết: HLV Solskjaer nói gì?

Có bàn thắng dẫn trước từ rất sớm, MU lại không thể bảo vệ được thành quả và để Sevilla ngược dòng đánh bại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
Premier League 2024-25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN