Vì sao Hồng Quế không thể trở thành hoa hậu?

Hồng Quế lại một lần nữa khiến dư luận thấp thỏm khi tuyên bố cô sẽ thi siêu mẫu và thi hoa hậu.

Gần đây, dư luận lại được dịp bàn tán xôn xao về chuyện “Cô Quế lại muốn đi thi hoa hậu”. Xin nhấn mạnh ở chữ “lại” vì thực ra, trong quá khứ Hồng Quế từng nhiều lần thổ lộ ý định sẽ tranh tài ở những cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ.

Nếu xét về nhan sắc, Hồng Quế hoàn toàn có đủ khả năng để tự tin mình là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi hậu. Người mẫu 9X Hà Thành may mắn được trời phú cho một vẻ đẹp hiện đại trẻ trung với những đường nét gương mặt hài hòa cân đối, thứ mà nhiều cô gái khác phải ghen tị.

Không chỉ sở hữu khuôn mặt sáng mà thân hình của Hồng Quế cũng đủ chuẩn đi thi hoa hậu. Cô cao tới 1m79, số đo 3 vòng khá chuẩn 87-60-90 (cm).

Với nhường ấy ưu điểm ngoại hình, có thể nói Hồng Quế chẳng phải e ngại bất cứ một đấu trường sắc đẹp nào. Thậm chí nhiều người hâm mộ còn cho rằng nếu cô đoạt vương miện hoa hậu trong nước thì sẽ tiếp tục trở thành một gương mặt sáng giá để đại diện phụ nữ Việt Nam khi thi quốc tế.

Chẳng phải đợi những lời tán dương, Hồng Quế luôn thể hiện rõ ý định thử sức ở nhiều cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ từ rất sớm. Cô người mẫu từng chia sẻ tham vọng của mình là sau khi tốt nghiệp cấp ba, cái đích lớn nhất nhắm tới đó là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam: “Tập trung vào trau dồi kiến thức cũng như hình thể để đạt được phong độ tốt nhất khi bước vào cuộc thi hoa hậu sắp tới”.

Vì sao Hồng Quế không thể trở thành hoa hậu? - 1

Hồng Quế đẹp có đẹp, nhưng khó có thể trở thành hoa hậu

Ấy thế nhưng tới ngày 29/5/2012, ban tổ chức của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lại cho biết chưa hề nhận được hồ sơ của Hồng Quế (cuộc thi tổ chức trong khoảng thời gian từ 20/4 - 25/8). Phũ phàng hơn, một nhân vật quan trọng trong BTC còn tuyên bố thẳng thừng nếu Hồng Quế có nộp đơn tham dự thì chắc chắn cũng không thể lọt sâu vào vòng chung kết vì năm nay (năm 2012) ban tổ chức sẽ lọc hồ sơ rất kỹ để tránh những trường hợp “không mong muốn” hoặc có lý lịch không sạch.

Vì vậy, không rõ Hồng Quế không tham dự vào cuộc thi mà cô hằng mong ước là do nguyên nhân chủ quan hay khách quan.

Gần đây ước mơ trở thành nữ hoàng sắc đẹp của Hồng Quế lại tiếp tục gây xôn xao khi cô tuyên bố hùng hồn với báo giới về dự định sẽ tham gia hai cuộc thi, một hoa hậu có tên Hoa hậu Đại Dương và một siêu mẫu trong năm 2014.

Nhưng dường như lần này, Hồng Quế nhận được nhiều lời phản đối hơn là đồng tình.

Tại sao lại xảy ra cơ sự này?

Người ta cho rằng cô khó có khả năng trở thành hoa hậu bởi lẽ:

Vì dính líu vào kha khá scandal tình ái

Hồng Quế sinh năm 1994 nhưng đã có một bề dày chiến tích tình ái với đủ mọi anh chàng đào hoa nổi tiếng trong showbiz. Ồn ào nhất là chuyện cô dính tin đồn cặp kè cùng "gã Don Joan" Tuấn Hưng, sau đó là mẫu nam Hoàng Gia Ngọc và cũng không thể quên kể tới nụ hôn ồn ào với Cao Thái Sơn trong thời điểm chàng ca sĩ này đang bị công chúng đặt dấu hỏi lớn về giới tính.

Ngoài ra Hồng Quế còn bị bắt gặp thân mật cùng nhiều chàng trai khả nghi và không ít lần than phiền về chuyện thất tình, chia tay….

Những nụ hôn đồng giới của Hồng Quế cũng bị đánh giá là khá phản cảm và dấy lên nhiều nghi án về giới tính.

Vì sao Hồng Quế không thể trở thành hoa hậu? - 2Vì sao Hồng Quế không thể trở thành hoa hậu? - 3

Hai trong số những nụ hôn ồn ào của chân dài đất Hà thành

 Vì chưa thực sự “ngoan hiền”

Năm 2012, thông tin về sự vụ Hồng Quế đánh người lan mạnh trên khắp các mặt báo. Theo đơn thư tố cáo tới cơ quan chức năng, nạn nhân là chị Tạ Hoàng Tâm trú tại Hàng Khay, Hà Nội đã khẳng định mình bị Hồng Quế và ca sĩ Quế Vân lao vào đấm đá, chửi rủa, giật tóc, gây thương tích tại quán bar Taboo.

Sau cuộc ẩu đả Hồng Quế đã bị xử phạt hành chính 750.000 VND. Vào thời điểm ấy, Hồng Quế còn chưa đủ 18 tuổi. Dư luận bàng hoàng vì một cô gái vừa trẻ vừa nổi tiếng như Hồng Quế lại có cách hành xử hết sức “anh chị” đến vậy.

Nhiều người thở phào vì may sao trước đó, Hồng Quế đã không nộp hồ sơ thi hoa hậu Việt Nam. Vì trong lịch sử của cuộc thi này, dù có cô đăng quang khi chưa tốt nghiệp cấp 3 hay có cô bị công chúng bức xúc vì chưa đủ độ đẹp nhưng ít nhất chưa có ai vướng vào những scandal hành hung người như Hồng Quế đã làm.

Dù scandal đánh người thuộc về quá khứ song vết ố ấy vẫn khó có thể xóa nhòa, nó vẫn nhởn nhơ xuất hiện khoảng 2 triệu kết quả khi bạn đánh cụm từ “Hồng Quế đánh người” vào thanh tìm kiếm google.

Chưa kịp để dư luận nguôi ngoai, một thời gian rất ngắn sau, hình ảnh Hồng Quế mặc nguyên đồng phục cấp 3, đầu trần, vừa phóng xe máy (trên 50 phân khối) vừa nghe điện thoại trên phố cũng lan tràn trên mạng internet.

Vì ăn mặc hở hang khi tuổi còn quá trẻ

Khi mới 16 tuổi, Hồng Quế từng khiến nhiều bậc tiền bối trong làng mẫu Việt phải “mắt tròn mắt dẹt” khi dám trình diễn những bộ nội y khoe gần hết bầu ngực. Tuy nhiên vì tính chất công việc thì điều này hoàn toàn có thể thông cảm được. Dù vậy, càng trưởng thành thì chân dài sinh năm 94 càng thích khẳng định rằng mình lớn trước tuổi.

Vì sao Hồng Quế không thể trở thành hoa hậu? - 4

Vì sao Hồng Quế không thể trở thành hoa hậu? - 5

Những lần Hồng Quế táo bạo cùng nội y

Năm 2012 đánh dấu nhiều dấu ấn xấu xí về cách ăn mặc của Hồng Quế. Đặc biệt là lần cô xuất hiện tại một sự kiện trong một bộ váy lụa đan dây, không mặc nội y bên trong và phô bày nhiều bộ phận tế nhị của cơ thể.

Ngoài ra cô còn nhiều lần khoe ảnh hở hang trên Facebook. Điều đáng nói là Facebook của Hồng Quế có tới hàng chục nghìn người theo dõi. Vậy thì việc Hồng Quế ăn mặc hớ hênh khi mới chớm đôi mươi liệu có phải là một tấm gương tốt?

Ngay cả nhà thiết kế Minh Hạnh, người từng phát hiện và nâng đỡ Hồng Quế trong những bước đầu khởi nghiệp cũng từng tỏ thái độ bức xúc trước hình ảnh không đẹp của cô học trò nhỏ. Bà từng tuyên bố sẽ phải dạy lại Hồng Quế sau vô số scandal đình đám của người mẫu 9X.

Vì sao Hồng Quế không thể trở thành hoa hậu? - 6

Màn ăn mặc phản cảm khó quên của Hồng Quế

Vì quá ồn ào và vật chất?

Những cuộc thi hoa hậu luôn nhằm tôn vinh, không chỉ nhan sắc mà còn là cả cái tài, cái đức của người phụ nữ. Một cô gái chưa thể hiện được mức độ đóng góp việc thiện nguyện cho xã hội trong khi lại ăn chơi “khét tiếng” và còn luôn chứng tỏ bản thân bằng các yếu tố vật chất trên mạng xã hội có lẽ không hề vừa vặn với vương miện hoa hậu.

Việc Hồng Quế liên tục khoe những chiếc xế xịn hàng tỉ đồng trong khi nhiều người vẫn còn bán tín bán nghi về số tiền thực sự để tậu xe đến từ đâu có lẽ sẽ tạo nhiều ảnh hưởng không thực sự tốt đẹp cho người hâm mộ, đặc biệt là các fan tuổi teen – đối tượng theo dõi Hồng Quế nhiều nhất trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, vô số những vụ lùm xùm như tố người mẫu A quịt tiền hay bị tố lùm xùm chuyện đặt hàng không lấy…. cũng khiến cái tên Hồng Quế luôn nóng hổi, theo nghĩa không hề tích cực.

Vì sao Hồng Quế không thể trở thành hoa hậu? - 7

Tích cực khoe xế và hàng hiệu đắt tiền

Vì… nhiều hình xăm

Trong một vài lần ăn mặc “mát mẻ”, Hồng Quế đã để lộ ra mình có tới hai hình xăm, một hình nằm ở khu vực dưới rốn và một hình nằm trên bả vai.

Bản thân Hồng Quế sở hữu nhiều hình xăm lớn như vậy đã là một điểm khó hiểu khi cô làm người mẫu. Bởi trên thế giới có một luật bất thành văn là bạn không nên sở hữu hình xăm nếu muốn trở thành người mẫu, trừ khi hình xăm nhỏ xíu hoặc bạn quá nổi tiếng tới mức các công ty chủ quản không thể “hất cẳng” được. Nhiều công ty người mẫu lớn trên thế giới như  IMG, Ford, Elite… đều loại thẳng tay các trường hợp người mẫu có hình xăm.

Vì sao Hồng Quế không thể trở thành hoa hậu? - 8

Những hình xăm ở vị trí dễ nhận thấy của Hồng Quế

Các cuộc thi siêu mẫu trong nước cũng không chấp nhận hình xăm. Lần điển hình nhất là trường hợp của Dương Mạc Anh Quân tại Vienam's Next Top Model bị yêu cầu xóa hình xăm nếu muốn tiếp tục cuộc thi.

Vậy, lần này Hồng Quế tuyên bố sẽ thử sức ở hai cuộc thi trong đó có thi siêu mẫu liệu có phải một lần “nói trước bước không qua” nữa bởi lí do hình xăm?

Và nếu chiếu theo quy định thì các cuộc thi hoa hậu đều không chấp nhận người có sở hữu hình xăm. Do vậy nếu Hồng Quế muốn thi hoa hậu và siêu mẫu thì bắt buộc phải tẩy hình xăm hoặc che đậy nó bằng nghệ thuật trang điểm.

Lời kết

Những chiếc vương miện nữ hoàng sắc đẹp chỉ nên dành cho người hội tụ đủ ba điều kiện trí tuệ, sắc đẹp, đức độ. Xét riêng cá nhân Hồng Quế, với những gì cô thể hiện thì trong ba điều kiện trên, cô chỉ đáp ứng được một điều duy nhất, đó là sắc đẹp. Do đó, sẽ chẳng có gì khó hiểu tại sao ước mơ hoa hậu của người đẹp má lúm vẫn mãi xa vời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lan Tường ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN