Giày gì rẻ cũng được, nhưng cao gót nhất định phải đắt tiền

Sự kiện: Giày xinh

Giờ thì bạn đã biết tại sao mình cần đầu tư đúng mực vào một đôi giày cao gót chưa?

Giày gì rẻ cũng được, nhưng cao gót nhất định phải đắt tiền - 1

Giày cao gót nhất định phải mua loại “đắt xắt ra miếng”

Giày cao gót - thứ bảo bối gợi cảm của mọi quý cô không phải lúc nào cũng được xem trọng đúng mực.

Thế nhưng, trong vô số kiểu giày dép có trong tủ giày thì đây lại chính là item cần được đầu tư hơn cả. Giày bệt, giày sneaker có thể rẻ một chút cũng không sao, nhưng riêng giày cao gót, bạn nhất định phải mua loại “đắt xắt ra miếng”, sau khi bạn nghe những lý lẽ vô cùng thuyết phục dưới đây:

Đừng làm hỏng đôi chân ngọc ngà chỉ vì tiếc tiền!

Giày gì rẻ cũng được, nhưng cao gót nhất định phải đắt tiền - 2

Ai cũng biết, mang giày cao gót chưa bao giờ là chuyện dễ chịu! Chúng ta chấp nhận chuyện ấy chỉ vì chúng ta muốn mình cao thêm vài cm, trông duyên dáng hơn và thanh lịch hơn. Nhưng nếu một đôi giày cao gót không được làm từ loại da hảo hạng, không có lớp lót êm ru và phần gót chắc chắn thì ai đảm bảo đôi chân ngọc ngà của bạn sẽ không bị tổn thương khi đứng và di chuyện trên ấy cả ngày?

Đi tới những nơi quan trọng, bạn cần một đôi giày thật “tươm”

Giày gì rẻ cũng được, nhưng cao gót nhất định phải đắt tiền - 3

Bạn không mang giày cao gót để ra công viên chạy bộ, bạn cũng không đi chợ mua rau với giày cao gót. Mà những đôi cao gót thường chỉ dùng để mang đến những nơi đòi hỏi sự trang trọng, thanh lịch như công sở, lễ cưới, tiệc tùng... Vậy thì có lý do nào để bạn xuề xòa trong những hoàn cảnh, không gian đặc biệt như vậy? Câu trả lời chắc chắn là không!

Giày cao gót là thứ mà ai cũng nhìn theo!

Giày gì rẻ cũng được, nhưng cao gót nhất định phải đắt tiền - 4

Mang giày thể thao cũng cá tính đấy nhưng chẳng mấy ai ngắm bạn quá một giây đâu. Mang giày bệt kiểu ballet lại càng không, vì dịu dàng và phổ biến quá! Nhưng một đôi giày cao gót lại có sức hút mãnh liệt hơn hẳn! Chẳng ai là không bị cuốn vào dáng đi uyển chuyển, vạt váy bay bổng của một quý cô đang mang đôi giày cao tới cả tấc đi đằng trước. Và lúc ấy, nếu để người ta phát hiện ra đôi giày ấy không phải loại chất lượng thì cũng không được hay cho lắm.

Đi giày gì khi đã chán giày cao gót?

Khi những đôi giày cao yêu kiều không còn khiến bạn thấy hấp dẫn, đã đến lúc nghĩ tới những lựa chọn khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Giày xinh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN