Cực xinh với lắc tay lắc chân tự chế!

Sự kiện: Góc may vá

Với cách tự làm những chiếc lắc tay, lắc chân dưới đây bạn sẽ sở hữu một món đồ độc đáo chỉ riêng mình mới có.

1. Chuẩn bị

- Một sợi dây chuyền màu hồng thiếc có độ dài

- 1 cuộn dây đồng đỏ

- 1 chiếc kìm cắt dây điện

- Hạt ngọc trai giả

Cực xinh với lắc tay lắc chân tự chế! - 1

2. Cách làm

Cực xinh với lắc tay lắc chân tự chế! - 2

- Bạn sử dụng chiếc kìm để cắt một đoạn dây đồng đỏ khoảng 5-10cm

Cực xinh với lắc tay lắc chân tự chế! - 3

- Xâu một vài hạt ngọc trai hoặc hạt vòng vào sợi dây đồng và uốn cong hai đầu dây đồng lại.

Cực xinh với lắc tay lắc chân tự chế! - 4

- Uốn từng đoạn của sợi dây đồng như hình vẽ hoặc theo thiết kế riêng của bạn (Có thể uốn hình chữ M, zic zắc...). Lưu ý mỗi đoạn uốn nên phân các hạt ngọc trai làm tăng sự chú ý vào hình uốn của bạn.

Cực xinh với lắc tay lắc chân tự chế! - 5

- Sau đó bạn xâu sợi dây đồng vừa uốn vào 2 đầu mắt xích của sợi dây chuyền độ dài tùy thuộc vào cỡ cổ tay, cổ chân của bạn.

Cực xinh với lắc tay lắc chân tự chế! - 6

- Hãy đeo thử vào cổ tay (cổ chân) để xác định độ vừa của chiếc lắc tay, không nên đeo chật quá dẫn đến khó cử động. Nên đeo vừa với cổ tay, cổ chân.

Cực xinh với lắc tay lắc chân tự chế! - 7

- Bạn cắt phần thừa của sợi dây chuyền nếu cổ tay, cổ chân rộng quá

Cực xinh với lắc tay lắc chân tự chế! - 8

- Bạn cũng có thể tạo hình trang trí bằng trái tim đơn giản như trong ảnh.

Cực xinh với lắc tay lắc chân tự chế! - 9

Cực xinh với lắc tay lắc chân tự chế! - 10

- Đã hoàn thành hai chiếc lắc tay, lắc chân xinh xắn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Lan ([Tên nguồn])
Góc may vá Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN