Tân lang cũng cần... đẹp

Sự kiện: Chăm sóc da mụn

Ngày nay, việc làm đẹp trong ngày cưới không còn là "đặc quyền" riêng của cô dâu nữa. Với những chú rể hiện đại, làm sao để có một diện mạo khỏe mạnh, quyến rũ và lịch lãm trong ngày trọng đại của đời mình cũng là một nhiệm vụ không thể thiếu.

Nhưng đa phần cánh mày râu đều rất ngại ngùng khi tới spa để chăm sóc sắc đẹp, vì vậy hãy "nghía" qua một số bí quyết làm đẹp cho hôn lễ sắp tới.

Làm sạch da

Quan trọng nhất là phải làm sạch bụi bẩn cho làn da của bạn, chứ không phải chỉ rửa mặt lẹt quẹt vài cái như phái mạnh vẫn làm hàng ngày. Đừng nghĩ chỉ có chị em phụ nữ mới quan tâm đến vấn đề này, cánh mày râu trong ngày cưới cũng cần lưu ý đến. Bạn có thể tham khảo qua những gợi ý sau đây:

- Làm ẩm da bằng nước lạnh hay nước hoa hồng, sau đó rửa lại bằng nước ấm có pha vài giọt nước cốt chanh. Lớp bụi bẩn vương trên bề mặt da sẽ được tẩy sạch. Hoặc rửa sạch da bằng các loại sữa rửa mặt có tác dụng ngấm sâu vào bên trong.

- Kế tiếp, xông hơi cho làn da bằng khăn mỏng chườm nước nóng, phương pháp này giúp lỗ chân lông của bạn được se lại.

Tân lang cũng cần... đẹp - 1

Các chàng trai cũng cần quan tâm, chăm sóc da trong ngày cưới

Tẩy tế bào chết

Trước khi đám cưới diễn ra, chú rể nên thực hiện việc tẩy tế bào chết cho da ít nhất 1 lần 1 tuần. Đừng lo ngại tốn nhiều công sức hay thời gian vì hiện nay trên thị trường có bán nhiều sản phẩm giúp bạn tẩy tế bào chết một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nhưng tốt nhất nên sử dụng các loại mỹ phẩm chiết xuất từ thiên nhiên như: yến mạch, hạnh nhân, hạt quả mơ, cây liễu ... Bên cạnh đó, các mặt nạ từ trứng gà, dưa leo, dâu, sữa chua ... cũng giúp các chú rể quên đi nỗi lo âu về lớp da sừng trên mặt.

Cạo râu

Nhiều anh chàng vẫn có sở thích nuôi râu để thể hiện bản chất nam nhi của mình. Thế nhưng trong ngày cưới trọng đại, các tân lang nên dọn dẹp sạch sẽ đám râu trên gương mặt mình, nếu không muốn bị gắn mác "xã hội đen". Để khuôn mặt trông tự nhiên nhất, chú rể nên cạo râu vào buổi sáng trước ngày cưới một ngày. Không nên cạo vào buổi tối hoặc ngay sáng ngày đám cưới diễn ra vì trông "nhắn nhụi" quá cũng thiếu "manly".

Có thể cạo râu bằng hai cách: cạo ướt với xà phòng hoặc kem chuyên dụng và cạo khô. Để cạo râu được hiệu quả mà không vương lại vết trầy xước, máy cạo râu là thiết bị rất được cánh mày râu ưa chuộng. Lưu ý, các chú rể giữ dao cạo thật chắc khi đưa qua lại theo chiều râu mọc. Thêm đó, không nên cạo râu trước khi tập thể dục hoặc lao động nặng nhọc. Bởi sau khi làm sạch lớp râu, muối trên mồ hôi tiết ra có thể gây cho bạn cảm giác bỏng rát khó chịu.

Tân lang cũng cần... đẹp - 2

Để cả hai đều rạng rỡ trong ngày cưới (Ảnh minh họa)

Làm săn chắc làn da

Sau khi làm sạch bề mặt làn da, các chú rể nên lưu ý đến quá trình bảo vệ giúp da hồi phục sức sống. Cung cấp cho cơ thể từ 2 - 2,5 lít nước mỗi ngày, đồng thời thường xuyên ăn các loại trái cây, tránh xa thuốc lá, rượu bia và những hóa chất có hại cho sức khỏe.

Nếu đám cưới diễn ra trong mùa hè, chú rể nên sử dụng sữa rửa mặt chống nhờn, nếu thời điểm tổ chức đám cưới là mùa đông thì sữa dưỡng ẩm là lựa chọn hàng đầu.

Các chàng trai cũng đừng quên bỏ qua việc luyện tập thể dục thể thao hàng ngày. Chơi những môn thể thao ưa thích với cường độ vừa đủ giúp làn da bạn săn chắc đầy sức sống và mang lại cho bạn một phong độ tốt nhất trong ngày cưới.

"Cái răng cái tóc là gốc con người"

Bạn không thể trở thành một chú rể hoàn hảo nếu chỉ chăm sóc "mặt tiền" mà quên đi "cái gốc" quan trọng này. Một nụ cười đầy mê hoặc với hàm răng trắng đều và hơi thở thơm tho, cùng một mái tóc hợp mốt cũng sẽ tạo nên sức hút cho các tân lang trong lễ cưới. Vì vậy, hãy dành thời gian "để ý" đến chúng.

Đối với răng miệng, bạn có thể ghé thăm các phòng mạch nha khoa để được sự chăm sóc tối ưu của bác sĩ. Bạn nên cạo vôi răng, hay tẩy trắng răng để có thể tự tin tươi cười chào đón khách đến buổi tiệc.

Thông thường, các cô dâu rất chăm chút cho mái tóc của mình trong ngày cưới. Và để thiết kế được kiểu đầu phù hợp nhất, họ cùng các chuyên gia phải làm việc với nhau cả tháng trước đó. Tuy nhiên, nhiều chú rể lại rất "xoàng" đối với mái tóc của mình, thậm chí có người còn đến hiệu tóc để chỉnh lại mái tóc của mình chỉ trước lễ cưới một ngày.

Các chú rể nên nhớ, đó không phải là thời điểm thích hợp để bạn xem xét kiểu đầu nào phù hợp với bộ cánh hay khuôn mặt trong ngày cưới nữa. Vì thế, nếu có thể các chú rể nên chăm chút cho mái tóc của mình hơn, hãy đến các tiệm tóc để các nhân viên tư vấn về kiểu đầu phù hợp nhất. Tốt nhất là các chú rể nên cắt tỉa lại mái tóc trước lễ cưới một tuần để không bị "ngố" trong ngày cưới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nana (Mỹ phẩm)
Chăm sóc da mụn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN